Bị đòi tiền chuộc, đánh đập vì sập bẫy "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia

18/06/2022 08:45 AM | Xã hội

Nhiều người tiền mất tật mang, bị lừa bán qua biên giới, thậm chí còn bị hành hạ, đánh đập thương tâm vì sập bẫy "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia.

Gần đây, nhiều người dân ở các địa phương phản ánh đã bị một số đối tượng kết bạn qua mạng xã hội mời gọi sang Campuchia làm việc với lời hứa được trả lương cao nhưng thực tế đây là một chiêu thức lừa đảo .

Vào đầu tháng 5, Đoàn Hồng Chương (trú tại TP Tuy Hòa, Phú Yên) làm việc ở Bình Dương nhưng do công việc không ổn định nên Chương lên mạng xã hội tìm việc. Chương được một người giới thiệu gần cửa khẩu Campuchia làm việc với mức lương hấp dẫn. Kể từ đó, hành trình đầy ám ảnh của Chương bắt đầu. Khi bị các đối tượng đưa vượt biên trái phép , Chương bị mang ra giao dịch.

''Lấy chích điện ra hù dọa. Làm không được bị chích điện, có người bị đánh, bị bán nữa. Nghe việc lương cao, chi phí ăn ở người ta báo nên ham và nghe theo", Chương kể.

Khi biết mình bị bắt làm công việc lừa đảo người khác và một số người không làm được thì bị đe dọa, Chương đã tìm cách liên lạc về gia đình để cứu. Gia đình Chương đã may mắn gặp được người từng bị lừa sang Campuchia làm việc cho số điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia để nhờ hỗ trợ và sau đó Chương được cứu vào 24/5.

Công an tỉnh Phú Yên xác minh 6 vụ/6 người dân trên địa bàn tỉnh liên quan đến việc bị dụ dỗ, lôi kéo sang nước ngoài làm việc với mức lương, hoa hồng cao và mất tích. Trong đó, có 1 trường hợp phải bỏ ra 69 triệu đồng để chuộc người. Từ câu chuyện của Chương là hồi chuông cảnh báo người dân hết sức cảnh giác với thủ đoạn lừa xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc làm với mức lương cao.

Theo Nguyên Linh

Cùng chuyên mục
XEM