Apple, Samsung, Google, Facebook cùng nhiều ông lớn sẽ họp chung để thảo luận quyền riêng tư

28/06/2018 15:37 PM | Công nghệ

Các hãng công nghệ lớn sẽ có một cuộc họp tại San Francisco nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng gia tăng về quyền riêng tư, bảo mật của người dùng.

Theo Axios, cuộc họp được tổ chức bởi Hội đồng Công nghiệp Công nghệ thông tin (Information Technology Industry, ITI) với thành viên gồm Apple, Samsung, Google, Facebook, Salesforce, IBM, Microsoft, Intel, Qualcomm và Dropbox - hầu hết là những cái tên quen thuộc trong lĩnh vực phần mềm, phần cứng và cả dịch vụ.

Đây là một năm khó khăn cho các công ty và cả ngành công nghiệp trước vấn đề bảo mật và quyền riêng tư căng thẳng sau đạo luật mới từ châu Âu và bê bối Cambridge Analytica/Facebook khiến hàng chục triệu người dùng bị ảnh hưởng.

Theo Dean Garfield, CEO và Chủ tịch ITI cho biết cuộc họp được tổ chức khi các công ty nhận thức được mối lo ngại cấp bách về quyền riêng tư của người dùng, một phần đến từ đạo luật GDPR từ châu Âu bị xem là "không thực tế" do chúng ảnh hưởng đến rất nhiều công ty Mỹ, khiến người dùng ngoài châu Âu thắc mắc tại sao họ không có được quyền tương tự.

Đã có ý kiến yêu cầu Nhà Trắng nên áp dụng tiêu chuẩn GDPR tương tự như châu Âu, nhưng Mỹ thường có quy tắc bảo mật riêng biệt tùy theo từng ngành. Các hãng công nghệ xử lý dữ liệu theo chính sách bảo mật của riêng họ và các thỏa thuận khác.

Theo Garfield, việc châu Âu có đạo luật GDPR toàn diện không có nghĩa rằng chính sách hiện tại của Mỹ là không tốt, và GDPR của châu Âu chưa chắc đã tốt nhất:

"Chúng ta nên suy nghĩ cách phát triển để đảm bảo người dùng có niềm tin vào các sản phẩm".

Sẽ rất khó để các công ty đạt được thỏa thuận chung về quyền riêng tư, đặc biệt trong thời đại internet khi mỗi công ty có mô hình kinh doanh khác nhau muốn có tiêu chuẩn khác nhau. Một cuộc họp thực sự là chưa đủ.

Theo Phúc Thịnh

Cùng chuyên mục
XEM