Bán được cả triệu tấn thép/tháng sau quyết định áp thuế

10/04/2016 13:56 PM | Kinh tế vĩ mô

Hiệp hội thép VN (VSA) vừa điều chỉnh, công bố lại lượng thép xây dựng tiêu thụ chính thức tại thị trường nội địa trong tháng 3-2016 lên đến gần 1 triệu tấn.

* Mức kỷ lục của ngành thép VN kể từ lúc thành lập cho đến nay

Theo số liệu mới nhất vừa được VSA công bố ngày 10-4, trong tháng 3-2016, tổng lượng thép xây dựng mà các doanh nghiệp sản xuất thép đã tiêu thụ được lên đến 1,011 triệu tấn, tăng đến 55,2% so với cùng kỳ năm ngoái, bỏ rất xa tỉ lệ 763.000 tấn mà VSA đã tạm tính vào thời điểm cuối tháng 3-2016.

Lý giải về mức chênh lệch tiêu thụ tăng hơn 200.000 tấn mà VSA tạm tính ban đầu, VSA cho rằng “là do tác động tâm lý của các nhà đầu cơ tích trữ để đưa hàng ra cho các tháng sau bởi quyết định áp thuế tự vệ tạm thời của bộ Công thương”.

Theo VSA, trong tổng lượng thép nói trên, nếu trừ đi 50.000 tấn thép xây dựng dành cho xuất khẩu, thì đã có gần 962.000 tấn thép xây dựng đã được tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Như vậy, chỉ tính riêng trong quý 1-2016, tổng lượng thép xây dựng được tiêu thụ tại thị trường nội địa lên tới 1,92 triệu tấn, tăng đến 56,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh nghiệp có thị phần tiêu thụ thép lớn nhất hiện nay đang thuộc về Tổng công ty thép miền Nam - CTCP (VNSteel) với sản lượng bán ra gần 500.000 tấn trong quý 1-2016, tương ứng 24,65% thị phần.

Tiếp đến là Tập đoàn Hòa Phát với số lượng xấp xỉ 400.000 tấn (tương ứng 19,54% thị phần). Và thứ ba là Công ty CP thép Việt (Pomina) với sản lượng gần 238.000 tấn, tương 11,76% thị phần.

Theo TRẦN VŨ NGHI

Cùng chuyên mục
XEM