Bài toán hóc búa của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022

08/08/2019 11:22 AM | Xã hội

Thành công của ĐT Việt Nam ở AFF Cup hay Asian Cup đều có dấu ấn đậm nét của hàng phòng ngự. Song giờ đây, đó lại là nỗi lo của “Những ngôi sao Vàng” trước thềm vòng loại World Cup.

Ở lần tập trung gần nhất tham dự King’s Cup tại Thái Lan, hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam có thể coi là sự kết hợp giữa các hậu vệ của 2 CLB đóng quân trên địa bàn Thủ đô: Văn Hậu, Duy Mạnh, Văn Kiên, Thành Chung (Hà Nội) và Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng (Viettel).

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, phong độ của các hậu vệ này đều không được tốt. Ở vòng đấu thứ 19 vừa qua, các hậu vệ của Viettel đã bất lực trong việc kiểm soát các cầu thủ tấn công của SLNA - đội bóng có hàng công kém thứ 2 ở V.League 2019 và để Quang Tình, Tuấn Tài, Memovic chọc thủng lưới một cách khá dễ dàng.

Trong khi đó, các hậu vệ của Hà Nội cũng không khá hơn là bao. Việc phải thi đấu liên tục trong thời gian gần đây khiến họ bị quá tải và không giữ được sự tập trung cần thiết. Mà việc họ để đối phương gỡ hòa 3 lần (đều ở những phút bù giờ) trong 5 vòng đấu gần đây nhất là bằng chứng cho thấy rõ điều đó.

 Bài toán hóc búa của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Văn Hậu và các hậu vệ ở tuyển Việt Nam đang không đạt phong độ cao.

Những Duy Mạnh, Văn Hậu, Thành Chung, Văn Kiên không còn giữ được sự chắc chắn như mùa giải trước và khiến người hâm mộ đội bóng Thủ đô luôn phải thót tim ở những vòng đấu gần đây, đặc biệt là ở thời điểm cuối trận.

Ở trận chung kết lượt về AFC Cup với Bình Dương tối qua , dù không để thủng lưới nhưng các hậu vệ của Hà Nội cũng chơi không thực sự chắc chắn. Nếu pha dứt điểm từ góc hẹp của tiền đạo Pedro ở phút thứ 58 thành bàn, rất có thể trận chung kết đã diễn ra theo một chiều hướng khác.

Rõ ràng là việc Đình Trọng vắng mặt dài hạn khiến người ta lo lắng hơn cho hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới.

Bổ sung thêm ai?

Trong bối cảnh đó, ngoài việc tìm cách giúp các trụ cột lấy lại phong độ vốn có, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo phải tính tới việc bổ sung thêm những nhân tố mới cho hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam, đặc biệt là ở vị trí trung vệ. Câu hỏi đặt ra là liệu thầy Park sẽ chọn ai và cầu thủ đó có thể nhanh chóng bắt nhịp được với lối chơi và chiến thuật mà chiến lược gia người Hàn Quốc đang xây dựng ở ĐT Việt Nam hay không?

Tính đến thời điểm này, TPHCM và SLNA là 2 CLB sở hữu những hàng phòng ngự chắc chắn nhất ở V-League 2019. Vì thế sẽ không quá ngạc nhiên nếu nhân tố bổ sung thuộc thành phần 1 trong 2 đội bóng này. Theo đánh giá của giới chuyên môn, 2 ứng cử viên sáng giá nhất lúc này là Hoàng Văn Khánh (SLNA) và Nguyễn Hữu Tuấn (TPHCM).

 Bài toán hóc búa của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 2.

Khả năng phòng ngự đang là mối lo cho tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại World Cup.

Trong đội hình SLNA ở mùa giải năm nay, Hoàng Văn Khánh là 1 trong những cầu thủ được chơi nhiều trận nhất - 18 trận. Sở hữu thể hình khá lý tưởng (cao 1m80), nền tảng thể lực sung mãn cùng lối chơi quyết liệt nhưng không kém phần thông minh, trung vệ 24 tuổi là "chốt chặn" vững chắc ở hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải năm nay.

Nhờ những màn trình diễn ấn tượng của cựu trung vệ U23 Việt Nam, SLNA đang là đội bóng thủng lưới ít nhất (19 bàn). Sự phối hợp ăn ý giữa Hoàng Văn Khánh và tân binh Memovic đã xua tan nỗi lo lắng của người hâm mộ xứ Nghệ về sự ra đi của Quế Ngọc Hải

Chưa vắng mặt một phút nào kể từ đầu giải, Nguyễn Hữu Tuấn đang được xem là nhân tố quan trọng giúp CLB TP.HCM bay cao ở mùa giải năm nay. Chơi đơn giản nhưng hiệu quả nhờ sự tỉnh táo, phán đoán tình huống tốt và thường giành phần thắng trong những tình huống đấu tay đôi với các tiền đạo đối phương, Hữu Tuấn đang được HLV Chung Hae-Seong xây dựng để trở thành người chỉ huy hàng phòng ngự của đội bóng thành phố mang tên Bác.

Quyền quyết định cuối cùng thuộc về HLV Park Hang-seo. Hãy cùng chờ xem chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ làm thế nào để tiếp tục duy trì hàng phòng ngự vững chắc cho ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup sắp tới.

Theo Hà Phương

Cùng chuyên mục
XEM