Cả thế giới run sợ trước biến thể mới Omicron: Thị trường chứng khoán toàn cầu rung lắc, hàng loạt quốc gia khẩn cấp dừng đường bay từ Nam Phi

27/11/2021 08:49 AM | Kinh doanh

Thế giới lo sợ biến thể mới Omicron có thể gây là một làn sóng chết chóc mới.

Tờ Bloomberg đưa tin, hàng loạt các lệnh cấm du lịch và các biện pháp phòng thủ chớp nhoáng khác đang được các quốc gia thực hiện nhằm chống lại Omicron - biến thể Covid-19 mới. Đây là các động thái nhằm "câu giờ" để các nhà khoa học có thể giải mã Omicron, qua đó ngăn chặn một làn sóng tử vong khác.

Hiện các phòng thí nghiệm ở châu Âu, Mỹ và châu Phi đang chuẩn bị cho các thử nghiệm để xem biến thể mới có khả năng hoạt động như thế nào ở những người đã được tiêm phòng hoặc bị nhiễm bệnh trước đó. Nghiên cứu trong thế giới thực cũng sẽ rất quan trọng, vì các cơ quan y tế theo dõi chặt chẽ đợt bùng phát ở Nam Phi để tìm hiểu mức độ lây truyền của biến thể mới khi lây lan và liệu nó có nguy hiểm hơn hay gây chết người hay không.

Các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách cho biết các câu hỏi sẽ mất nhiều tuần để trả lời. Quá trình tìm kiếm sự hiểu biết bắt đầu từ mô hình phức tạp của biến thể gồm 50 đột biến, hơn 30 đột biến trong số đó nằm trên protein gai của vi rút, là vũ khí mà Covid-19 sử dụng để xâm nhập tế bào của nạn nhân. Các hoạt động sẽ tiếp tục thông qua công việc trong phòng thí nghiệm và cuối cùng là quan sát bệnh tật và các mô hình lây truyền trong cuộc sống thực.

Wendy Barclay, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại Đại học Imperial London cho biết điều rõ ràng cho đến nay là một loạt các đột biến có thể làm cho Omicron lây lan nhanh hơn.

Cả thế giới run sợ trước biến thể mới Omicron: Thị trường chứng khoán toàn cầu rung lắc, hàng loạt quốc gia khẩn cấp dừng đường bay từ Nam Phi - Ảnh 1.

Dow Jones bị thổi bay 1.000 điểm 

Đêm 26/11 theo giờ Hà Nội, Dow Jones đã ghi nhận mức giảm lên tới 1.000 điểm, tương đương khoảng 2,8% giá trị bị thổi bay. Đây là mức giảm tồi tệ nhất của chỉ số này trong năm 2021 tính tới thời điểm hiện tại. Ngay sau khi thị trường mở cửa trở lại, Dow Jones đã hứng chịu mức giảm mạnh và chưa có dấu hiệu cho thấy nó sẽ phục hồi mà thậm chí có thể tiếp tục giảm sâu hơn.

S&P 500 và Nasdaq cũng chịu chung số phận khi hứng chịu mức giảm lần lượt là 2,3 và 2,2%. S&P 500 VIX, chỉ số vốn được sử dụng để đo nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư, đã tăng 8,54 điểm, tương đương 46%.

Giống phần còn lại của thế giới, chứng khoán Mỹ đang phản ứng rất tiêu cực với thông tin xuất hiện biến thể Covid-19 mới với hàng loạt đột biến trên protein gai, giúp chúng có khả năng lẩn tránh hệ miễn dịch của cơ thể và cả vắc xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, mọi thông tin về virus vẫn đang được các nhà khoa học tìm hiểu. Cuộc họp của WHO đang là tâm điểm chú ý của thế giới.

Trong khi đó, sắc đỏ cũng bao trùm gần như toàn bộ các thị trường chứng khoán châu Âu, vốn đang bước vào những giờ giao dịch cuối cùng. Stoxx 600 vẫn đang duy trì mức giảm khoảng 3,2%, không được cải thiện nhiều so với đầu phiên.

"Dường như biến thể Covid-19 mới được phát hiện ở Nam Phi đang tàn phá cả thị trường. Thị trường dầu mỏ chắc chắn không cần một mối đe dọa mới đối với sự phục hồi của ngành hàng không", John Kilduff, đối tác của Again Capital, cho biết. Ngoài Anh, hiện đã có thêm Đức ban hành các lệnh giới hạn đi lại với một số quốc gia xuất hiện biến chủng mới.

Cả thế giới run sợ trước biến thể mới Omicron: Thị trường chứng khoán toàn cầu rung lắc, hàng loạt quốc gia khẩn cấp dừng đường bay từ Nam Phi - Ảnh 2.

Các quốc gia lo sợ

Trước diễn biến khó lường của biến thể mới, nhiều quốc gia đã tỏ ra thận trọng hơn. Anh thông báo cấm các chuyến bay từ Nam Phi và 5 quốc gia miền Nam châu Phi có hiệu lực từ trưa 26-11 (giờ địa phương) và bất kỳ ai đến từ những quốc gia đó sẽ phải xét nghiệm.

Trong khi đó, Ấn Độ đã khuyến cáo tất cả các bang kiểm tra và sàng lọc nghiêm ngặt du khách quốc tế đến từ Nam Phi và các quốc gia "có nguy cơ" khác trong bối cảnh lo ngại về sự xuất hiện của biến thể mới.

Trong khi đó, Úc cho biết nước này đang điều tra về biến thể mới lây lan ở Nam Phi và cảnh báo có thể đóng cửa biên giới đối với du khách đến từ quốc gia châu Phi này nếu rủi ro từ chủng mới gia tăng.

Nghiêm ngặt hơn, Bộ Y tế Singapore hôm 26-11 cho biết tất cả du khách có lịch sử đi lại gần đây đến Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe sẽ không được phép nhập cảnh hoặc quá cảnh Singapore từ 23 giờ 59 phút (giờ địa phương) ngày 27-11.

Tổng thống Biden đã đưa ra quyết định cấm các du khách đến từ Nam Phi, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique và Malawi, bắt đầu từ hôm thứ hai. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp ngắn của các cố vấn hàng đầu của ông về đại dịch, bao gồm cả Tiến sĩ Anthony Fauci.

"Tôi đã quyết định rằng chúng ta sẽ phải thận trọng", ông Biden nói với các phóng viên. “Chúng ta không biết nhiều về biến thể mới ngoại trừ việc nó là một mối quan tâm lớn và dường như đang lây lan rất nhanh chóng”.  

Nhưng các quan chức cảnh báo rằng ngay cả khi các hạn chế đi lại nhanh chóng được ban hành, Omicron, giống như các biến thể trước đây, chắc chắn sẽ lan rộng và đến được Mỹ. Tiến sĩ Fauci cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Việc này sẽ cho chúng ta thêm chút thời gian". 

Nguồn: Bloomberg

Phương Linh

Từ khóa:  biến thể mới
Cùng chuyên mục
XEM