Cà phê PhinDeli: Cầu nối “tiền tuyến” và “hậu phương” giữa đại dịch Covid-19

01/10/2021 13:30 PM | Kinh doanh

Với mục tiêu chung tay góp sức cho cộng đồng cùng vượt qua đại dịch, thương hiệu cà phê PhinDeli đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái và rút ngắn khoảng cách giữa "tiền tuyến" và "hậu phương".

Thông qua chuỗi "Siêu thị 0 Đồng" do NovaGroup thành lập, PhinDeli đã đóng góp toàn bộ doanh thu bán hàng, từ 15/8 - 15/9 trên các sàn TMĐT, để mua nhu yếu phẩm giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, từ 7h-17h mỗi ngày, các chuyến xe của "Siêu thị 0 Đồng" lại đều đặn mang những phần nhu yếu phẩm tình nghĩa đến với người dân. Mỗi phần quà, mỗi chuyến xe, mỗi tình nguyện viên tham gia đều tuân thủ đúng nguyên tắc 5K, để đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh.

Ngày 11/09, chuyến xe cuối cùng của "Siêu thị 0 Đồng" lăn bánh, khép lại một hành trình hơn 25 ngày đầy nhân văn với những con số vô cùng ấn tượng: 204.593 phần quà hỗ trợ đã được trao đến tay bà con tại 23 quận huyện thuộc TP.HCM và Đồng Nai. 740 tình nguyện viên đã tích cực tham gia hỗ trợ chương trình. Ngoài ra, đã có 10 đơn vị hỗ trợ cung ứng và hơn 100 nhà hảo tâm đã quan tâm ủng hộ hoạt động. Từ những phần quà nghĩa tình này, "Siêu thị 0 Đồng" và cà phê PhinDeli mong muốn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho bà con ở hậu phương để mọi người có thể vững tâm, tiếp tục cùng nhau cố gắng vượt qua đại dịch.

Cà phê PhinDeli: Cầu nối “tiền tuyến” và “hậu phương” giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Sản phẩm cà phê PhinDeli và nhu yếu phẩm tại một địa điểm "Siêu thị 0 Đồng"

Cà phê PhinDeli: Cầu nối “tiền tuyến” và “hậu phương” giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Những phần quà nghĩa tình được các tình nguyện viên trên chuyến xe "Siêu thị 0 Đồng" trao đến tận tay bà con.

Tiếp thêm "vaccine" cho lực lượng tuyến đầu

Trong cuộc chiến chống Covid-19, y bác sĩ tại các bệnh viện dã chiến, lực lượng thanh niên xung phong, các tình nguyện viên chống dịch là đối tượng tuyến đầu cần được quan tâm và chăm lo nhiều nhất.

Thấu hiểu tinh thần này, ngày 12/9, PhinDeli đã tiếp tục gửi tặng 12 máy pha cà phê và 630kg cà phê bột cho Bệnh viện dã chiến số 3, số 8, số 11, số 13, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Làng Đại học. Trước đó, vào ngày 21/8 và 27/8, thương hiệu cũng thông qua Mặt Trận Tổ Quốc, trang bị 30 máy cà phê tự động và gửi tặng 2,3 tấn cà phê bột đến Bệnh viện dã chiến số 2, số 8, số 10 và số 11. Ngoài ra, 10,800 hộp cà phê hòa tan cũng được PhinDeli gửi tặng đến các bạn tình nguyện viên – những người luôn âm thầm kề vai sát cánh cùng y bác sĩ và đội ngũ y tế trong công tác chống dịch.

Hy vọng, những tách cà phê chất lượng từ PhinDeli sẽ tiếp thêm năng lượng cho lực lượng tuyến đầu, giúp đội ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những con số về hoạt động ý nghĩa của PhinDeli sẽ tiếp tục được cập nhật thêm trong thời gian tới.

Cà phê PhinDeli: Cầu nối “tiền tuyến” và “hậu phương” giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Tình nguyện viên của PhinDeli trao quà cho y bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 6, TP Thủ Đức

Rút ngắn khoảng cách "tiền tuyến" và "hậu phương"

Không chỉ dừng lại ở những món quà trao đi, PhinDeli còn phát động chương trình trực tuyến "Hẹn sớm về nhà" nhằm gửi đến những "chiến binh thầm lặng" nơi tuyến đầu những lời hứa hẹn từ hậu phương. Chỉ sau vài ngày phát động, thông điệp "Hẹn sớm về nhà, mình cùng…" đã được hưởng ứng và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Những lời hẹn từ những người con, người vợ, người chồng, người bạn... đã liên tục được gửi ra tiền tuyến như một lời động viên từ hậu phương.

Khoảng cách từ hậu phương ra tiền tuyến chưa bao giờ lại gần đến vậy. Chúng ta chỉ cách nhau một lời hẹn mà thôi. Ngay từ bây giờ, độc giả cũng có thể tham gia trao gửi những lời động viên, tiếp sức tuyến đầu tại fanpage PhinDeli nhé.

Cà phê PhinDeli: Cầu nối “tiền tuyến” và “hậu phương” giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Những lời hẹn đoàn tụ sẽ sớm thành hiện thực khi Việt Nam vượt qua đại dịch.

Với thông điệp "Cà phê Thật - Kết nối Thật" được thương hiệu PhinDeli theo đuổi từ những ngày đầu thành lập, PhinDeli đã và đang liên tục triển khai những hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ đời sống cho bà con trong đại dịch, tiếp thêm sức mạnh cổ vũ cho lực lượng tuyến đầu. Trong cuộc chiến với Covid-19, hãy cùng PhinDeli chung tay lan tỏa đến cộng đồng những thông điệp tích cực nhất, bạn nhé.

Tìm hiểu thêm thông tin về PhinDeli tại www.phindeli.com.

Ánh Dương

Từ khóa:  novagroup , PhinDeli
Cùng chuyên mục
XEM