Cận cảnh khu tổ hợp khách sạn nghìn tỷ Sheraton Đà Nẵng nhìn từ trên cao vừa mới đổi chủ

14/11/2017 09:02 AM | Bất động sản

Nói về Sheraton Đà Nẵng, trên các phương tiện thông tin đại chúng thường nhắc đến Tập đoàn BRG của doanh nhân Nguyễn Thị Nga với vai trò chủ đầu tư. Thực tế ngay ban đầu, chủ đầu tư của khách sạn có vốn đầu tư gần 55,6 triệu USD này là Công ty CP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương.

Công ty Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương được thành lập bởi 3 cổ đông là Vietnam Property Limited (đơn vị thuộc VinaCapital), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Tân Tiến và Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Kim Ngân. Trong đó, Vietnam Property Limited đã nắm giữ tới 97,73% vốn.

Tuy nhiên, vào tháng 8/2017, ĐHCĐ thường niên 2017 của Công ty CP Biệt thự và khách sạn biển Đông Phương đã thông qua việc cổ đông sáng lập là Vietnam Property Limited chuyển nhượng 24,4 triệu cổ phần (tương ứng 97,73% vốn điều lệ) cho Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Du lịch Đại An mà không phải chào mua công khai.

Sau khi đổi chủ, ngày 7/11 vừa qua, công ty đã thay đổi dàn lãnh đạo cấp cao. Theo đó, ông Christophe Jean Francois Lajus, người Pháp được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc thay thế ông Nguyễn Quốc Trị - Giám đốc đầu tư của VinaCapital.

Theo báo cáo mới nhất của Đông Phương, công ty có vốn điều lệ 250 tỷ đồng và là chủ đầu tư Dự án khách sạn Sheraton Danang Resort tại Đà Nẵng, với tổng vốn hơn 888 tỷ đồng, xấp xỉ 55,6 triệu USD. Tính đến giữa năm 2017, Đông Phương đã có tổng tài sản lên tới 1.161 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Sheraton Ðà Nẵng là tổ hợp khách sạn được xây mới hoàn toàn, với chất lượng đẳng cấp quốc tế, đảm bảo đủ tiêu chuẩn phục vụ các sự kiện thuộc Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Tổ hợp gồm khách sạn 258 phòng, 45 biệt thự, cùng các hạng mục hỗ trợ như trung tâm hội nghị, nhà hàng và dịch vụ tiện ích..., toạ lạc trên diện tích 11,5 ha, mặt tiền 200 m trên đường Trường Sa (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Ðà Nẵng).

 Cận cảnh khu tổ hợp khách sạn nghìn tỷ Sheraton Đà Nẵng nhìn từ trên cao vừa mới đổi chủ  - Ảnh 1.

 Cận cảnh khu tổ hợp khách sạn nghìn tỷ Sheraton Đà Nẵng nhìn từ trên cao vừa mới đổi chủ  - Ảnh 2.

Được khởi công từ tháng 3/2015, để hoàn thành đúng tiến độ phục vụ Hội nghị APEC 2017, dự án chỉ có quỹ thời gian 27 tháng thi công và hoàn thiện.

 Cận cảnh khu tổ hợp khách sạn nghìn tỷ Sheraton Đà Nẵng nhìn từ trên cao vừa mới đổi chủ  - Ảnh 3.

 Cận cảnh khu tổ hợp khách sạn nghìn tỷ Sheraton Đà Nẵng nhìn từ trên cao vừa mới đổi chủ  - Ảnh 4.

 Cận cảnh khu tổ hợp khách sạn nghìn tỷ Sheraton Đà Nẵng nhìn từ trên cao vừa mới đổi chủ  - Ảnh 5.

Ðiểm nhấn của công trình là toà nhà hội nghị 2 tầng trên tổng diện tích mặt bằng 3.200 m2 với phòng Ballroom có kích thước lên tới 1.400 m2, sẽ là nơi tổ chức Gala Dinner cho 21 nhà lãnh đạo các quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 800 đại biểu tham dự APEC.

 Cận cảnh khu tổ hợp khách sạn nghìn tỷ Sheraton Đà Nẵng nhìn từ trên cao vừa mới đổi chủ  - Ảnh 6.

 Cận cảnh khu tổ hợp khách sạn nghìn tỷ Sheraton Đà Nẵng nhìn từ trên cao vừa mới đổi chủ  - Ảnh 7.

Đây là một trong nhiều dự án đã được chuyển nhượng cho đối tác khác trên thị trường BĐS nghỉ dưỡng Đà Nẵng trong năm 2017.

 Cận cảnh khu tổ hợp khách sạn nghìn tỷ Sheraton Đà Nẵng nhìn từ trên cao vừa mới đổi chủ  - Ảnh 8.

 Cận cảnh khu tổ hợp khách sạn nghìn tỷ Sheraton Đà Nẵng nhìn từ trên cao vừa mới đổi chủ  - Ảnh 9.

Mặc dù được thi công gấp rút đưa vào phục vụ APEC, tổ hợp nghỉ dưỡng này vẫn còn nhiều hạng mục đang dần hoàn thiện.

 Cận cảnh khu tổ hợp khách sạn nghìn tỷ Sheraton Đà Nẵng nhìn từ trên cao vừa mới đổi chủ  - Ảnh 10.

 Cận cảnh khu tổ hợp khách sạn nghìn tỷ Sheraton Đà Nẵng nhìn từ trên cao vừa mới đổi chủ  - Ảnh 11.

Tọa lạc trên đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, khách sạn Sheraton Đà Nẵng gồm 258 phòng và 45 biệt thự cao cấp thấp tầng có khuôn viên từ 600 – 950 m2/ căn và các công trình phụ trợ...

Theo báo cáo từ Cục Thuế Đà Nẵng, tổng thu ngân sách toàn thành phố trong cân đối (trừ tiền sử dụng đất) tính đến ngày 31-5 gần 7.000 tỷ đồng, đạt 43,8% dự toán địa phương và 43,9% dự toán Trung ương. Trong đó, nguồn thu từ hoạt động giao dịch BĐS tăng khá. Tính riêng số thu thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng BĐS đạt hơn 216 tỷ đồng, thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng BĐS đạt 213 tỷ đồng.

Qua tìm hiểu, sau thời gian nhiều dự án ngừng triển khai, trên địa bàn Đà Nẵng xuất hiện “làn sóng” đầu tư mới thông qua thay đổi chủ đầu tư. Việc thành phố này vừa thông qua điều chỉnh quy hoạch và thiết kế kiến trúc cho một số dự án sẽ tạo cơ sở pháp lý cho nhà đầu tư mới triển khai đầu tư xây dựng để xóa dự án “treo” tồn tại nhiều năm nay ở trung tâm thành phố.

Theo Đăng Khải

Cùng chuyên mục
XEM