Bộ Trưởng Thương mại New Zealand đưa ra lời khuyên cho bạn trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp

31/05/2017 08:00 AM | Kinh doanh

Trong vai trò là khách mời của chương trình Quốc gia Khởi nghiệp phát sóng ngày 26/5 trên kênh truyền hình VTV1 vừa qua, Bộ trưởng Thương Mại New Zealand đã có buổi trò chuyện, chia sẻ về khởi nghiệp trong nông nghiệp cũng như đưa ra những nhận định thực tế về lĩnh vực này.

Nông nghiệp là một phần quan trọng của nền kinh tế

Trong buổi trò chuyện tại chương trình Quốc gia Khởi nghiệp, theo ông Tood McClay, nền nông nghiệp của New Zealand khác biệt với tất cả các quốc gia trên thế giới. Nông dân không làm giàu nhờ hỗ trợ của Chính phủ vì đây chưa phải hướng đi lâu dài, mà Chính phủ sẽ đầu tư tạo điều kiện cho nông dân đổi mới sáng tạo và để họ vận hành nông trại như vận hành chính mô hình kinh doanh của mình. Nông sản của New Zealand luôn đảm bảo nguồn sản phẩm sạch và chất lượng cao, được nhiều quốc gia tin tưởng sử dụng nhờ những phát triển về công nghệ sản xuất, máy móc hiện đại. Nhiều công ty của New Zealand cũng hợp tác với Việt Nam để giúp nông dân Việt tăng năng suất qua những hoạt động chia sẻ ý tưởng công nghệ, mô hình cải tiến nông nghiệp hiện đại.

Bộ Trưởng Thương mại New Zealand đưa ra lời khuyên cho bạn trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp - Ảnh 1.

Bộ trưởng Thương Mại New Zealand - Ông Todd McClay trong chương trình Quốc gia Khởi nghiệp của VTV1

Ông cho rằng nông nghiệp là một phần quan trọng của kinh tế. Trong thời gian qua, New Zealand đã đa dạng hóa về sản xuất và thương mại. Đa dạng sản phẩm cho thị trường quốc tế sẽ không chỉ giúp người nông dân New Zealand mà cả nông dân Việt Nam gia tăng thu nhập, giúp nền kinh tế phát triển theo các hướng đi mới.

Người dân có thể mở công ty chỉ sau 1 ngày tại New Zealand

Startup đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa sản phẩm và phát triển nền kinh tế. New Zealand là quốc gia có số lượng doanh nghiệp nhỏ bình quân đầu người lớn nhất thế giới với 97 % các doanh nghiệp của New Zealand có chưa đến 20 nhân viên. Đối với Startup, không chỉ có ý tưởng là phần quan trọng mà để thực hiện hóa, cần có sự vận hành tốt từ phía bản thân doanh nghiệp và hỗ trợ của Chính phủ. Vai trò của Chính phủ New Zealand không phải là lựa chọn ý tưởng khả thi, mà là giúp đỡ các Startup, giúpả các mô hình khởi nghiệp có cơ hội thực hiện ý tưởng của mình. Một người dân bình thường ở New Zealand có thể mở công ty chỉ sau 1 ngày với mức chi phí cực kì thấp. Doanh nghiệp sẽ tập trung cho việc vận hành để tạo ra lợi nhuận thay vì phải lo lắng quá nhiều cho thủ tục hành chính.

Bộ Trưởng Thương mại New Zealand đưa ra lời khuyên cho bạn trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp - Ảnh 2.

Startup về nông nghiệp tại New Zealand thiên về nghiên cứu ứng dụng khoa học vào sản xuất, các ý tưởng nổi bật như cải thiện chất lượng đất từ việc theo dõi độ ẩm, lai tạo giống cây trồng mới đã giúp ích rất nhiều cho người nông dân. Tại New Zealand, nhờ vào công nghệ lai tạo giống để phù hợp với các thị trường khác nhau mà quốc gia này đã vươn lên vị trí số 1 trong xuất khẩu Kiwi. Tại Việt Nam, Chính phủ New Zealand đang hợp tác với các doanh nghiệp trồng thanh long, để phát triển các đặc điểm nổi trội của loài quả này và có thể cạnh tranh với ngành sản xuất Kiwi của New Zealand.

Các Startup Việt nổi bật và sự hợp tác giữa hai quốc gia

Bộ trưởng đã cùng chương trình Quốc gia Khởi nghiệp nhìn lại 5 ý tưởng Startup của Cà phê Khởi nghiệp tuần qua: Vietherb, AnyExchange, Slide Factory, Play and Learn và Tìm xe. Bộ trưởng cũng đánh giá đây đều là các ý tưởng hay và có thể phát triển trong đó, Play and Learn - Mô hình giáo dục thể thao giúp nâng cao trình độ ngoại ngữ cho học sinh đã được Bộ trưởng lựa chọn là Startup nổi bật nhất vì Tiếng Anh luôn đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động quốc tế, học ngoại ngữ qua thể thao là cách giúp học sinh học tập được hiệu quả hơn so với cách học tập truyền thống. 

Ông cũng đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ Startup trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam: “Đây là giai đoạn tuyệt vời để nắm bắt cơ hội để được học hành cũng như tự kiếm sống, các bạn trẻ hãy tự tin vượt qua các rào cản và luôn chăm chỉ. Thành công sẽ đến với các bạn. New Zealand chúng tôi là người bạn tốt hãy hợp tác nhiều hơn với chúng tôi”. Chia sẻ tại Quốc gia Khởi nghiệp về chương trình hợp tác sắp tới, Bộ trưởng đã nhắc tới việc chia sẻ các ý tưởng khởi nghiệp nông nghiệp đã có ở New Zealand, tiếp theo đó là sự hợp tác vì tương lai lâu dài như việc tài trợ các học bổng cho sinh viên theo học và nghiên cứu lĩnh vực nông nghiệp.

Sau 1 tháng phát sóng, Quốc gia Khởi nghiệp đã là cầu nối quen thuộc nhằm nâng cao sự giao lưu chia sẻ giữa những vị khách mời nổi tiếng và giới Startup, thúc đẩy Hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia phát triển mạnh mẽ hơn. Chương trình Quốc gia Khởi nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng khán giả và đặc biệt là các bạn trẻ trong lĩnh vực Startup vào lúc 20h10, tối Thứ 6 hàng tuần, phát lại vào lúc 15h30 Thứ 7 trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam.

Theo dõi thông tin về chương trình Quốc gia Khởi nghiệp tại đây.

A.D

Từ khóa:  khởi nghiệp
Cùng chuyên mục
XEM