Bất ngờ: Người dân Mỹ muốn TikTok quay trở lại, tỷ lệ đồng ý lệnh cấm của chính phủ giảm mạnh

09/09/2024 09:44 AM | Quốc tế

Khảo sát của Viện Pew cho thấy tỷ lệ người trưởng thành tại Mỹ ủng hộ lệnh cấm TikTok đã giảm từ gần 50% xuống còn 32%.

Bất ngờ: Người dân Mỹ muốn TikTok quay trở lại, tỷ lệ đồng ý lệnh cấm của chính phủ giảm mạnh- Ảnh 1.

Tờ Business Insider (BI) cho hay ngày càng ít người dân Mỹ ủng hộ việc cấm TikTok so với cách đây 1 năm, qua đó cho thấy sự "quay xe" trong ý kiến của công chúng về ứng dụng mạng xã hội gây tranh cãi nhất năm vừa qua này.

Khảo sát của Viện Pew cho thấy vào tháng 3/2023, khoảng một nửa người trưởng thành tại Mỹ đã đồng ý lệnh cấm của chính phủ với TikTok, nhưng con số này đã giảm xuống chỉ còn 32% hiện nay.

Số liệu của Viện Pew cũng cho thấy 28% người được hỏi phản đối lệnh cấm, cao hơn 22% so với tháng 3/2023, trong khi 39% cho biết họ không chắc chắn về vấn đề này.

Bất ngờ: Người dân Mỹ muốn TikTok quay trở lại, tỷ lệ đồng ý lệnh cấm của chính phủ giảm mạnh- Ảnh 2.

Tỷ lệ ủng hộ lệnh cấm TikTok ở Mỹ giảm

Thậm chí trong giới chính trị gia, tỷ lệ ủng hộ lệnh cấm TikTok cũng đang giảm mạnh. Khảo sát của Viện Pew cho thấy tỷ lệ nghị sĩ Đảng Cộng hòa muốn cấm TikTok đã giảm từ 60% vào tháng 3 năm ngoái xuống chỉ còn 42% hiện nay. Tỷ lệ này ở Đảng Dân chủ là 43% xuống còn 24%.

Ngay cả những ứng cử viên Tổng thống như Donald Trump hay Kamala Harris cũng đều hoạt động tích cực trên TikTok trong cuộc chạy đua bầu cử năm nay, coi ứng dụng này là một nguồn tin tức quan trọng ảnh hưởng đến giới trẻ Mỹ.

Vào tháng 4/2024, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một dự luật yêu cầu chủ sở hữu TikTok là công ty ByteDance phải thoái vốn khỏi đến hết tháng 1/2025, nếu không sẽ phải đối mặt với việc bị xóa khỏi chợ ứng dụng AppStore hay Google Play.

Đây được cho là nỗ lực gần nhất trong việc thay đổi cơ cấu chủ sở hữu của TikTok suốt nhiều năm qua. Tờ BI cho hay chính quyền Washington trong nhiều năm đã lo ngại ByteDance, có trụ sở ở Bắc Kinh, có thể bị buộc phải chia sẻ dữ liệu và tạo mối nguy về an ninh quốc gia cho Mỹ.

Trong khi đó, nhiều người lo ngại rằng TikTok có thể được dùng như một công cụ truyền bá các thông tin có lợi cho Trung Quốc dù chưa có một bằng chứng cụ thể xác đáng nào được đưa ra.

Hiện TikTok đang kháng cáo quyết định trên nhưng gặp khá nhiều khó khăn tại tòa án khi chống lại các cáo buộc vi phạm an ninh quốc gia từ Nghị viện Mỹ.

Mặc dù vậy, khảo sát của Viện Pew cho thấy một nửa số người lớn tại Mỹ cho rằng TikTok không có khả năng bị cấm, trong khi khoảng 31% thì cho rằng một lệnh cấm có thể xảy ra và 19% nói rằng họ không chắc chắn.

Kết quả cuộc bầu cử năm 2024 được cho là sẽ đóng vai trò quyết định về tương lai của TikTok ở Mỹ vì Tổng thống mới có quyền gia hạn thời hạn thoái vốn thêm 90 ngày.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng tìm cách cấm TikTok nhưng gần đây đã có sự thay đổi quan điểm, trong khi bà Harris chưa đưa ra lập trường cụ thể nào cho vấn đề này.

*Nguồn: BI

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM