Cả tấn chanh muối, bột trà sữa, mứt bí... không rõ nguồn gốc suýt chui vào bụng người dân Hà Nội

07/04/2016 09:37 AM | Xã hội

Hơn nửa tấn thực phẩm bẩn bao gồm mứt bí, mứt chanh, ô mai, chanh muối, bột làm trà sữa.... không rõ nguồn gốc xuất xứ, không giấy kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm bẩn đã bị phát hiện tại chợ Đồng Xuân. Trên bao bì sản phẩm chi chít chữ Thái Lan, Trung Quốc.

Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 - Nguyễn Hải Đăng vừa cho biết, đã phát hiện điểm tập kết hàng hóa tại cửa số 12 chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm – Hà Nội).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 550 kg thực phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có giấy kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm. Các sản phẩm chủ yếu là mứt bí, mứt hoa quả, chanh muối, ô mai, bột làm trà sữa... Đây là những sản phẩm được ưa chuộng tại Việt Nam.

Theo quan sát của P.V, trên bao bì các sản phẩm chi chít chữ Trung Quốc, Thái Lan. Thậm chí nhiều thực phẩm không có nhãn mác hay ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Hiện tại, Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, 31/3, một xe tải chở hơn 100 thùng carton chứa 39.300 chai nước, 38.000 lọ kẹo... không có hóa đơn, chứng từ đã bị cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ tại cầu Vĩnh Tuy. Theo lời khai của tài xế, chủ lô hàng là Bùi Trọng Dũng (SN 1987, ngụ phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Số hàng trên do Trung Quốc sản xuất, được mua tại các tỉnh biên giới rồi chở về chợ Đồng Xuân (Hà Nội) tiêu thụ hoặc bán lẻ ở các cổng trường học với giá rẻ.

Sau khi có kết quả, đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường CA quận Thanh Xuân (Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 13 đã lập hồ sơ xử lý, tiêu hủy số hàng trên.


Bột làm trà sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bột làm trà sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ là những thực phẩm được nhiều người ưa chuộng.
Các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ là những thực phẩm được nhiều người ưa chuộng.


Trên bao bì sản phẩm chi chít chữ Trung Quốc.

Trên bao bì sản phẩm chi chít chữ Trung Quốc.


Nhiều sản phẩm có bao bì ghi chữ Thái Lan, hộp sắt đang hoen gỉ.

Nhiều sản phẩm có bao bì ghi chữ Thái Lan, hộp sắt đang hoen gỉ.


Đại diện đội quản lý thị trường số 2 cho biết chợ Đồng Xuân là điểm buôn bán lớn các sản phẩm tiêu dùng. Trước đó, đơn vị đã phát hiện nhiều vi phạm khi các tiểu thương phân phối hàng hóa - thực phẩm bẩn.

Đại diện đội quản lý thị trường số 2 cho biết chợ Đồng Xuân là điểm buôn bán lớn các sản phẩm tiêu dùng. Trước đó, đơn vị đã phát hiện nhiều vi phạm khi các tiểu thương phân phối hàng hóa - thực phẩm bẩn.

Mỹ Lan

Cùng chuyên mục
XEM