Các anh và em của Chủ tịch Hòa Phát vừa nhận thừa kế số cổ phiếu trị giá khoảng 40 tỷ đồng

29/04/2018 08:49 AM | Kinh doanh

Danh sách nhận thừa kế từ người mẹ không có tên ông Trần Đình Long.

Theo tin vừa công bố, các anh em của ông Trần Đình Long , Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) vừa được nhận thừa kế số tài sản là cổ phiếu HPG trị giá xấp xỉ 40 tỷ đồng từ mẹ mình, bà Đỗ Thị Giới.

Cụ thể, bà Đỗ Thị Giới chuyển quyền thừa kế hết toàn bộ 742.356 cổ phiếu đang sở hữu sang cho 3 người con. Tạm tính theo thị giá hiện nay của cổ phiếu HPG (53.800 đồng/cổ phiếu), thì số cổ phiếu này có giá trị xấp xỉ 40 tỷ đồng.

Bên nhận thừa kế là 3 người con bao gồm ông Trần Đình Thăng, ông Trần Đình Tân và bà Trần Ánh Tuyết, đều là các anh, em của ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát. Cả 3 người con trên đều được chia đều số cổ phần của bà Đỗ Thị Giới, mỗi người được nhận 247.452 cổ phiếu tương ứng giá trị hiện tại khoảng 13,3 tỷ đồng.

Số cổ phần bà Đỗ Thị Giới chuyển quyền thừa kế đúng bằng số cổ phần 3 người con vừa thông báo được nhận.

Danh sách thông báo nhận thừa kế không có tên ông Trần Đình Long.

Trước giao dịch cả 3 người con trên của bà Giới đều không sở hữu cổ phiếu HPG nào. Giao dịch chuyển quyền thừa kế diễn ra ngày 24/4/2018 vừa qua.

Theo Thạch Lâm

Cùng chuyên mục
XEM