Bí quyết thành công và hạnh phúc của nữ lập trình viên game mobile lớn tuổi nhất thế giới: Sống độc thân

25/03/2019 14:08 PM | Sống

Bà luôn mong giới trẻ hãy phát huy tính sáng tạo của họ giống như cách bà đang làm mỗi ngày.

Theo CNN, bà Masako Wakamiya 83 tuổi, hiện đang sinh sống tại Nhật, được cho là lập trình viên lớn tuổi nhất thế giới. 

Năm 60 tuổi, bà đã sắm riêng cho mình một chiếc máy tính để có thể bắt kịp với cuộc sống hiện đại. Bà chia sẻ cuộc sống của bà sau khi kết nối Internet thật tuyệt vời, bà như được mở mang nhiều điều mới lạ hơn mà nhiều người cho rằng người lớn tuổi không thể bắt kịp xu thế thời đại. Bà cảm thấy phấn khích khi phát hiện thế giới ngoài kia quá rộng lớn, quá nhiều kiểu người khác nhau.

Năm 2017, bà Wakamiya ra mắt ứng dụng mobile đầu tiên có tên Hinadan, một trò chơi dành cho người lớn tuổi. Bà cho biết: "Tất cả mọi thứ đều dùng bằng tiếng Anh điển hình như thông báo lỗi, hướng dẫn lập trình, email và liên lạc với Apple để đưa ứng dụng lên App Store. Nhưng tiếng Anh lại là cản trở của những người ở cùng thế hệ với tôi."

Bí quyết thành công và hạnh phúc của nữ lập trình viên game mobile lớn tuổi nhất thế giới: Sống độc thân - Ảnh 1.

Tựa game Hinadan của bà Masako Wakamiya.

Điều đặc biệt, bí quyết để có thể trở thành nhà phát triển ứng dụng mobile khi đã ở độ tuổi 80 của bà Wakamiya là sống độc thân. Bà cảm thấy không phiền một chút nào khi phải sống độc thân, hơn nữa không cần phải ai quan tâm đến bà và bà cũng chẳng cần phải lo mình sẽ làm ảnh hưởng tới ai. Đời sống độc thân đã giúp bà vượt qua rất nhiều khi chọn nghề này, bà có thể dành mọi tâm huyết và thời gian của mình cho việc lập trình và những rào cản, đặc biệt là việc sử dụng ngoại ngữ để tạo ra một chương trình game mobile.

Nhật Bản là một trong những đất nước có đông dân số già hàng đầu thế giới với tỉ lệ cứ bốn người thì có một người trên 65 tuổi. Chính vì thế, bà Wakamiya hi vọng rằng những người lớn tuổi nên biết tới, học tập và áp dụng ích lợi của Internet vào cuộc sống để thiết lập các mối quan hệ hay tìm thấy những đam mê khác nhằm xua tan nỗi cô đơn mà người già tại Nhật Bản hay gặp phải. 

Bà chia sẻ: "Sau khi tìm hiểu, tôi thấy công nghệ thông tin bây giờ thần kì quá nên tôi đã quyết định sẽ chia sẻ với những người bạn của mình. Tôi đã mở một lớp học về máy tính ngay tại nhà và bắt đầu dạy cho họ". Với bà Wakamiya, sử dụng công nghệ đồng nghĩa với việc sáng tạo, bất kể tuổi tác.

Chính bà Wakamiya cũng đang cố gắng duy trì sự sáng tạo của bản thân. Và hơn hết, bà mong giới trẻ hãy luôn nghĩ khác đi, đừng sợ dư luận, phải có chính kiến và con đường riêng của bà. Lấy mình là một ví dụ, bà cho rằng không bao giờ là quá muộn để làm điều mình thích. Bà hóm hỉnh cho biết 60 tuổi chính là năm cuộc đời bà bắt đầu.

Bí quyết thành công và hạnh phúc của nữ lập trình viên game mobile lớn tuổi nhất thế giới: Sống độc thân - Ảnh 2.

Cuộc gặp gỡ của bà Wakamiya với CEO Apple Tim Cook.

Khi bắt đầu sự nghiệp là một lập trình viên, bà Wakamiya đã có nhiều đi đến nhiều nơi trên thế giới để chia sẻ câu chuyện của chính mình và truyền cảm hứng tới những người lớn tuổi như tại TEDxTokyo, Liên Hiệp Quốc hay cuộc gặp gỡ với CEO Apple Tim Cook…

Nói về cuộc đời mình bắt đầu lại ở tuổi 60, bà Wakamiya rất hào hứng: "Tôi được coi là một người sống tích cực và dám làm những điều mình thích khi đã lớn tuổi. Tôi biết, nhiều người rất muốn phủ nhận tuổi thật của họ, điều đó giống như họ đang đấu tranh chống lại việc mặt trời xuống núi (ám chỉ tuổi già). Nhưng bạn có cảm thấy mệt không? Thay vào đó, hãy bình tĩnh và tận hưởng xế chiều."

V.D

Cùng chuyên mục
XEM