Bộ trưởng Bộ Công an: ''Xăng giả khiến ô tô, xe máy đang đi trên đường tự nhiên bốc cháy''

16/03/2022 14:14 PM | Xã hội

Theo Đại tướng Tô Tâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã xảy ra tình trạng sản xuất xăng giả, dẫn đến việc ô tô, xe máy đổ xăng này, đang đi trên đường tự nhiên bốc cháy.

Sáng 16/3, tại chương trình làm việc Phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên về các vấn đề liên quan đến giá xăng.

Tham dự phiên chất vấn, dù không nhận được câu hỏi từ Đại biểu, tuy nhiên Đại tướng Tô Lâm, Bộ Trưởng Bộ Công an đã thông tin thêm về tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến kinh doanh, buôn lậu, làm giả xăng dầu trong thời gian vừa qua.

Mở đầu bài phát biểu, Đại tướng Tô Lâm nhìn nhận, thời gian gần đây hoạt động buôn lậu hàng hóa, hàng cấm, hàng giả không chỉ ra tăng trên không gian mạng mà còn trên mọi mặt, đặc biệt là các loại thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch, xảy ra ở quy mô lớn, tại nhiều địa phương.

"Trong đó nổi lên tình hình buôn lậu, đầu cơ xăng dầu ở biên giới diễn biến rất phức tạp. Chúng tôi đã rất nỗ lực ngăn chặn và bóc gỡ nhiều đường dây từ vụ buôn lậu ở Đồng Tháp, Sóc Trăng và Đồng Nai, các vụ này gây thiệt hại lớn cho nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu xăng dầu chính thức.

Rồi có cả việc sản xuất xăng giả, dẫn đến tình trạng ô tô, xe máy đổ xăng này, đang đi trên đường tự nhiên bốc cháy, nên vừa rồi chúng tôi cũng giải quyết được, tháo gỡ căn bản được các vụ, điển hình nhất là vụ triệt phá đường dây ở Đồng Nai", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công an: Xăng giả khiến ô tô, xe máy đang đi trên đường tự nhiên bốc cháy - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên chất vấn sáng 16/3. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Khối tài sản ''khủng'' ở đường dây buôn lậu xăng ở Đồng Nai

Theo người đứng đầu Bộ Công an, liên quan đến vụ án buôn lậu, sản xuất xăng giả ở Đồng Nai, cơ quan điều tra làm rất quyết liệt, đến nay đã hoàn tất giai đoạn 1 đưa ra xét xử và tiếp tục làm giai đoạn 2.

Riêng đường dây này đến nay đã bắt, xử lý 100 bị can, trong đó 99 bị can về tội Buôn lậu, 1 bị an về tội nhận hối lộ.

Ngoài ra cơ quan điều tra tạm giữ 2,5 triệu lít xăng; 16 tàu thủy; thu 300.000 USD; 212 tỷ đồng, phong tỏa 30 tài khoản ngân hàng gần 100 tỷ đồng, hàng chục giấy tờ nhà đất...

Lãnh đạo Bộ Công an cũng cho biết đang phối hợp với bên Quân đội và một số lực lượng khác để bóc gỡ, xử lý triệt để đường dây này và đưa các bị can xử lý sớm theo quy định.

Trước tình hình trên, Đại tướng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đã phối hợp các bộ, ngành, địa phương đưa ra nhiều giải pháp cụ thể như tăng cường phát hiện, xử lý tội phạm phát sinh kinh doanh xăng dầu, vàng, vật tư, trang thiết bị y tế.

Huy động tối đa lực lượng để tăng cường với các cấp cơ sở, khoanh vùng sớm các địa bàn trọng điểm, tìm, xử lý kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu, hàng cấm, hàng giả.

Ngoài ra, Bộ Công an và công an địa phương sẽ tăng cường phối hợp các lực lượng đơn vị quản lý thị trường, Hải quan, thanh tra tố giác tội phạm. Kiến nghị khởi tố điều tra xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; chủ động phát hiện những sơ hở thiếu sót của quy định pháp luật liên quan đến việc phát hiện, xử lý các loại tội phạm này để hoàn thiện các cơ chế này.

Đại đại án buôn lậu xăng quy mô đặc biệt lớn từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường biển mà Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá trong chuyên án mang bí số 920G, sau hơn một năm, đến nay đã hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn 1, lực lượng chức năng đã đề nghị truy tố 74 bị can về tội buôn lậu và nhận hối lộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng giai đoạn 2, với quy mô các đối tượng buôn lậu xăng còn lớn hơn, đã khởi tố 25 bị can, truy nã một bị can khác về tội buôn lậu.

Đường dây buôn lậu xăng này được sự “bảo kê” của một số cán bộ công tác tại các cơ quan có nhiệm vụ chống buôn lậu. Các đối tượng sử dụng tàu biển đi nước ngoài mua xăng lậu vận chuyển về nước ta, bơm sang các tàu nhỏ và vận chuyển bằng đường biển, đường sông vào đất liền tiêu thụ.

Theo Thiên Sơn

Cùng chuyên mục
XEM