Các doanh nghiệp Trung Quốc 'vô địch vỡ nợ' vì bong bóng bất động sản sau đại dịch Covid-19

10/04/2021 08:55 AM | Xã hội

Các doanh nghiệp Trung Quốc vỡ nợ tới 15,1 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm nay, cao hơn gấp đôi so với kỷ lục của năm 2020.

Theo hãng tin Bloomberg, các doanh nghiệp bất động sản tại Trung Quốc đang thúc đẩy một làn sóng vỡ nợ ky lục khi chính quyền Bắc Kinh siết chặt quản lý hoạt động vay vốn.

Số liệu thống kê cho thấy các công ty bất động sản Trung Quốc chiếm tới 27% trong tổng nợ 15,1 tỷ USD không thể thanh toán đúng thời hạn cho trái phiếu của quý I/2021.

Các doanh nghiệp Trung Quốc vô địch vỡ nợ vì bong bóng bất động sản sau đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Vỡ nợ trái phiếu của Trung Quốc lên mức kỷ lục trong quý I/2021 (tỷ USD)

Con số này cao hơn gấp đôi so với kỷ lục của năm 2020.

Trước tình hình này, chính phủ Trung Quốc đã cố gắng siết chặt hệ thống vay vốn, đồng thời ép các doanh nghiệp hạ tỷ lệ tín dụng xuống mức an toàn bất chấp cơn sốt đất đang tăng mạnh sau đại dịch.

Tháng 3/2021, các quan chức ngân hàng Trung Quốc đồng loạt bày tỏ quan ngại về bong bóng bất động sản đang phình to sau đại dịch và hiện tượng vay nợ để đầu cơ của các doanh nghiệp bất động sản tiềm ẩn quá nhiều rủi ro.

"Các nhà hoạch định chính sách sẽ để mặc nhiều công ty vỡ nợ trong năm nay, đặc biệt là những doanh nghiệp quốc doanh trong ngành năng lượng và bất động sản vốn đã vay quá nhiều cũng như có khoản nợ khó đòi quá lớn", Chuyên gia phân tích Huang Weiping của Insuatrial Securities nhấn mạnh.

Các doanh nghiệp Trung Quốc vô địch vỡ nợ vì bong bóng bất động sản sau đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Vỡ nợ trái phiếu theo các tỉnh của Trung Quốc (tỷ USD). Phần trắng là chưa có dữ liệu.

Trên thực tế từ trước khi cơn sốt đất sau đại dịch bùng phát, các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc đã vỡ nợ quá nhiều và ảnh hưởng đến an toàn tài chính của nước này trong vài năm trở lại đây.

Thế nhưng, chính đại dịch Covid-19 cùng cơn sốt đất đã đẩy hàng loạt công ty tiếp tục nợ nần đầu cơ và vỡ nợ hàng loạt lên mức kỷ lục thời gian gần đây. Điều đáng ngạc nhiên là số vụ vỡ nợ lớn nhất không nằm tại các thành phố lơn mà thuộc về những vùng xa xôi như đảo Hải Nam-Trung Quốc.

Huyền Băng

Cùng chuyên mục
XEM