Buồn vui chuyện thưởng Tết của VĐV thể thao Việt Nam: Đã không có tiền lại còn phải...đi làm thêm, không huy chương xác định không thưởng Tết

19/01/2023 18:19 PM | Sống

Mỗi dịp tết đến xuân về, chuyện thưởng Tết của vận động viên (VĐV) thể thao Việt Nam lại được nhắc đến. Mỗi nơi mỗi kiểu thưởng, người có người không, nên tâm trạng VĐV cũng buồn vui lẫn lộn.

Theo quy định nhà nước, ngân sách nhà nước cấp cho ngành thể thao được chi trả các chế độ tiền công, tiêu vặt, thưởng theo thành tích… chứ không có khoản dành cho thưởng Tết. Vì thế nhiều năm nay VĐV từ đội tuyển cho đến địa phương đều không được thưởng Tết mà chỉ hy vọng thi đấu đạt thành tích cao để có tiền thưởng đi kèm, xem như phần chi tiêu dịp Tết Nguyên đán.

 Không có thưởng Tết nhưng vẫn gặt hái nhờ thành tích 

Nếu như năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà VĐV thể thao Việt Nam bỏ lỡ rất nhiều giải đấu thì năm 2022 vừa qua, họ được thể hiện năng lực ở nhiều giải đấu quốc tế lẫn quốc nội. 

Với 5 HCV đoạt được ở SEA Games 31, Nguyễn Huy Hoàng được đơn vị Quảng Bình thưởng lớn với số tiền 500 triệu đồng. Huy Hoàng còn nhận thưởng hơn 300 triệu đồng từ ngân sách nhà nước theo Nghị định 153 của Chính phủ quy định về chế độ đãi ngộ với VĐV, HLV thể thao. Ngoài ra, anh chàng kình ngư này còn đoạt 3 HCV ở Đại hội thể thao toàn quốc vào cuối năm 2022 nên cũng được nhận vài chục triệu đồng tiền thưởng từ đơn vị Quảng Bình. 

photo-1

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng

“Vui hơn nữa là năm nay tôi được về quê ăn tết cùng gia đình. Qua tết tôi sẽ đi nước ngoài tập huấn chuẩn bị cho rất nhiều giải đấu quan trọng như SEA Games 32, ASIAD 19… Tôi sẽ nỗ lực hết sức để có một năm thi đấu thành công hơn nữa”, kình ngư sinh năm 2000 bày tỏ.

Tuy nhiên, nhà “vô địch” tiền thưởng của thể thao Việt Nam chính là kỳ thủ xếp hạng 20 thế giới Lê Quang Liêm. Theo thống kê chuyên trang cờ vua uy tín thế giới chess.com, siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã chính thức gia nhập CLB của những kỳ thủ kiếm tiền trên 100.000 USD trong 1 năm.

photo-1

Top 15 kỳ thủ kiếm tiền nhiều nhất năm 2022 của cờ vua thế giới

Cụ thể trong năm 2022 vừa qua, kỳ thủ số 1 Việt Nam đã kiếm được số tiền lên đến 134.500 USD (hơn 3,1 tỷ đồng). Con số này giúp Quang Liêm trở thành kỳ thủ kiếm tiền nhiều thứ 14 trên toàn thế giới.

Lê Quang Liêm đã có một năm thi đấu khá thành công khi xuất sắc vô địch giải cờ vua Biel Grandmaster 2022 diễn ra hồi tháng 7. Trước đó 1 tháng, Quang Liêm giành ngôi á quân tại giải cờ vua Prague Masters 2022. Cũng trong tháng 6 năm ngoái, Quang Liêm tham dự chuỗi giải trực tuyến Champions Chess Tour và gây tiếng vang lớn khi đánh bại "Vua cờ" Magnus Carlsen.

photo-1

Lê Quang Liêm đứng thứ 14 trên toàn thế giới về kiếm tiền thưởng năm 2022

Kỳ thủ 31 tuổi tham dự 6 trong số 9 giải và đạt ngôi á quân tại chặng chính Oslo Esports Cup, chặng đấu mà Quang Liêm lần đầu tiên vượt qua kỳ thủ số một thế giới Carlsen. Tại Tour Finals danh giá dành cho 8 kỳ thủ xuất sắc nhất, Quang Liêm là cái tên duy nhất có điểm trước "Vua cờ" Carlsen. Kỳ thủ Việt Nam kết thúc chuỗi giải với hạng 4 chung cuộc.Trong màu áo tuyển Việt Nam, Quang Liêm còn giành thêm 2 HCV tại SEA Games 31 ở các nội dung đồng đội cờ nhanh và đồng đội cờ chớp. Thành tích này góp phần giúp cờ vua Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với 7 HCV tại SEA Games 31.

Làm thêm để nuôi nghề

Với nhiều VĐV, họ tìm cách trang trải thêm thu nhập nhờ công việc kinh doanh. Đơn giản nhất là đăng hình quảng cáo bán hàng online trên trang cá nhân. Từ những bài đăng bán hàng nhỏ lẻ đó, một vài VĐV như Trương Đình Hoàng đã xây dựng thương hiệu cho riêng mình. Nhà vô địch WBA Đông Á hiện tại đang khá thành công với sản phẩm cà phê mang tên anh, và tay đấm này thậm chí còn mở kênh bán hàng trực tuyến dành riêng cho cộng đồng người sành uống cà phê.

Những người không mang tư duy kinh doanh nhanh nhạy như Trương Đình Hoàng thì chọn cách làm đúng công việc chuyên môn và lợi thế của mình. Kình ngư Ánh Viên có một trung tâm bơi lội ở TP Hồ Chí Minh, nơi cô thỉnh thoảng lại đến gặp mặt các bạn nhỏ. Võ sĩ Muay Thái Trương Cao Minh Phát đã khai trương một phòng tập tại Lâm Đồng. Anh bỏ không ít vốn vào cơ sở này, với mục đích chọn quê nhà làm nơi lập nghiệp trong tương lai xa.

photo-1

Trương Cao Minh Phát hiện là trụ cột của tuyển Muay Việt Nam

"Làm VĐV không có thưởng Tết, tháng lương thứ 13, thế nên đây là cách để chúng tôi có thêm thu nhập", chia sẻ với báo CAND, anh bộc bạch khi được hỏi về nỗi lo cơm áo gạo tiền. Anh mơ ước mình có thể trở thành một HLV, hoặc nhà quản lý để dẫn dắt các võ sĩ trẻ tuổi sau này. Đó là bước đi đầu tiên hình thành nên những VĐV chuyên nghiệp, những cuộc thượng đài đáng giá triệu đô, điều mà người vận động viên này trong mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

Rất nhiều người nghĩ các cầu thủ bóng đá là môn xã hội hóa mạnh mẽ nhất sẽ được thưởng Tết lớn. Tuy nhiên, những ngôi sao như Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn do đầu quân cho các CLB nước ngoài nên không có chuyện thưởng Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, với mức thưởng tết của các CLB trong nước cũng khác nhau, có đội mỗi cầu thủ được lì xì vài triệu đồng và ai cũng như ai không phân biệt cầu thủ trẻ hay cầu thủ “ngôi sao”

Việc chưa được xếp vào hạng chức danh nghề nghiệp là một bất công bởi với các cầu thủ, họ chủ yếu sống bằng lương hằng tháng và tiền thưởng cho thành tích thi đấu nên phải không ngừng nỗ lực để có được thành tích xứng đáng với những gì bản thân bỏ ra. Còn với những VĐV chưa gặt hái thành tích qua các giải đấu, ngày Tết vì thế có thể cũng chưa được trọn vẹn, nhưng cũng là nguồn động lực để họ có thể phấn đấu trong những mùa giải tiếp theo.

Thảo Vân

Cùng chuyên mục
XEM