Bầu Đức: 'Tôi không còn gì để nói về HLV Hoàng Anh Tuấn'

16/08/2019 14:54 PM | Xã hội

Bầu Đức không còn lời gì để nói về HLV Hoàng Anh Tuấn sau khi U18 Việt Nam thua U18 Campuchia.

Chiều 15/8, U18 Việt Nam đã rời cuộc chơi theo cách khó tin nhất là thất bại 1-2 trước U18 Campuchia. Một thất bại phản ánh đầy đủ yếu kém từ chiến thuật đến cách chơi của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

U18 Việt Nam đã rộng cửa đi tiếp khi Thái Lan đá bại Malaysia, một điều kiện cực kỳ quan trọng để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành vé vào bán kết, vì Thái Lan bị Malaysia cầm hòa thì cánh cửa đi tiếp cực hẹp. Tuy nhiên, U18 Việt Nam đã thua 1-2 trong sự thất vọng của người hâm mộ bóng đá nước nhà.

 Bầu Đức: Tôi không còn gì để nói về HLV Hoàng Anh Tuấn - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn bắt tay các học trò sau trận U18 Việt Nam thua U18 Campuchia.

Chứng kiến bóng đá trẻ Việt Nam gục ngã trước Campuchia ngay tại sân Thống Nhất, bầu Đức buồn bã nói với Saostar: “Thực sự, tôi không còn có gì để nói về Tuấn (HLV Hoàng Anh Tuấn). Vì những gì cần nói thì tôi đã nói đầy đủ cách đây 2 năm rồi. Nhưng tôi góp ý xong có mấy ai chịu lắng nghe, một số người còn bảo tôi nói không đúng, họ bao biện theo nhiều cách khác nhau nên mới có kết quả như bây giờ.

Điều gì cần nói thì tôi đã nói cả rồi. Bây giờ, tôi xin để cho người hâm mộ nhận xét chứ nói nhiều thì một số người không thích. Tôi tin người hâm mộ bóng đá nước nhà có đủ sự nhìn nhận để đánh giá về Tuấn sau các giải đấu ở sân chơi Đông Nam Á. Chuyện này chắc chắn không khó, ai xem bóng đá cũng thấy được …”.

Thực tế, HLV Hoàng Anh Tuấn vừa hoàn tất cú hat-trick buồn với 3 năm liên tiếp dẫn dắt U18, U19 Việt Nam tại sân chơi Đông Nam đều rơi từ vòng bảng. Đó là một bi kịch thật sự cho bóng đá Việt Nam khi đến thời điểm này U18 Việt Nam còn để thua U18 Campuchia ngay tại sân Thống Nhất.

Nhiều khán giả Việt Nam nhận xét về kết quả U18 Việt Nam thua U18 Campuchia: “Thất bại này thực sự xấu hổ, HLV Hoàng Anh Tuấn nên từ chức”.

 Bầu Đức: Tôi không còn gì để nói về HLV Hoàng Anh Tuấn - Ảnh 2.

Đó cũng là lý do trong cuộc họp báo sau trận U18 Việt Nam thua Campuchia, phóng viên Saostar đem nguyện vọng của người hâm mộ hỏi HLV Hoàng Anh Tuấn: Sau 3 năm liên tiếp không vượt qua vòng bảng ở Đông Nam Á, bây giờ U18 Việt Nam thua U18 Campuchia, ông liệu có nghĩ đến chuyện từ chức?

HLV Hoàng Anh Tuấn nói rất ngắn gọn rằng: “Theo các bạn thì tôi nghe ý kiến của bạn hay của ai đó, hãy chờ xem”.

U18 Việt Nam thua Campuchia 1-2 nên chính thức bị loại ở U18 Đông Nam Á 2019. Liệu VFF sẽ có tiếp tục giữ chân HLV Hoàng Anh Tuấn hay không?

Bầu Đức từng nói trên Saostar về HLV Hoàng Anh Tuấn

“Tôi chỉ muốn góp ý thế này sau khi dõi theo hành trình của U19 Việt Nam. Đầu tiên, tôi khuyên HLV Hoàng Anh Tuấn cần nói ít lại. Bằng cấp thì nhiều nhưng thành tích chưa có. Tôi thấy Tuấn nói nhiều lại hay đổ thừa. Thua trận nào có lý do trận đó. Tôi thấy Tuấn lúc thì khen cầu thủ, lúc thì chê học trò. Điều này là không được.

Xâu chuỗi lại, cần xem xét có mang về thành tích nào cho bóng đá Việt Nam chưa. Cảm thấy chưa được thì hãy nhường lại cho người khác có thể làm tốt hơn cho bóng đá Việt Nam.

Nói về thành tích, hãy nói đơn giản là sân chơi ở Đông Nam Á chứ chưa cần nhìn xa xuôi. Nếu gọi đi U20 World Cup là thành tích thì cần xem xét là liệu có may mắn, rồi dự giải thì có được trận thắng nào không. Vì vậy chúng ta không nên biện hộ.

Tôi nghĩ Tuấn hãy nhường ghế lại cho người khác làm tốt hơn. Đừng nói chuyện mơ mộng về SEA Game. Tôi chân thành khuyên là HLV Hoàng Anh Tuấn hãy nói khiêm tốn lại. HLV cần có thành tích chứ không cần bằng cấp này nọ…“.

Theo Văn Nhân

Cùng chuyên mục
XEM