Cả nước không còn tỉnh nào chạm mốc 1.000 ca nhiễm COVID-19

22/04/2022 21:36 PM | Xã hội

Hôm nay 22/4 là ngày thứ 2 cả nước không ghi nhận tỉnh nào có 1.000 ca nhiễm COVID-19. Hà Nội đã giảm xuống mốc hơn 900 ca bệnh.

Bộ Y tế cho biết, ngày 22/4 cả nước ghi nhận 11.160 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm 869 ca so với ngày trước đó. Hôm nay là ngày thứ 2 cả nước không còn tỉnh nào ghi nhận 1.000 ca bệnh, trong khi vào thời điểm đỉnh dịch, cả nước có hơn 40 tỉnh, thành phố có từ 1.000 ca bệnh trở lên.

Hà Nội là vẫn là địa phương dẫn đầu ca mắc mới, nhưng từ ngày 21/4, Thủ đô đã giảm xuống mốc dưới 1.000 ca bệnh. Cụ thể, ngày 21/4, Thủ đô có 986 ca, ngày 22/4 có 980 ca.

Các tỉnh, thành phố khác cũng giảm sâu như Phú Thọ 761 ca, Bắc Giang 539 ca, Quảng Ninh 510 ca, Nghệ An 489 ca, Vĩnh Phúc 458 ca, Yên Bái 452 ca, Lào Cai 389 ca, Hải Dương 373 ca, TP Hồ Chí Minh 93 ca...

Cả nước không còn tỉnh nào chạm mốc 1.000 ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.
Cả nước không còn địa phương nào ghi nhận 1.000 ca nhiễm COVID-19

Tính đến chiều 22/4,  Hà Nội đã có 1.537.814 người mắc COVID-19, nhiều nhất cả nước. Số ca nặng đang phải điều trị ở bệnh viện giảm mạnh, hiện còn 422 ca. Hai ngày qua, Thủ đô không ghi nhận tử vong do COVID-19. Tính đến chiều 22/4, Hà Nội đã có 1.335 ca tử vong. Thủ đô đã tiêm vaccine cho hơn 51.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Theo Bộ Y tế, trong 2 ngày qua, số ca tử vong trên cả nước giảm, chỉ ghi nhận từ 7 đến 9 ca tử vong/ngày.

 822 Bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị cũng tiếp tục giảm, hôm nay chỉ còn 822 ca, trong đó có 114 ca thở máy, 2 ca ECMO, còn lại thở oxy.

Bộ Y tế cho biết, trên cơ sở Kế hoạch đáp ứng và phòng, chống nhằm kết thúc tình trạng khẩn cấp của đại dịch COVID-19 trong năm 2022 được Tổ chức Y tế Thế giới ban hành ngày 31/3/2022, tham khảo kế hoạch đáp ứng của một số quốc gia và thực tiễn tình hình dịch bệnh tại Việt Nam; Bộ Y tế tiến hành xây dựng dự phòng dự thảo Phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 năm 2022-2023.

Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các địa phương tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12-18 tuổi trong tháng 4; hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2 và xây dựng kế hoạch tiêm mũi 4 cho đối tượng cần.

Trần Hằng

Từ khóa:  covid-19
Cùng chuyên mục
XEM