Báo Anh hé lộ UEFA đang âm thầm chuẩn bị một phiên bản World Cup độc lập, tìm người lật đổ chủ tịch FIFA
Hiện tại đã có những đồn đoán về việc tìm kiếm một ai đó ra ra tranh cử nhằm lật đổ đương kim Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.
Trong bối cảnh Chủ tịch Gianni Infantino thúc đẩy kế hoạch bán một phần quyền khai thác thương mại của FIFA World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân, Liên đoàn Bóng đá châu Âu UEFA được cho là đã âm thầm chuẩn bị phương án xây dựng một giải đấu mang tính chất "World Cup" của riêng mình để đối trọng với FIFA.
UEFA: Bóng đá không phải là tài sản của FIFA
Theo The Sun, các nhà đầu tư tiềm năng đã được giới thiệu sơ bộ về kế hoạch của FIFA. Đề án này không chỉ liên quan đến việc bán cổ phần thương mại của World Cup mà còn dự kiến phân bổ cho mỗi trong số 211 liên đoàn thành viên của FIFA một lượng cổ phần trị giá khoảng 15 triệu bảng Anh, đồng thời cho phép họ tự quyết định có bán số cổ phần đó hay không.
Theo kế hoạch, FIFA sẽ thành lập một công ty mới để quản lý các quyền thương mại của World Cup, FIFA Club World Cup và có thể cả các giải đấu lớn khác. Truyền thông Anh cho rằng mô hình này có thể mang về cho ông Infantino và FIFA nguồn doanh thu lên tới hàng chục triệu bảng.
Ý tưởng trên đã vấp phải phản ứng dữ dội từ giới lãnh đạo bóng đá châu Âu. Trong tuyên bố chính thức, UEFA khẳng định kế hoạch này "đã vượt quá giới hạn", đồng thời nhấn mạnh rằng: "Bóng đá không phải là tài sản của FIFA để đem ra bán".
UEFA đã có những kế hoạch bí mật để cạnh tranh với FIFA của Gianni Infantino - Ảnh: Getty
Theo Sky Sports, toàn bộ 55 liên đoàn thành viên của UEFA, trong đó có The Football Association, đã tham gia một cuộc họp trực tuyến và đồng thuận tuyệt đối về việc tẩy chay mọi giải đấu do FIFA tổ chức nếu ông Infantino không từ bỏ kế hoạch nói trên.
Không chỉ châu Âu, Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) cũng đã bác bỏ đề xuất sau cuộc họp với đại diện 41 liên đoàn thành viên.
Nguồn tin của Sky Sports còn cho biết UEFA thực tế đã có sẵn phương án để tổ chức một giải đấu cấp đội tuyển thế giới riêng, đủ sức cạnh tranh trực tiếp với World Cup của FIFA nếu cần thiết.
Ý tưởng này xuất phát từ dự án Global Nations League, được UEFA xây dựng từ nhiều năm trước. Theo thiết kế ban đầu, giải đấu sẽ có vòng chung kết gồm 8 đội tuyển, sau khi các đội vượt qua vòng loại ở từng khu vực trên thế giới.
UEFA từng dự định tổ chức vòng chung kết vào các năm lẻ, thời điểm không diễn ra EURO hoặc World Cup nam.
Kế hoạch được xây dựng từ năm 2017, chỉ một năm sau khi ông Gianni Infantino rời cương vị Tổng thư ký UEFA để trở thành Chủ tịch FIFA. Tuy nhiên, dự án cuối cùng không được triển khai.
Dani Olmo của Tây Ban Nha cùng chiếc cúp vô địch thế giới sau chiến thắng trước Argentina tại New York - Ảnh: Allstar Picture Library Ltd
Theo bản thiết kế ban đầu, Global Nations League sẽ có 7 hạng đấu, mỗi hạng gồm 8 đội tuyển, được phân chia dựa trên thứ hạng của các đội.
3 đội tuyển châu Âu 2 đội tuyển Nam Mỹ 1 đội tuyển châu Phi 1 đội tuyển châu Á 1 đội tuyển khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe
Dự án sau đó bị gác lại khi FIFA dưới thời ông Infantino quyết định ưu tiên mở rộng Club World Cup. Tuy nhiên, trước những diễn biến mới, giới quan sát cho rằng UEFA có thể sẽ cân nhắc khôi phục kế hoạch này.
UEFA muốn Chủ tịch PSG lật đổ Gianni Infantino
Trong lúc căng thẳng giữa UEFA và FIFA ngày càng leo thang, nhiều lãnh đạo bóng đá châu Âu được cho là đang tìm cách thuyết phục ông Nasser Al-Khelaifi ra tranh cử chức Chủ tịch FIFA, đối đầu với đương kim chủ tịch Gianni Infantino.
Ông Al-Khelaifi hiện là Chủ tịch PSG tại Pháp, đứng đầu Hiệp hội các CLB Bóng đá châu Âu (EFC) và là Chủ tịch của đế chế truyền thông khổng lồ beIN Media.
Tuy nhiên, khả năng ông Nasser Al-Khelaifi tham gia cuộc đua được đánh giá là không cao.
Đại diện của vị doanh nhân 52 tuổi khẳng định: "Ông Nasser hoàn toàn không có tham vọng, không có ý định và cũng không quan tâm đến vị trí Chủ tịch FIFA. Ông ấy sẽ tiếp tục âm thầm ủng hộ các tổ chức bóng đá của châu Âu và thế giới như từ trước đến nay."
Thực tế, trước khi xuất hiện những đồn đoán này, Al-Khelaifi vốn đã là một trong những nhân vật quyền lực nhất của bóng đá thế giới.
Dù chưa phản đối trực diện, tổ chức này cho rằng một đề xuất có ảnh hưởng lớn như vậy đáng lẽ phải được tham vấn đầy đủ với các câu lạc bộ bóng đá, thay vì chỉ được công bố thông qua truyền thông.
Nasser Al-Khelaifi là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong làng bóng đá - Ảnh : Chris Brunskill/Getty Images
Trong tuyên bố, EFC nhấn mạnh: "Là tổ chức đại diện cho hơn 850 câu lạc bộ bóng đá – những đội bóng, cầu thủ và cộng đồng của họ là một phần không thể thiếu của bóng đá thế giới, đặc biệt tại các giải đấu do FIFA tổ chức – chúng tôi đáng lẽ phải được tham vấn đầy đủ đối với một đề xuất có quy mô lớn như vậy. Thế nhưng EFC cũng chỉ biết đến kế hoạch này giống như phần lớn các bên liên quan khác của bóng đá thế giới: không có bất kỳ thông báo trước nào và chỉ thông qua các thông tin trên truyền thông."
EFC cũng khẳng định tổ chức này luôn theo đuổi tinh thần hợp tác với tất cả các bên liên quan. Đồng thời kêu gọi các bên giữ bình tĩnh và tiến hành một quá trình tham vấn toàn diện đối với mọi quyết định có ảnh hưởng đến hệ sinh thái bóng đá.
Theo EFC, FIFA cũng cần xây dựng cơ chế quản trị minh bạch và chặt chẽ hơn để bảo vệ lợi ích lâu dài của môn thể thao vua. "Chỉ bằng cách đó, chúng ta mới có thể xây dựng được nền tảng quản trị và các mối quan hệ đủ vững chắc để thúc đẩy sự phát triển, ổn định và bền vững của bóng đá trong tương lai."
Tuy nhiên, giới quan sát nhận định rằng việc lật đổ một Chủ tịch FIFA đương nhiệm gần như là nhiệm vụ bất khả thi.
Theo quy định của FIFA, một ứng viên muốn đánh bại Chủ tịch đương nhiệm phải giành được đa số phiếu ủng hộ từ 211 liên đoàn thành viên trên toàn thế giới. Trong khi đó, UEFA chỉ chiếm 55 liên đoàn, đồng nghĩa với việc châu Âu không thể tự mình quyết định kết quả cuộc bầu cử.
Xét trên lý thuyết, Nasser Al-Khelaifi có một số lợi thế đáng kể. Ông là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong bóng đá thế giới, đồng thời đến từ Trung Đông – khu vực ngày càng đóng vai trò quan trọng trong bóng đá quốc tế. Điều đó có thể giúp ông nhận được sự ủng hộ từ nhiều liên đoàn ngoài châu Âu.
Dẫu vậy, ngay cả khi có được sự hậu thuẫn rộng rãi, khả năng chiến thắng vẫn chưa thực sự rõ ràng.
Ngoài ra, nếu Al-Khelaifi quyết định ra tranh cử, ông cũng khó tránh khỏi những tranh cãi. Nguyên nhân là bê bối tham nhũng của FIFA năm 2015, bùng phát sau quá trình trao quyền đăng cai 2022 FIFA World Cup cho Qatar, vẫn để lại nhiều ảnh hưởng. Bên cạnh đó, những chỉ trích kéo dài liên quan đến hồ sơ nhân quyền của Qatar cũng khiến bất kỳ ứng viên nào đến từ quốc gia vùng Vịnh này đều có nguy cơ trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận.


