Bố mẹ vợ ông Trump vừa được nhập quốc tịch Mỹ theo chính sách mà Tổng thống này từng cật lực phản đối?

10/08/2018 11:27 AM | Xã hội

Bố mẹ vợ Tổng thống Trump đến từ Slovenia đã được nhận thẻ xanh (thường trú lâu dài) tại Mỹ nhưng chỉ được nhập quốc tịch mới đây.

Mới đây, bố mẹ của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã chính thức được nhập quốc tịch Mỹ sau hơn 10 năm sống tại đây. Ông Viktor và bà Amalija Knavs đến từ Slovenia đã được nhận thẻ xanh (thường trú lâu dài) tại Mỹ nhưng chỉ được nhập quốc tịch mới đây.

Theo luật sư Michael Wildes của gia đình cha mẹ bà Melania, ông bà Knavs đã phải tuân theo một chu trình không khác biệt so với những người khác khi nhập quốc tịch Mỹ, bất chấp việc có con rể là ông chủ Nhà Trắng. Phía Nhà Trắng từ chối bình luận về vụ việc.

Sau nhiều năm sống qua lại giữa khu Trump Tower và Mar a Lago, ông bà Knavs được cho là sẽ chuyển lên Washington để có thể sống gần con gái, đồng thời tiện cho việc đồng hành cùng Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng như cháu trai Barron Trump.

Việc cha mẹ vợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump được nhập tịch như thế nào đang thu hút sự quan tâm cũng như gây tranh cãi khi ông chủ Nhà Trắng có quan điểm chống người nhập cư. Tổng thống Trump đã nhiều lần phản đối chương trình cấp visa nhờ người thân, qua đó cho phép công dân Mỹ gốc nước ngoài bảo lãnh cho người thân.

Bất chấp việc không tiết lộ thông tin, hãng tin CNBC cùng nhiều chuyên gia cho rằng chương trình bão lãnh visa nhờ người thân là phương án duy nhất để ông bà Knavs lấy được thẻ xanh tại Mỹ.  

AB

Cùng chuyên mục
XEM