Bỏ lại quá khứ thị phi, Kim Kardashian nay đã trở thành tỷ phú thực thụ: Từ cô bạn thân mờ nhạt của Paris Hilton đến bà chủ đế chế mỹ phẩm, quần áo

11/04/2021 10:47 AM | Sống

Kim Kardashian có thể không phải là nữ tỷ phú đi lên từ hai bàn tay trắng, nhưng cô thực sự giàu có hơn mọi người vẫn tưởng.

Mới đây, Kim Kardashian đã chính thức xuất hiện trong danh sách tỷ phú của Forbes, với khối tài sản ròng vượt mốc 1 tỷ USD. Ngôi sao 40 tuổi đạt được thành tích này là nhờ thành công của 2 thương hiệu mỹ phẩm KKW Beauty và Skims.

Ngoài ra, số tiền kiếm được từ chương trình truyền hình thực tế "Keeping Up With The Kardashian" và các nhãn hàng quảng cáo cũng giúp Kim giàu lên. Vào tháng 10 năm ngoái, khối tài sản của cô vẫn chỉ ở mức khoảng 780 triệu USD.

Bằng việc trở thành tỷ phú, Kim đã chính thức gia nhập câu lạc bộ giàu có gồm 2.100 thành viên trên toàn thế giới. Một thành viên khác trong này chính là nam rapper Kanye West - chồng cô, người có khối tài sản trị giá 1,8 tỷ USD nhờ thương hiệu giày thể thao Yeezy.

Nhiều người không ngờ rằng một "nữ hoàng thị phi" như Kim Kardashian lại trở nên giàu có đến vậy. Thời trẻ, cô thường được biết đến với danh nghĩa "cô bạn thân" mờ nhạt của Paris Hilton - nữ thừa kế của tập đoàn khách sạn Hilton. Cô chỉ trở nên nổi tiếng sau scandal lộ clip nhạy cảm với bạn trai cũ vào năm 2007.

Lần đầu tiên được xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Forbes, Kim Kardashian đã viết: "Thật không tồi với một người phụ nữ chẳng có tài năng gì". Đây là lời mỉa mai mà cô dành cho những kẻ ghét bỏ, không tin vào khả năng kinh doanh nhạy bén của mình.

Ăn nên làm ra nhờ mỹ phẩm, quần áo

 Bỏ lại quá khứ thị phi, Kim Kardashian nay đã trở thành tỷ phú thực thụ: Từ cô bạn thân mờ nhạt của Paris Hilton đến bà chủ đế chế mỹ phẩm, quần áo  - Ảnh 1.

Kim Kardashian trong bộ ảnh quảng cáo cho sản phẩm đồ lót định hình Skims của mình

Nhờ Kylie Jenner đi trước mở đường, Kim Kardashian đã học hỏi được không ít chiêu trò kinh doanh từ em gái.

Giống như Kylie Cosmetics, Kim giới thiệu sản phẩm trực tiếp với khách hàng thông qua các nền tảng mạng xã hội phổ biến của mình. Khi ra mắt lần đầu vào năm 2017, KKW Beauty đã ngay lập tức thành công nhờ bán được 300.000 bộ kit tạo khối chỉ trong 2 tiếng.

Chỉ 1 năm sau, thương hiệu mỹ phẩm này đã mở rộng sang nhiều dòng sản phẩm trang điểm khác, thu về hơn 100 triệu USD.

Năm 2020, Kim bán 20% cổ phần của mình cho tập đoàn mỹ phẩm Coty với giá 200 triệu USD. Số cổ phần còn lại của Kim tại KKW Beauty trị giá khoảng 500 triệu USD. Tuy nhiên, ngôi sao truyền hình này vẫn thu về rất nhiều tiền từ Skims - nhãn hàng quần áo định hình mà cô ra mắt vào năm 2019.

Mặc dù doanh thu của công ty này chưa được tiết lộ, Forbes ước tính nó có trị giá hơn 500 triệu USD. Trong đó, số cổ phần mà Kim nắm giữ có trị giá khoảng 250 triệu USD.

Những bài đăng MXH hàng triệu USD

 Bỏ lại quá khứ thị phi, Kim Kardashian nay đã trở thành tỷ phú thực thụ: Từ cô bạn thân mờ nhạt của Paris Hilton đến bà chủ đế chế mỹ phẩm, quần áo  - Ảnh 2.

Cả hai công ty giúp Kim trở thành tỷ phú đều hưởng lợi từ "đội quân" người hâm mộ trên mạng xã hội của cô. Hiện tại, ngôi sao này có 214 triệu người theo dõi trên Instagram và 70 triệu người theo dõi trên Twitter.

Không chỉ là kênh quảng bá hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của chính Kim, những nền tảng MXH này còn giúp cô kiếm về bộn tiền sau mỗi bài đăng.

Hồ sơ từ tòa án cho thấy, Kim có thể thu về khoảng 300.000-500.000 USD cho mỗi bài đăng trên Instagram. Nhiều nguồn tin cho rằng con số thực tế có thể lên đến 1 triệu USD/bài.

Bản thân Kim từng chia sẻ: "Một nhãn hàng đã đề nghị trả tôi 1 triệu USD cho một bài đăng về sản phẩm quần áo của họ".

"Tôi không muốn tiết lộ danh tính của họ, nhưng họ hoàn toàn ‘ăn đứt’ Yeezy", cô nói đùa về hãng giày của chồng mình. Cuối cùng, cô đã không nhận lời họ và được chồng "thưởng nóng 1 triệu USD để bù đắp.

Chương trình truyền thực tế ăn khách

 Bỏ lại quá khứ thị phi, Kim Kardashian nay đã trở thành tỷ phú thực thụ: Từ cô bạn thân mờ nhạt của Paris Hilton đến bà chủ đế chế mỹ phẩm, quần áo  - Ảnh 3.

Ngoài MXH, Kim Kardashian còn kiếm tiền từ chương trình truyền hình thực tế "Keeping Up With The Kardashians".

Kể từ khi lên sóng vào năm 2007, chương trình này đã mang lại những hợp đồng béo bở cho các thành viên trong gia đình Kardashian và Jenner. Đây cũng chính là bệ phóng cho sự nổi tiếng của Kim và các em gái Kylie Jenner và Kendall Jenner.

Theo TMZ, gia đình này đã ký hợp đồng trị giá 150 triệu USD cho 5 mùa phát sóng vào năm 2017. Số tiền này được chia đều giữa các thành viên trong gia đình, ước tính khoảng 930.000 USD/tập.

"Ai cũng được hưởng số tiền tương đương nhau", bà Kris Jenner cho biết. "Bởi lẽ, chúng tôi đều quay phim và làm việc chăm chỉ. Chúng tôi đã tạo ra chương trình và thương hiệu này trong thập kỷ qua".

"Như vậy ai cũng hạnh phúc", bà kết luận.

Sở hữu hàng loạt bất động sản

 Bỏ lại quá khứ thị phi, Kim Kardashian nay đã trở thành tỷ phú thực thụ: Từ cô bạn thân mờ nhạt của Paris Hilton đến bà chủ đế chế mỹ phẩm, quần áo  - Ảnh 4.

Khu biệt thự trị giá 60 triệu USD của Kim

Phần lớn số tài sản của Kim đều nằm ở bất động sản. Cô kiếm được không ít tiền nhờ việc bán lại biệt thự sau vài năm sinh sống.

Chỉ riêng tại Calabasas, phía tây bắc Los Angeles, ngôi sao này đã sở hữu tới 3 bất động sản. Một trong số đó là căn biệt thự theo phong cách tối giản rộng 1.300m2 ở khu ngoại ô Hidden Hills, có giá 60 triệu USD. Đây là nơi cô đang sống cùng Kanye West và các con.

Ngoài ra, Kim còn mua thêm 2 căn nhà hàng xóm với giá 5,7 triệu USD, chỉ để đảm bảo sự riêng tư trong khu vực sống.

Cặp đôi còn sở hữu một trang trại khổng lồ tại Wyoming. Ngoài ra, có tin đồn rằng Kanye từng định tặng Kim một căn hộ tại Miami trị giá 14 triệu USD, nhưng cuối cùng lại không mua được.

Năm 2017, Kim đã cải tạo và bán lại biệt thự Bel-Air với giá 17,8 triệu USD. Khối bất động sản này được cô mua trước đó khá lâu với giá chỉ 9 triệu USD.

Thắng lớn nhờ cổ phiếu

 Bỏ lại quá khứ thị phi, Kim Kardashian nay đã trở thành tỷ phú thực thụ: Từ cô bạn thân mờ nhạt của Paris Hilton đến bà chủ đế chế mỹ phẩm, quần áo  - Ảnh 5.

Kim Kardashian và chồng Kanye West

Không chỉ quay trở lại trường để học thành luật sư, Kim Kardashian còn dấn thân vào phố Wall thông qua việc chơi cổ phiếu.

Tháng 12/2017, Kanye West đã tặng vợ cổ phiếu của một số công ty công nghệ trị giá 100.000 USD.

"Một dịp Giáng sinh nọ, Kanye tặng tôi một chiếc hộp nhỏ với đồ chơi Mickey của Disney, tai nghe Apple, phiếu quà tặng của Netflix và Amazon, tất Adidas…", cô khoe trên Instagram.

"Tuy nhiên, khi mở hộp tiếp theo, tôi đã thấy cổ phiếu của Disney, Apple, Netflix, Amazon, Adidas,... - nơi anh ấy mua các món đồ trên. Quả là một người chồng tuyệt vời".

Theo hồ sơ của Kim, số cổ phiếu này đã kiếm về cho cô khoảng 670.000 USd trong vòng 2 năm qua.

(Theo The Sun)

Ngọc Hà

Cùng chuyên mục
XEM