Báo Thái Lan ca ngợi Việt Nam là "người hùng" nếu đăng cai AFF Cup 2020

09/06/2020 14:59 PM | Xã hội

Tình hình Covid-19 tại ĐNÁ còn khá phức tạp nên tương lai AFF Cup 2020 vẫn bị đặt dấu hỏi.

AFF Cup 2018 đã thay đổi thể thức để tới gần hơn với NHM của tất cả các nước tham dự. Theo đó, vòng bảng được phân chia để diễn ra ở tất cả các nước tham dự. Tuy nhiên, phương án này hiện không phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Trong trường hợp vẫn được tổ chức, AFF Cup 2020 nhiều khả năng sẽ diễn ra vòng bảng tập trung tại một quốc gia. Dĩ nhiên, quốc gia được lựa chọn sẽ cần là nơi có khả năng chống lại đại dịch Covid-19 tốt nhất. Theo tiêu chí ấy, Việt Nam đang trở thành ứng viên sáng giá.

Hôm qua, tờ báo Thái Lan SMM Sport đã có bài viết ca ngợi và động viên Việt Nam đứng ra nhận trọng trách, dĩ nhiên trong trường hợp được LĐBĐ ĐNÁ (AFF) lựa chọn.

"Suzuki Cup, Việt Nam sẽ thành người hùng trong vai trò chủ nhà!" - tờ SMM Sport giật tít.

 Báo Thái Lan ca ngợi Việt Nam là người hùng nếu đăng cai AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

SMM Sport ca ngợi Việt Nam.

Nếu được chọn tổ chức vòng bảng AFF Cup 2020, Việt Nam sẽ có những thách thức lớn về công tác chống dịch. Bởi khi đó, ngoài việc đảm bảo an toàn cho NHM chủ nhà, chúng ta còn phải thận trọng với các đội bóng và NHM khách đến từ khắp nơi trong ĐNÁ.

Tuy nhiên, điều tích cực giải đấu mang lại thì cũng rất lớn. Trong bối cảnh NHM "đói" bóng đá vì đại dịch, AFF Cup 2020 chắc chắn sẽ còn thu hút sự chú ý hơn nữa. Điều ấy sẽ kéo theo mức giá bản quyền truyền hình tăng cao, hay các cơn "cháy vé" dự khán trực tiếp. VFF chắc chắc sẽ thu về những món lời tài chính không nhỏ và còn nâng cao được uy tín trong mắt bạn bè ĐNÁ.

Về mặt chuyên môn, nếu được đá vòng bảng trên sân nhà dĩ nhiên sẽ rất tốt cho ĐTVN. Nên nhớ, việc bảo vệ ngôi vương là không hề dễ dàng. Bất cứ đội nào cũng có thể sảy chân ngay từ vòng bảng nếu không có phong độ tốt hay kém may.

Trong một bài viết khác, SMM Sport ca ngợi tỷ phú Nguyễn Hoài Nam, khi ông cùng CLB FK Sarajevo lần thứ 2 liên tiếp vô địch giải VĐQG Bosnia. Tờ này cũng so sánh việc tỷ phú Nguyễn Hoài Nam có danh hiệu ở châu Âu như cố tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha vô địch Premier League cùng Leicester, tất nhiên ở mức độ thấp hơn không ít.

Đoàn Dự

Cùng chuyên mục
XEM