Bất chấp lệnh cấm, hàng quán vỉa hè vẫn "nhởn nhơ" hoạt động

05/08/2020 13:50 PM | Xã hội

Theo yêu cầu mới về việc phòng, chống dịch COVID-19, các quán bar, karaoke đã đóng cửa. Tuy nhiên, tại các hàng ăn, quán nước, việc thực hiện giãn cách chưa nghiêm túc.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 chiều 31/7, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo: Từ 0 giờ ngày 1/8, tất cả quán bar, karaoke trên địa bàn Hà Nội đều phải dừng hoạt động; cấm tuyệt đối các hàng quán vỉa hè. Nhà hàng, siêu thị vẫn được hoạt động nhưng phải thực hiện giãn cách.

Tuy nhiên, tại một số tuyến phố vẫn còn tình trạng nhà hàng kinh doanh ăn uống không thực hiện giãn cách. Nhiều người đến ăn uống tại các quán ăn, cà phê trên các tuyến phố này vẫn chưa chú ý giữ khoảng cách 1m trở lên.

Bất chấp lệnh cấm, hàng quán vỉa hè vẫn nhởn nhơ hoạt động - Ảnh 1.

Các quán cơm, phở bình dân trên phố Vũ Ngọc Phan vẫn phục vụ khách trên vỉa hè.

Bất chấp lệnh cấm, hàng quán vỉa hè vẫn nhởn nhơ hoạt động - Ảnh 2.

Khu phố Tạ Hiện vẫn đông người ngồi uống bia ở vỉa hè.

Bất chấp lệnh cấm, hàng quán vỉa hè vẫn nhởn nhơ hoạt động - Ảnh 3.

Bất chấp lệnh cấm các quán ốc tại phố Đinh Liệt vẫn vô tư mở bán.

Bất chấp lệnh cấm, hàng quán vỉa hè vẫn nhởn nhơ hoạt động - Ảnh 4.

Người dân vẫn tụ tập ăn uống ở hàng quán dọc phố Hồ Hoàn Kiếm. Hầu hết mọi người đều không dùng khẩu trang, không tuân thủ khoảng cách quy định.

Bất chấp lệnh cấm, hàng quán vỉa hè vẫn nhởn nhơ hoạt động - Ảnh 5.

Nhiều người vẫn vô tư ngồi ăn uống, nói chuyện tại các hàng quán trên vỉa hè mà không đeo khẩu trang.

Bất chấp lệnh cấm, hàng quán vỉa hè vẫn nhởn nhơ hoạt động - Ảnh 6.
Bất chấp lệnh cấm, hàng quán vỉa hè vẫn nhởn nhơ hoạt động - Ảnh 7.

Nhiều người túm năm tụm ba ngồi uống cà phê trên hè phố Bà Triệu, nói chuyện trong khoảng cách gần.

Hoài Linh

Cùng chuyên mục
XEM