Biến thể Delta Plus gây họa, Israel có số ca mắc Covid-19 "khủng"

21/08/2021 08:16 AM | Xã hội

Bộ Y tế Israel ngày 19-8 báo cáo 8.414 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua, mức "khủng" nếu tính đến tỉ lệ tiêm phòng cao của nước này.

Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết với 8.414 ca mắc Covid-19 mới, Israel hiện có tổng cộng 970.607 ca mắc trên cả nước và tổng số ca tử vong là 6.752 (thêm 25 ca trong 24 giờ qua). Tính đến ngày 19-8, Israel có 902.020 bệnh nhân Covid-19 phục hồi.

Đây được xem là số ca mắc Covid-19 hằng ngày đáng báo động tại Israel nếu tính đến tỉ lệ tiêm phòng vắc-xin đạt gần 5,88 triệu người, chiếm 63% tổng dân số. Trong đó, hơn 5,4 triệu người đã tiêm 2 mũi và gần 1,25 triệu người đã tiêm 3 mũi.

Bộ Y tế Israel thông báo họ đã thực hiện 145.765 lượt xét nghiệm và cho ra kết quả 5,5% số lượt xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, khoảng 599 bệnh nhân hiện trong tình trạng nguy kịch.

Biến thể Delta Plus gây họa, Israel có số ca mắc Covid-19 khủng - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tại khu điều trị Covid-19 của bệnh viện Shaare Zedek, TP Jerusalem. Ảnh: Flash90

Bộ Y tế Israel đang điều tra 10 ca mắc Covid-19 nhiễm chủng AY.3 của biến thể Delta, hay còn gọi là Delta Plus, theo Kênh 13. Trong số 10 ca nhiễm chủng AY.3 của Israel có 8 ca nhập cảnh và 2 ca địa phương.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã kêu gọi người dân tiêm vắc-xin trong một cuộc họp báo ngày 17-8. Ông cảnh báo một đợt phong toả khác sẽ "phá hủy tương lai của đất nước".

Nghiên cứu cho thấy biến thể Delta Plus có khả năng "lẩn trốn" vắc-xin và hệ thống miễn dịch tốt hơn các biến thể cũ.

Các biến thể Delta Plus có đột biến trong protein cũng được tìm thấy trong các biến thể Beta và Gamma, có thể giúp tránh kháng thể. Báo cáo của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ cho thấy chủng AY.3 nói riêng có khả năng thoát khỏi hệ thống miễn dịch tốt hơn.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho hay biến thể Delta có khả năng lây nhiễm gấp đôi so với chủng virus ban đầu và có khả năng lây lan cao hơn 60% so với biến thể Alpha.

Chủng AY.3 của biến thể Delta chiếm khoảng 15% số trường hợp mắc Covid-19 ở Mỹ và đã được phát hiện ở ít nhất 61 quốc gia. Đáng quan tâm hơn là biến thể Lambda, còn được gọi là C.37, đang tàn phá Nam Mỹ và đã được xác định ở Mỹ.

Phạm Nghĩa

Cùng chuyên mục
XEM