Bắc Ninh phát lệnh báo động số III trên sông Thương và số II trên sông Cầu

| Xã hội

Sáng 24/8, lũ trên sông Thương và Cầu tại một số trạm đã vượt mức báo động III, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tăng cường tuần tra đê điều, chuẩn bị phương án di dời người, tài sản .

Trước tình hình mực nước các sông trên địa bàn dâng cao nhanh chóng vượt các mức nguy hiểm, ngày 24/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã liên tiếp ban hành hai Công điện hỏa tốc phát lệnh báo động số III trên sông Thương và báo động số II trên sông Cầu.

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương khẩn trương rà soát khu dân cư bãi sông, sẵn sàng phương án di dời người, tài sản và tăng cường tuần tra đê điều theo phương châm "4 tại chỗ".

Bắc Ninh phát lệnh báo động số III trên sông Thương và số II trên sông Cầu  - Ảnh 1.

Các khu vực trũng thấp ven sông chủ động phương án ứng phó khi lũ lên cao. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Lúc 0h50 ngày 24/8, mực nước sông Thương tại Trạm thủy văn Phủ Lạng Thương (phường Bắc Giang) đã vượt mức báo động III, tương ứng mực nước từ 6,3m trở lên. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động số III trên sông Thương.

Đến 5h30 cùng ngày, mực nước sông Cầu tại Trạm thủy văn Phúc Lộc Phương (xã Tam Giang) ở mức trên báo động II, tương ứng từ 7m trở lên. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tiếp tục phát lệnh báo động số II trên sông Cầu.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương ven sông Thương và sông Cầu khẩn trương rà soát các khu dân cư ngoài bãi sông, chủ động phương án di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi có tình huống nguy hiểm.

Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, canh gác đê 24/24 giờ, nhất là tại các vị trí xung yếu; kịp thời phát hiện, xử lý sự cố ngay từ giờ đầu, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều và khu dân cư.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Ninh, mực nước trên các sông Thương, Cầu và Lục Nam đang ở mức cao và tiếp tục lên. Tại trạm Phủ Lạng Thương, mực nước sông Thương lúc 1 giờ ngày 24/8 đạt 6,32m, cao hơn báo động III 0,02m. Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước tiếp tục duy trì trên báo động III, đỉnh lũ có khả năng đạt khoảng 7,1m vào rạng sáng 25/8.

Trên sông Cầu, mực nước tại trạm Phúc Lộc Phương lúc 5h30 ngày 24/8 đã vượt báo động II; trong 12-24 giờ tới có khả năng tiếp tục dâng, đạt từ 7,55-7,90m. Tại trạm Đáp Cầu, mực nước cũng đang tiếp tục lên trên báo động II.

Dự báo trong 24-36 giờ tới, bão số 4 có xu hướng dịch chuyển ra vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, sau đó di chuyển lên phía Bắc và đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Do ảnh hưởng của rìa ngoài phía Tây, sau là phía Tây Nam hoàn lưu bão số 4, lượng mưa tại Bắc Ninh có xu hướng giảm dần.

Từ ngày 24-26/8, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa nhưng giảm dần về lượng, phổ biến 40-70mm cả đợt. Tuy nhiên, lũ trên các sông vẫn ở mức cao do tác động của mưa do bão số 4 kết hợp với mưa lớn từ thượng nguồn các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên.

Từ ngày 24 đến khoảng 26-27/8, các sông trên địa bàn Bắc Ninh tiếp tục xuất hiện lũ, biên độ lũ lên khoảng 1-2m.

Trước nguy cơ lũ tiếp tục dâng cao, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì chế độ trực, thường xuyên cập nhật diễn biến mực nước, chủ động phương án ứng phó và báo cáo kịp thời để chỉ đạo, xử lý các tình huống phát sinh.

Theo Thời Báo VTV

Cùng chuyên mục
XEM