Bệnh viện C Đà Nẵng 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' sau ca nghi mắc COVID-19

24/07/2020 13:42 PM | Xã hội

Sáng ngày 24/7, bệnh viện C Đà Nẵng đã tiến hành phong toả sau khi một nam bệnh nhân điều trị tại đây được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Phong toả bệnh viện C Đà Nẵng: Video: Nguyễn Thành 

Bệnh viện C Đà Nẵng nội bất xuất, ngoại bất nhập sau ca nghi mắc COVID-19 - Ảnh 1.
Nam bệnh nhân T.V.D (1963, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện C Đà Nẵng được phong toả do bệnh nhân này nhập viện Bệnh viện C từ ngày 20/7 với các triệu chứng bệnh nghi ngờ COVID-19. 
Bệnh viện C Đà Nẵng nội bất xuất, ngoại bất nhập sau ca nghi mắc COVID-19 - Ảnh 2.
Bệnh nhân D hiện đã được chuyển quan bệnh viện Đà Nẵng để chữa trị. Bệnh viện C được phong toả, các biện pháp dịch tễ phòng chống dịch được triển khai. 
Bệnh viện C Đà Nẵng nội bất xuất, ngoại bất nhập sau ca nghi mắc COVID-19 - Ảnh 3.
Người nhà bệnh nhân không được vào bệnh viện C để kiểm soát lây lan. Bệnh viện C Đà Nẵng cũng tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân mới. 
Bệnh viện C Đà Nẵng nội bất xuất, ngoại bất nhập sau ca nghi mắc COVID-19 - Ảnh 4.
Nhiều người nhà của bệnh nhân tỏ ra hoang mang lo lắng đứng trước bệnh viện C Đà Nẵng. 
Bệnh viện C Đà Nẵng nội bất xuất, ngoại bất nhập sau ca nghi mắc COVID-19 - Ảnh 5.
Lực lượng bảo vệ, nhân viên y tế có mặt tại cổng bệnh viện C Đà Nẵng để kiểm soát người ra vào bệnh viện. 
Bệnh viện C Đà Nẵng nội bất xuất, ngoại bất nhập sau ca nghi mắc COVID-19 - Ảnh 6.
Nhiều người dân mang thức ăn nhờ nhân viên bảo vệ mang vào cho người nhà đang chữa trị tại bệnh viện. 
Bệnh viện C Đà Nẵng nội bất xuất, ngoại bất nhập sau ca nghi mắc COVID-19 - Ảnh 7.
Một bệnh nhân lớn tuổi nói chuyện với người nhà ngay trước cổng bệnh viện C Đà Nẵng
Bệnh viện C Đà Nẵng nội bất xuất, ngoại bất nhập sau ca nghi mắc COVID-19 - Ảnh 8.
Hiện mẫu phẩm của bệnh nhân D đã được gửi đện Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương để tiếp tục xét nghiệm. 
Bệnh viện C Đà Nẵng nội bất xuất, ngoại bất nhập sau ca nghi mắc COVID-19 - Ảnh 9.
Hiện, 50 trường hợp là nhân viên y tế và bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân D đã được cách ly. Ngoài ra, khoảng 100 mẫu phẩm đã được xét nghiệm, kết quả âm tính với SARS - CoV-2. 
Bệnh viện C Đà Nẵng nội bất xuất, ngoại bất nhập sau ca nghi mắc COVID-19 - Ảnh 10.

Đà Nẵng từng chữa trị thành công 6 ca mắc COVID-19. Gần nhất, nữ bệnh nhân 135 được chữa trị khỏi và ra viện vào ngày 10/3. Trong vòng 4 tháng qua, Đà Nẵng không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 nào. Ảnh: Nguyễn Thành

Nguyễn Thành - Giang Thanh

Cùng chuyên mục
XEM