Bóng của kỳ 'World Cup lạ lùng' sắp lăn, tận hưởng thôi

20/11/2022 12:19 PM | Xã hội

Sau rất nhiều tranh cãi, bàn tán, chỉ trích và nghi vấn, kỳ World Cup lạ lùng nhất trong lịch sử sẽ khai mạc vào 21h tối hôm nay (20-11).

Bóng của kỳ World Cup lạ lùng sắp lăn, tận hưởng thôi - Ảnh 1.

Người dân Qatar đang háo hức chờ đợi ngày mở màn World Cup - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Với những ai muốn chỉ trích World Cup 2022, họ có thể trích dẫn lại phát biểu gần đây của cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter - người đang đương nhiệm khi Qatar thắng thầu đăng cai vào năm 2010. Còn với những ai muốn khen ngợi, họ chỉ có thể chờ đợi đến khi quả bóng bắt đầu lăn.

Kỳ World Cup lạ lùng

Hai ngày trước lễ khai mạc, ban tổ chức World Cup 2022 gây choáng cả làng bóng đá với thông báo cấm bán rượu bia trong khuôn viên các sân vận động tổ chức World Cup.

Quyết định này đại diện cho những khác biệt về văn hóa, truyền thống, thói quen thưởng thức bóng đá giữa một quốc gia Trung Đông và thế giới bóng đá đỉnh cao - đa số đến từ phương Tây.

Có quá nhiều sự khác biệt như vậy ở một kỳ World Cup lạ lùng. Người hâm mộ không ngừng than vãn những ngày qua vì những vấn đề liên quan đến rượu bia, quan hệ tình dục, vui chơi giải trí...

Nhưng phần khắc nghiệt nhất vẫn thuộc về giới cầu thủ, những người phải lần đầu tiên tham dự World Cup 2022 vào dịp cuối năm.

"Ai cũng biết chuyện này sai hoàn toàn, nhưng không ai cho chúng tôi một cơ hội để làm điều gì đó khác đi", khi mùa giải bắt đầu vào 3 tháng trước, HLV Jurgen Klopp mở phát pháo lệnh cho giới chuyên môn.

Từ đó, cơn bão chấn thương đổ dồn dập đến các đội bóng và lần lượt những HLV và những nhà chuyên môn khác cũng lên tiếng chỉ trích FIFA vì đã ra sức dồn ép lịch thi đấu để dọn đường cho một kỳ World Cup khắc nghiệt.

Nhưng bỏ lại sau lưng những tranh cãi, đêm nay trái bóng bắt đầu lăn ở Qatar.

Bóng của kỳ World Cup lạ lùng sắp lăn, tận hưởng thôi - Ảnh 2.

Đồ họa: N.KH.

Chờ đợi những gì?

Không phải mọi chuyện đều tiêu cực. Qatar có hơn 10 năm chuẩn bị cho World Cup 2022, với khoản chi 220 tỉ USD (một số báo châu Âu cho biết con số này lên đến 300 tỉ USD). Kỳ World Cup đắt giá nhất lịch sử vì vậy có vô số thứ để đợi chờ.

Công nghệ việt vị bán tự động, sân vận động có máy điều hòa, các ứng dụng giao hàng đến tận chỗ ngồi trong sân, các phòng cảm quan đặc biệt hỗ trợ người khiếm khuyết... là loạt công nghệ được giới thiệu sẽ mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm chưa từng có ở World Cup.

Hệ thống giao thông công cộng hiện đại hứa hẹn cũng giúp việc di chuyển dễ dàng hơn.

Về những màn trình diễn sân cỏ, có nhiều cơ sở để đặt niềm tin vào tính hấp dẫn của World Cup 2022. Tiến sĩ y học thể thao Nguyễn Ngọc Anh Tuấn giải thích: "Thật ra, việc thi đấu World Cup 2022 có khi còn nhẹ hơn cho các cầu thủ nếu so sánh với Boxing Day của Premier League - khoảng thời gian cuối năm mà mọi cầu thủ phải thi đấu với mật độ khoảng 3 trận/tuần.

Nếu chỉ nhìn nhận từ góc độ chuyên môn, tôi nghĩ các đội tuyển đang có lợi khi World Cup thi đấu trong quãng thời gian này vì đây là giai đoạn cầu thủ đạt phong độ cao trong mùa giải.

Nếu như theo thường lệ diễn ra vào cuối mùa giải, các đội sẽ cần quãng thời gian lấy lại thể lực và phong độ cho cầu thủ, cũng tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cao".

Xét riêng ở góc độ trình diễn sân cỏ, các ngôi sao được kỳ vọng sẽ nối tiếp phong độ ấn tượng khi mà World Cup lần đầu tiên trong lịch sử diễn ra giữa mùa giải. Và đi cùng với đó, một kỳ World Cup đặc biệt có thể mang đến những màn trình diễn khó lường, những kết quả gây sốc - luôn là món đặc sản cảm xúc của quả bóng tròn.

Gần trăm năm lịch sử, cuộc vui World Cup đã trải qua mọi miền thế giới, mang đến cho người hâm mộ vô số trải nghiệm về lễ hội bóng đá. Từ vẻ tráng lệ của phương Tây, cổ kính của phương Đông, những ngày nắng rực rỡ Nam Mỹ cho đến vùng đất châu Phi hoang dã... Qatar - đại biểu cho nền văn hóa Trung Đông - gần như là mảnh ghép cuối cùng trong giấc mơ toàn cầu hóa bóng đá của FIFA.

Một kỳ World Cup đầy tranh cãi nhưng cũng có nhiều điều thú vị để chờ đón. Và sau tất cả, đêm nay quả bóng bắt đầu lăn...

Theo Huy Đăng

Cùng chuyên mục
XEM