Bà Clinton: ông Trump sẽ chỉ là con rối của Tổng thống Vladimir Putin

20/10/2016 09:48 AM | Xã hội

Cuộc tranh luận cuối cùng giữa 2 ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton và Donald Trump tiếp tục diễn ra căng thẳng khi cả 2 cho rằng họ sẽ chỉ là con rối nếu đắc cử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ thu hút được sự chú ý của dư luận trong cuộc tranh luận cuối cùng trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

Trong khi ông Trump đang tranh luận về vấn đề Wikileaks tiết lộ thông tin bà Clinton được trả 200.000 USD cho bài phát biểu tại một ngân hàng ở Brazil thì bà Clinton đáp trả về mối quan hệ của ông với phía Nga.

Theo đó, bà Clinton nêu nghi vấn tại sao Wikileaks với sự trợ giúp của các tin tặc Nga lại cố tình tác động vào cuộc bầu cử Mỹ.

Trước đó, mối quan hệ giữa ông Trump và phía Nga đang khiến nhiều chuyên gia đặt dấu hỏi khi ững cử viên này có nhiều lời khen ngợi với ông chủ điện Kremlin bất chấp sự căng thẳng đang leo thang giữa Nga và Mỹ.

Thậm chí, tỷ phú Trump còn cho rằng ông Putin là một nhà lãnh đạo tốt hơn Tổng thống Mỹ Barack Obama.

"Đó là bởi vì ông ta thà làm một tổng thống bù nhìn của nước Mỹ hơn", bà Clinton mỉa mai.

Đáp trả, ông Trump phủ nhận có quan hệ thân thiết với phía Nga cũng như Tổng thống Putin. Ông cho rằng mình chỉ khâm phục sức mạnh hạt nhân của Nga cũng như tài lãnh đạo của ông Putin, đồng thời cho rằng bà Clinton không thích điều này bởi ông chủ điện Kremlin thông minh hơn bà.

"Bà ấy không hiểu gì về Nga cả. Cả nước Mỹ cũng không hiểu gì về Nga cả", ông Trump nói.

Nghiêm trọng hơn, tỷ phú Trump còn cáo buộc bà Clinton cũng sẽ trở thành con rối tổng thống bởi bà chỉ biết nói mà chưa làm được gì nhiều.

"Bà sẽ chỉ như con rối (nếu làm tổng thống)", ông Trump chế giễu.

"Còn ông chả khác gì gián điệp (cho Nga)", bà Clinton đáp trả.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM