Bill Gates: Còn trẻ hãy cứ hưởng thụ đi, nghỉ ngơi không có nghĩa là lười biếng!

12/07/2023 16:34 PM | Kinh doanh

Bill Gates đã rút ra cho mình bài học về thời gian.

Bill Gates: Còn trẻ hãy cứ hưởng thụ đi, nghỉ ngơi không có nghĩa là lười biếng! - Ảnh 1.

Điều hành Microsoft đã trở thành nỗi ám ảnh của Bill Gates ngay từ những ngày đầu thành lập. Ông cho biết mình thường mua những chai bột cam Tang để ăn trừ bữa và tiết kiệm thời gian.

“Thay vì ra ngoài ăn uống, tôi tranh thủ đổ bột cam ra tay và liếm chúng để tiết kiệm thời gian nghỉ trưa. Vì thế mà tôi hay bị dính bột cam lên mặt”, ông kể lại.

Điều này phần nào nói lên sự cuồng công việc của Gates. Thời gian đó, ông gần như không có ngày cuối tuần và cũng không có kỳ nghỉ nào.

“Trong giai đoạn đầu của Microsoft, tôi đã làm việc một cách điên cuồng. Tôi chưa kết hôn, chưa có con. Tôi không bận tâm tới thời gian cuối tuần cho đến khi tôi khoảng 30 tuổi. Tôi không bận tâm tới các kỳ nghỉ chút nào”, Bill Gates chia sẻ trong một bài phỏng vấn.

Do đặt nhiều kỳ vọng vào nhân viên, Bill Gates bị đồn là vị sếp “bắt nạt” cấp dưới. Một trong những giai thoại nổi tiếng là ông có thói quen theo dõi giờ giấc làm việc của nhân viên, thậm chí còn ghi nhớ biển số xe của từng người để biết khi nào họ đến và rời văn phòng.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2017 cùng bạn thân Warren Buffett, nhà đồng sáng lập Microsoft bày tỏ ông luôn bận rộn mỗi phút giây vì nghĩ rằng đây là cách duy nhất để làm việc hiệu quả. Quan niệm này khác hoàn toàn so với Buffett - vị tỷ phú đề cao sự nghỉ ngơi và tôn trọng thời gian dành cho bản thân.

Bill Gates: Còn trẻ hãy cứ hưởng thụ đi, nghỉ ngơi không có nghĩa là lười biếng! - Ảnh 2.

Warren Buffett và bạn thân Bill Gates

“Bạn mới là người kiểm soát thời gian. Không phải cứ lấp đầy lịch trình mới thể hiện sự nghiêm túc của bạn. Về cơ bản, tôi có thể mua bất kỳ thứ gì mình muốn nhưng không thể mua được thời gian”, Buffett nói.

Theo một nghiên cứu năm 2014 của Đại học Stanford (Mỹ), năng suất một người sẽ giảm mạnh nếu làm việc quá 50 giờ/tuần. Những người làm tới 70 giờ cũng chỉ hoàn thành được khối lượng công việc tương đương một người làm 55 giờ vì họ sẽ mất thời gian nghỉ ngơi.

Bill Gates không phải người duy nhất nhận ra điều đó. Chia sẻ với CNBC, CEO Tesla Elon Musk cho biết trước đây ông thường thức cả đêm làm việc và không ngủ đủ 8 tiếng mỗi tối.

“Tôi đã cố gắng ngủ ít hơn bởi ngay cả khi thức lâu hơn, tôi lại làm được ít việc hơn. Cơn đau đầu trở nên tồi tệ nếu tôi ngủ không đủ 6 tiếng một đêm”, tỷ phú chia sẻ.

Được biết, kể từ khi nắm quyền sở hữu Twitter vào cuối tháng 10, thời gian xử lý công việc của Musk tăng vọt lên hơn 120 giờ/tuần so với 80 giờ trước đó.

“Tôi ngủ, thức dậy, làm việc, rồi lại đi ngủ, thức dậy, làm việc… cứ như vậy 7 ngày/tuần. Tôi sẽ phải làm điều này trong một thời gian nữa vì không có lựa chọn nào khác”, Elon Musk nói.

Không dễ để thay đổi quan niệm về thời gian trong một sớm một chiều. Bill Gates trước đây là người gần như không có một kỳ nghỉ. “Khi bằng tuổi các bạn, tôi không tin vào các kỳ nghỉ”, Bill Gates chia sẻ với sinh viên trong lễ tốt nghiệp tại Đại học Bắc Arizona. “Tôi không tin vào những ngày cuối tuần. Tôi ép mọi người quanh mình làm việc rất nhiều giờ”.

Bill Gates: Còn trẻ hãy cứ hưởng thụ đi, nghỉ ngơi không có nghĩa là lười biếng! - Ảnh 3.

Bill Gates đã rút ra cho mình bài học về thời gian.

Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi từ khi ông bước sang tuổi 30 và hẹn hò với Melinda - người sau này trở thành vợ của ông nhưng hiện đã ly hôn. Gates dần thả lỏng hơn và tiết chế được phần tính cách hà khắc.

Trong một buổi nói chuyện với các sinh viên của trường cũ cách đây vài năm, vị tỷ phú cho biết điều khiến ông hối hận nhất là thời còn đi học không tham gia vào các bữa tiệc và đi chơi nhiều hơn.

“Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Tôi chưa từng tham gia một trận bóng bầu dục hay bóng rổ hay bất cứ môn thể thao nào khi còn ở Harvard. Tất cả những gì tôi làm là học và nghiên cứu”, ông cho biết.

Bill Gates cho rằng việc trải nghiệm nhiều hoạt động, học ít đi và gặp gỡ thêm người sẽ đem lại nhiều lợi ích cho thành công sau này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mọi người nên bỏ bằng cấp và đặt nặng vấn đề khởi nghiệp. Thay vào đó, chúng ta nên có cách đánh giá đa chiều hơn với năng lực của một người, từ nhân viên cho đến CEO.

Mới đây nhất, trong bài phát biểu trước các sinh viên tốt nghiệp của trường đại học Northen Aiona University, Bill Gates cũng bày tỏ sự nuối tiếc rằng bản thân không hưởng thụ cuộc sống hồi còn trẻ.

“Bạn sẽ chẳng phải kẻ lười biếng đâu nếu cho mình chút thư giãn”, Bill Gates thừa nhận. “Hãy tạm nghỉ ngơi nếu bạn cảm thấy điều đó là cần thiết. Đừng khắt khe với mọi người xung quanh bạn quá nếu có thể”.

Theo: CNBC, Fortune

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
XEM