Cận cảnh cây cầu hơn 1.900 tỷ đồng ở Bắc Ninh, thông xe cuối năm nay

19/05/2022 13:53 PM | Xã hội

Dự án cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành với chiều dài hơn 1,5km, tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng bắc qua sông Đuống đến nay đã hoàn thiện hơn 80%, dự kiến khai thác vào tháng 12/2022.

Hiện trạng dự án đầu tư xây dựng cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành từ trên cao.
Cận cảnh cây cầu hơn 1.900 tỷ đồng ở Bắc Ninh, thông xe cuối năm nay - Ảnh 1.
Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh và các nhà thầu cam kết thi công xong hạng mục dầm bê tông để tiến hành hợp long toàn cầu trong tháng 6/2022 và hoàn thiện công trình trước ngày 31/12/2022.
Cận cảnh cây cầu hơn 1.900 tỷ đồng ở Bắc Ninh, thông xe cuối năm nay - Ảnh 2.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Anh Phong, tư vấn giám sát của dự án cho biết, đây là cây cầu có kiến trúc đẹp, tính thẩm mỹ cao, song đi liền với đó là kết cấu phức tạp. Hơn nữa, do phải thi công dưới sông có mực nước sâu nên yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu.
Cận cảnh cây cầu hơn 1.900 tỷ đồng ở Bắc Ninh, thông xe cuối năm nay - Ảnh 3.
Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND Bắc Ninh cho biết, dự án cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành được xác định là công trình trọng điểm của tỉnh, được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình triển khai dự án, vì vậy, các đơn vị nhà thầu không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo đúng cam kết.
Cận cảnh cây cầu hơn 1.900 tỷ đồng ở Bắc Ninh, thông xe cuối năm nay - Ảnh 4.
Đối với các nhà thầu, tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công 3 ca/ngày, đêm; thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, bảo đảm công tác phòng, chống dịch trên công trường. Đơn vị tư vấn giám sát cử cán bộ thường trực tại công trường để xử lý kịp thời các phát sinh trong quá trình thi công, bảo đảm tiến độ không bị đứt gãy, đình trệ.
Cận cảnh cây cầu hơn 1.900 tỷ đồng ở Bắc Ninh, thông xe cuối năm nay - Ảnh 5.
Dự án đầu tư xây dựng cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành bắc qua sông Đuống (địa phận Bắc Ninh) được khởi công từ ngày 21/1/2018, do Ban quản lý xây dựng giao thông tỉnh Bắc Ninh làm chủ đầu tư và thực hiện quản lý khai thác vận hành.
Cận cảnh cây cầu hơn 1.900 tỷ đồng ở Bắc Ninh, thông xe cuối năm nay - Ảnh 6.
Theo thiết kế, phần thân cầu được làm bằng bê tông cốt thép, kết hợp vòm thép và hệ dây cáp treo vào mặt cầu; khổ thông thuyền (rộng 50m, cao 9,5m), cầu chính dài 440m, cầu dẫn phía Bắc dài hơn 623m, phía Nam dài hơn 173m. Mặt cắt ngang cầu rộng 22,5m, thiết kế 4 làn xe ô tô, lề bộ hành mỗi bên 2m.
Cận cảnh cây cầu hơn 1.900 tỷ đồng ở Bắc Ninh, thông xe cuối năm nay - Ảnh 7.
Hiện tại, trên công trường đang thường trực 7 mũi thi công liên tục để đảm bảo tiến độ đề ra của dự án.
Cận cảnh cây cầu hơn 1.900 tỷ đồng ở Bắc Ninh, thông xe cuối năm nay - Ảnh 8.
Toàn bộ phần cầu dẫn đã hoàn thành thi công bê tông bản mặt cầu, bê tông lan can, dải phân cách…
Cận cảnh cây cầu hơn 1.900 tỷ đồng ở Bắc Ninh, thông xe cuối năm nay - Ảnh 9.
Cầu có điểm đầu tại xã Cảnh Hưng (huyện Tiên Du) và điểm cuối tại xã Đại Đồng Thành (huyện Thuận Thành). Vị trí cầu cách lăng Kinh Dương Vương khoảng 500m về phía thượng lưu, góp phần kết nối giao thông các khu di tích lịch sử phía nam và phía bắc sông Đuống tại tỉnh Bắc Ninh.
Cận cảnh cây cầu hơn 1.900 tỷ đồng ở Bắc Ninh, thông xe cuối năm nay - Ảnh 10.
Các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện, đổ bê tông phần mặt cầu, dự kiến xong trước ngày 26/6 để tiếp tục chuyển sang thi công hạng mục lắp vòm thép, cố gắng hoàn thành và thông xe vào cuối tháng 12/2022.
Cận cảnh cây cầu hơn 1.900 tỷ đồng ở Bắc Ninh, thông xe cuối năm nay - Ảnh 11.
Công nhân nỗ lực làm việc để hoàn thành tiến độ đề ra.
Cận cảnh cây cầu hơn 1.900 tỷ đồng ở Bắc Ninh, thông xe cuối năm nay - Ảnh 12.
Sau khi hoàn thành và đi vào khai thác, cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành được kì vọng sẽ góp phần hình thành mạng giao thông khép kín giữa khu vực Bắc Đuống và Nam Đuống, kết nối với các tỉnh đồng bằng sông Hồng và phụ cận như: TP Hà Nội, tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương qua quốc lộ 1, quốc lộ 38, quốc lộ 5, quốc lộ 17..., đồng thời tạo cơ sở hạ tầng để tỉnh Bắc Ninh trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Theo Bảo Khánh

Cùng chuyên mục
XEM