Những bóng hồng quyền lực và giàu có trong top 50 người giàu nhất Việt Nam, họ là ai?

20/10/2021 07:45 AM | Kinh doanh

Top 50 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt có 16 người là phụ nữ, trong đó có 5 nữ doanh nhân, 9 người là mẹ, vợ hay em gái của các lãnh đạo nhà băng...

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chúng tôi đã có một thống kê nhỏ trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, về số lượng nữ giới trong danh sách cũng như tỷ lệ nữ doanh nhân trong top người giàu hiện nay.

Dưới đây là thống kê sơ bộ:

- Top 50 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt có 16 phụ nữ (32%), trong đó:

* Có 2 người là nữ doanh nhân tự thân (4%);

* Có 3 nữ lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời là người thân (vợ/em vợ) của lãnh đạo doanh nghiệp đó (6%);

* Có 11 người phụ nữ là vợ/mẹ/em gái/em vợ của các lãnh đạo doanh nghiệp, nhưng không trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp, chỉ là cổ đông liên quan (22%).

Top người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Tổng số phụ nữ Số nữ doanh nhân Số phụ nữ là mẹ/vợ/em gái của lãnh đạo doanh nghiệp (*) Tỷ lệ nữ doanh nhân
Top 5 1 1 0 20%
Top 10 2 1 1 10%
Top 20 9 3 8 15%
Top 30 12 4 11 13,33%
Top 40 14 5 13 12,5%
Top 50 16 5 14 10%

(*) Số phụ nữ trong top là người thân với các lãnh đạo doanh nghiệp (mẹ, vợ, em gái) ghi nhận ở cả 2 nhóm có tham gia điều hành doanh nghiệp và không tham gia trực tiếp.

Giá trị tài sản và thứ hạng của các nhân vật trong bài viết được chúng tôi ghi nhận theo giá trị cổ phiếu họ nắm giữ trên sàn chứng khoán tại thời điểm ngày 19/10/2021.

5 nữ doanh nhân trong top 50 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt, họ là ai?

1. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - top 5


Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
Chức vụ
Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh (HDBank)

Phó Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc CTCP Hàng không VietJet

Chủ tịch HĐQT CTCP Sovico

Tuổi 51
Tài sản
33.530 tỷ đồng | 2,8 tỷ USD (theo Forbes)
Xếp hạng #5

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970 tại Hà Nội, là một nữ doanh nhân, nữ tỷ phú đô la người Việt duy nhất được Forbes ghi nhận đến thời điểm hiện tại.

Bà Thảo là người Việt Nam thứ 2 được Tạp chí Forbes xếp hạng là tỷ phú đô la vào năm 2017, sau ông Phạm Nhật Vượng. Trong nhiều năm, bà Thảo cũng là đại diện hiếm hoi của Việt Nam xuất hiện trong các bảng xếp hạng danh giá quốc tế như danh sách The World’s 100 Most Powerful Women - 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới (Forbes) hay Top 50 nhà lãnh đạo tiêu biểu toàn cầu "The Bloomberg 50" (Bloomberg).

Những bóng hồng quyền lực và giàu có trong top 50 người giàu nhất Việt Nam, họ là ai? - Ảnh 3.

Bà Thảo là nữ doanh nhân tự thân, kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên từ năm 21 tuổi khi đang là du học sinh tại Nga (theo Bloomberg). Tổng tài sản của bà Thảo được chúng tôi ghi nhận đến từ việc sở hữu cổ phần tại Hãng hàng không VietjetAir và Ngân hàng HDBank.

Ngoài hàng không và ngân hàng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo còn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và khu nghỉ dưỡng, với vai trò là Chủ tịch HĐQT CTCP Sovico. Theo số liệu từ Forbes, tài sản của bà Thảo là 2,8 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức 33.530 tỷ đồng ghi nhận từ sàn chứng khoán nhờ nắm giữ cổ phiếu hàng không và ngân hàng.

Bà Thảo còn được biết đến là một thành viên thế hệ của dòng họ Nguyễn Cảnh danh giá, với hơn 600 năm lịch sử.

2 và 3. Bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng - top 20


Bà Phạm Thu Hương Bà Phạm Thúy Hằng
Chức vụ Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup
Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup
Quan hệ Vợ của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng Em vợ của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng
Tuổi 52 47
Tài sản 15.736 tỷ đồng 10.509 tỷ đồng
Xếp hạng #12 #13

Bà Phạm Thu Hương được biết đến là vợ của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng - tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam được tạp chí uy tín Forbes công nhận.

Bà Hương được biết đến là bạn học thời du học của ông Vượng. Cả hai cùng nhau kinh doanh tại Ukraine. Họ về nước kinh doanh khoảng cuối thập niên 1990 - đầu thập niên 2000, lập doanh nghiệp là tiền thân Tập đoàn Vingroup hiện tại. Bà Hương hiện giữ vai trò là Phó chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT Tập đoàn Vingroup.

Điều đặc biệt là bà Phạm Thu Hương là người trực tiếp tham gia sâu vào công tác điều hành của Vingroup. Đây là sự khác biệt lớn của bà so với vợ của nhiều đại gia khác tại Việt Nam.

Nữ doanh nhân có bằng Cử nhân luật quốc tế tại Liên Xô (cũ). Bà Hương là người phụ nữ rất kín tiếng trong cuộc sống riêng cũng như chưa từng để lộ hình ảnh với công chúng.

Bà Hương còn có một người chị là Phạm Hồng Linh và em gái là Phạm Thúy Hằng. Cả bà Phạm Thúy Hằng và Phạm Thu Hương nằm trong số những sinh viên xuất sắc được đi du học tại Matxcơva. Chị và em gái của bà Phạm Thu Hương đều sở hữu số lượng cổ phiếu lớn của Vingroup (VIC). Riêng em gái của bà Phạm Thu Hương là Phạm Thúy Hằng còn giữ chức vụ Phó chủ tịch tập đoàn Vingroup.

4. Bà Nguyễn Hoàng Yến - top 30


Bà Nguyễn Hoàng Yến
Chức vụ
Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Masan
Quan hệ Vợ của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang
Tuổi
58
Tài sản
6.158 tỷ đồng
Xếp hạng #25

Bà Nguyễn Hoàng Yến tốt nghiệp cử nhân tiếng Nga. Bà từng có thời gian dạy học tiếng Nga tại trường cao đẳng Kiểm Sát tại Hà Nội từ năm 1987 đến năm 1990. Từ những năm 1990 trở đi, bà hỗ trợ cho công việc kinh doanh cùng ông Nguyễn Đăng Quang.

Cũng giống như bà Phạm Thu Hương (vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng), bà Nguyễn Hoàng Yến là phu nhân hiếm hoi tham gia trực tiếp vào doanh nghiệp cùng chồng tỷ phú và cũng cực kì kín tiếng trước truyền thông.

5. Bà Trương Thị Lệ Khanh - top 40


Bà Trương Thị Lệ Khanh
Chức vụ
Chủ tịch HĐQT CTCP Vĩnh Hoàn

Chủ tịch HĐQT CTCP XNK Sa Giang

Tuổi 60
Tài sản 4.512 tỷ đồng
Xếp hạng #36

Bà Trương Thị Lệ Khanh sinh năm 1961 tại An Giang. Bà Khanh có bằng Cử nhân kinh tế trường Đại học Tài chính Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Khanh đã dành 1 thập kỷ để làm việc cho các công ty sở hữu nhà nước trước khi thành lập nên Vĩnh Hoàn vào năm 1997. Hiện tại, bà đang là lãnh đạo của 6.000 công nhân viên, 6 nhà máy sản xuất.

Sinh trưởng ở miền Tây và am hiểu các hoạt động ngoại thương, bà Khanh đã sớm tìm được chỗ đứng cho các mặt hàng thủy sản nổi tiếng ở miền Tây như cá basa fillet, cá tra và hàng giá trị gia tăng từ các tra, cá basa ở thị trường nước ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ.

Những bóng hồng quyền lực và giàu có trong top 50 người giàu nhất Việt Nam, họ là ai? - Ảnh 7.

Năm 2003, Vĩnh Hoàn vươn lên dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu cá tra của cả Việt Nam. Vào năm 2007, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (VHC).

Từ năm 2006 – 2008, dưới sự lãnh đạo của Trương Thị Lệ Khanh, Vĩnh Hoàn trở thành doanh nghiệp đứng thứ 3 về xuất khẩu cá tra cá basa, vươn lên đứng thứ 2 trong năm 2009 và từ năm 2010 đến nay Vĩnh Hoàn đã là doanh nghiệp dẫn đầu và liên tục mở rộng ngành kinh doanh chính cùng nhiều dự án về chế biến, nuôi trồng cá tra, gạo, collagen...

Năm 2020, bà Khanh là 1 trong 2 người phụ nữ lọt vào danh sách 25 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á năm 2020 của Forbes. Trong một năm mà kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, những nhà lãnh đạo trên toàn khu vực phải trải qua cuộc thử nghiệm cam go.


11 nữ cổ đông giàu có còn lại trong top 50, họ là ai?

Ngoài 5 nhân vật nói trên, top 50 có 11 người khác là nữ cổ đông của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán, và đều là những người thân của các chủ doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Đáng chú ý, 9/11 người phụ nữ trong danh sách này là người nhà của các sếp nhà băng (Techcombank và VPBank).

Họ tên Mối quan hệ với người liên quan Tài sản

(tỷ đồng)

Xếp hạng
Vũ Thị Hiền
Vợ ông Trần Đình Long (#2)

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát)

18.999 #10
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Vợ ông Hồ Hùng Anh (#3)

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

10.020
#14
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Mẹ ông Hồ Hùng Anh (#3)

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

9.211 #15
Hoàng Anh Minh
Vợ ông Ngô Chí Dũng (#16)

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

8.365 #17
Vũ Thị Quyên
Mẹ ông Ngô Chí Dũng (#16)

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

8.343 #18
Cao Thị Ngọc Sương
Vợ ông Bùi Thành Nhơn (#6)

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

8.178 #20
Kim Ngọc Cẩm Ly
Vợ ông Bùi Hải Quân (#43)

Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB)

7.337 #21
Lý Thị Thu Hà
Mẹ ông Lô Bằng Giang

Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB)

7.222 #23
Nguyễn Thu Thủy
Vợ ông Lô Bằng Giang

Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB)

5.206
#31
Nguyễn Thị Phương Hoa
Vợ của ông Nguyễn Cảnh Sơn (#138)

Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) (TCB)

4.019 #42
Nguyễn Hương Liên
Em gái ông Hồ Hùng Anh (#3)

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

3.684 #45

Kiến Anh

Cùng chuyên mục
XEM