Bà Melinda lần đầu tiết lộ về ‘con quỷ đội lốt người’ khiến hôn nhân với Bill Gates tan vỡ

04/03/2022 15:00 PM | Xã hội

Cuộc phỏng vấn "một lần kể hết" hậu ly hôn của bà Melinda đã tiết lộ rất nhiều chuyện thâm cung bí sử.

Bà Melinda
Bà Melinda

Melinda French Gates, vợ cũ tỷ phú Bill Gates vừa lần đầu tiên có những chia sẻ về cuộc hôn nhân tan vỡ trong buổi phỏng vấn độc quyền "CBS Mornings". Trải lòng của bà về hành trình vượt qua cú sốc lớn cũng như những vấn đề mà 2 người từng gặp phải trong hôn nhân đã thu hút nhiều sự chú ý từ dư luận.

Mối quan hệ giữa chồng cũ và tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein cũng lại một lần nữa được người phụ nữ 57 tuổi này nhắc lại.

Bà Melinda lần đầu tiết lộ về ‘con quỷ đội lốt người’ khiến hôn nhân với Bill Gates tan vỡ - Ảnh 1.

Bill Gates trong một buổi gặp gỡ với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein

"Tôi gặp Jeffrey Epstein đúng một lần. Trước đó, tôi đã muốn gặp y để xem người đàn ông này là ai và tôi đã hối hận ngay từ giây phút đầu tiên. Hắn là kẻ đáng ghê tởm, một con quỷ đội lốt người", bà Melinda nói. "Tôi thậm chí đã gặp ác mộng sau khi về nhà".

Bà giải thích rằng mình là người khá thân thiện với tất cả bạn bè của Bill Gates, song tỷ phú ấu dâm kia là một ngoại lệ. Bà nói không muốn Bill Gates kết thân với Epstein, bởi từ cảm nhận của một phụ nữ lớn tuổi, bà nhận ra hắn là "kẻ đáng ghê tởm" và chỉ đang dùng mác "tỷ phú" để che đi một tâm hồn "nghèo nàn".

"Tôi đã vô cùng thương tâm khi hay tin về những cô gái là nạn nhân của Epstein", bà Melinda cho hay.

Bà Melinda lần đầu tiết lộ về ‘con quỷ đội lốt người’ khiến hôn nhân với Bill Gates tan vỡ - Ảnh 2.

Theo một bài viết hồi tháng 5/2021 của tờ Wall Street Journal, Melinda đã bắt đầu có những lo ngại về Jeffrey Epstein sau khi 2 vợ chồng bà có buổi gặp gỡ với y hồi năm 2013. Dù đã chia sẻ với chồng về sự không thoải mái này song Bill Gates vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ độc hại trong nhiều năm tiếp theo.

Dù phía bà Melinda chưa từng công khai nguyên nhân cụ thể nào dẫn đến cuộc hôn nhân tan vỡ, song nhiều đồn đoán cho rằng việc ông Gates giao du với tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein là tác nhân chính gây ra những bất đồng không thể nào hàn gắn giữa Melinda và chồng cũ.

Wall Street Journal cho biết bà Melinda dường như đã bắt đầu làm việc với các luật sư để làm thủ tục ly hôn từ năm 2019 – thời điểm Epstein bị bắt sau khi bị cơ quan công tố liên bang New York truy tố tội điều hành mạng lưới mại dâm trẻ vị thành niên quy mô lớn trong nhiều năm. Ngày 10/8/2019, cảnh sát phát hiện ra y đã tự sát trong buồng giam tại một nhà tù ở Manhattan, New York.

Một phát ngôn viên của ông Gates vào thời điểm đó đã nhấn mạnh các cuộc gặp giữa 2 người chỉ đơn thuần nói về chủ đề từ thiện. Bill Gates sau đó cũng lên tiếng khẳng định mối quan hệ giữa ông và Epstein là một sai lầm "vô cùng hối tiếc", đồng thời khẳng định đây chỉ là một "sơ suất trong quá trình đánh giá con người".

"Tôi không có bất kỳ mối quan hệ kinh doanh hay tình bạn nào với ông ấy. Tôi không đến New Mexico, Florida hay Palm Beach. Tôi chỉ đơn giản muốn gây quỹ cho sức khỏe toàn cầu và hoạt động từ thiện nhiều hơn, còn ông Epstein lại biết rất nhiều người giàu", Bill Gates nói với tờ Wall Street Journal.

Bà Melinda lần đầu tiết lộ về ‘con quỷ đội lốt người’ khiến hôn nhân với Bill Gates tan vỡ - Ảnh 3.

Bill Gates và bà Melinda

Tuy nhiên, bất luận lời giải thích có là gì, ngày 3/5 năm ngoái, Bill Gates và Melinda Gates đã chính thức ly hôn sau 27 năm gắn bó. Melinda Gates được cho là người đã đệ đơn ly hôn.

Khi đó, không có bất kỳ thông tin nào cho biết lý do trực tiếp dẫn đến cuộc ly hôn lịch sử này. Bà Melinda Gates chỉ nói rằng họ không còn có thể sống cùng nhau như một cặp vợ chồng.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với "CBS Mornings", bà Melinda cũng thừa nhận rằng việc 2 người ly hôn "không chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc hay một điều gì đó từng xảy ra".

"Chỉ là đến một thời điểm nào đó đủ để tôi nhận ra mối quan hệ này không còn lành mạnh, và rồi tôi không còn tin vào những điều chúng tôi có nữa. Rất, rất khó để lấy lại niềm tin, trong bất kỳ mối quan hệ nào", bà Melinda nói.

Theo: The New York Times, CBS, BI

Vũ Anh

Từ khóa:  Melinda , Bill Gates
Cùng chuyên mục
XEM