Báo cáo Hạnh phúc Thế giới: Phần Lan dẫn đầu, Việt Nam xếp thứ 79

20/03/2021 07:45 AM | Xã hội

Theo Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2021 của Liên Hợp Quốc, Việt Nam xếp vị trí 79, tăng 4 bậc so với năm ngoái.

Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc vừa công bố Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2021 (World Happiness Report). Năm thứ tư liên tiếp Phần Lan dẫn đầu bảng xếp hạng này. Trong khi đó, Việt Nam xếp vị trí 79, tăng 4 bậc so với năm ngoái.

Tại khu vực Đông Nam Á, Singapore xếp hạng 32, Thái Lan ở vị trí 54, Malaysia và Indonesia lần lượt ở vị trí 81 và 82. Lào xếp hạng 100, Campuchia ở vị trí 114 còn Myanmar xếp hạng 126.

 Báo cáo Hạnh phúc Thế giới: Phần Lan dẫn đầu, Việt Nam xếp thứ 79  - Ảnh 1.

Việt Nam thăng hạng trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2021. Ảnh: VnExpress

Top 10 quốc gia/vùng lãnh thổ hạnh phúc nhất thế giới còn có Đan Mạch, Thụy Sĩ, Iceland, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Luxembourg, New Zealand và Áo. Ở chiều ngược lại, những nơi ít hạnh phúc nhất bao gồm Afghanistan, Zimbabwe và Rwanda.

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới của Liên Hợp Quốc được công bố thường niên kể từ năm 2012. Báo cáo năm nay xếp hạng 149 quốc gia/vùng lãnh thổ, dựa trên 6 tiêu chí: tổng sản phẩm quốc nội trên đầu người, tuổi thọ, quyền tự do, sự hào phóng, phúc lợi xã hội và tình trạng tham nhũng.

Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM