Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ cấp căn cước công dân gắn chíp trong đêm

20/03/2021 08:09 AM | Xã hội

Hiện nay, lực lượng công an các quận, huyện ở Hà Nội đều đang căng mình cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) cho người dân.

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ cấp căn cước công dân gắn chíp trong đêm - Ảnh 1.

Những ngày gần đây, người dân tại các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đồng loạt đi làm căn cước công dân có gắn chíp

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ cấp căn cước công dân gắn chíp trong đêm - Ảnh 2.
Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ cấp căn cước công dân gắn chíp trong đêm - Ảnh 3.

Ghi nhận của chúng tôi tối 19/3, tại Đền - Đình Kim Liên (phường Phương Liên, quận Đống Đa), rất nhiều người dân xếp hàng để chờ đến lượt làm thủ tục cấp căn cước. Khi những người dân đến, lực lượng công an cũng phải làm việc “thâu đêm, suốt sáng”

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ cấp căn cước công dân gắn chíp trong đêm - Ảnh 4.

Mỗi công dân đến làm căn cước đều được xếp hàng, đón tiếp ở các khu vực đã được phân chia và tiếp nhận hồ sơ một cách khoa học, an toàn trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ cấp căn cước công dân gắn chíp trong đêm - Ảnh 5.
Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ cấp căn cước công dân gắn chíp trong đêm - Ảnh 6.
Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ cấp căn cước công dân gắn chíp trong đêm - Ảnh 7.

Căn cước công dân cũ, sổ hộ khẩu sẽ được người dân mang theo

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ cấp căn cước công dân gắn chíp trong đêm - Ảnh 8.

Bà Bùi Thị Dung (64 tuổi, ở Tổ 14, Cụm 1, phường Phương Liên) cho biết: "Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng do quá đông làm căn cước công dân nên tôi đăng ký làm thủ tục vào 21 giờ tối. Đó cũng là thời gian tôi đi bộ đêm nên tranh thủ làm xong thì về đi bộ".

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ cấp căn cước công dân gắn chíp trong đêm - Ảnh 9.
Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ cấp căn cước công dân gắn chíp trong đêm - Ảnh 10.
Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ cấp căn cước công dân gắn chíp trong đêm - Ảnh 11.
Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ cấp căn cước công dân gắn chíp trong đêm - Ảnh 12.

Ông Đặng Việt Hùng (67 tuổi, Cụm 10, phường Phương Liên) cho biết: "Tôi được hướng dẫn là cứ mỗi công dân làm thủ tục cách nhau 15 phút. Ngày tôi ở nhà trông cháu nên tôi đăng ký làm thủ tục vào buổi tối".

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ cấp căn cước công dân gắn chíp trong đêm - Ảnh 13.

Theo đại diện Công an phường Phương Liên, những ngày gần đây, để sớm hoàn thiện việc cấp mới căn cước công dân, lực lượng chức năng phải "căng mình" xuyên đêm thực hiện đến khi hết lượt đăng ký từ người dân

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ cấp căn cước công dân gắn chíp trong đêm - Ảnh 14.

Một người khuyết tật tranh thủ đến chờ làm căn cước công dân

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ cấp căn cước công dân gắn chíp trong đêm - Ảnh 15.

Tại trụ sở của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa (ở 119B Thái Hà), người dân hối hả đến xếp hàng, làm thủ tục cấp mới thẻ căn cước công dân.

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ cấp căn cước công dân gắn chíp trong đêm - Ảnh 16.
Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ cấp căn cước công dân gắn chíp trong đêm - Ảnh 17.
Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ cấp căn cước công dân gắn chíp trong đêm - Ảnh 18.
Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ cấp căn cước công dân gắn chíp trong đêm - Ảnh 19.

Theo Đề án cấp thẻ căn cước công dân gắn chip của Bộ Công an, Hà Nội sẽ cấp cho khoảng 2,5 triệu người đủ từ 14 tuổi trở lên, bắt đầu từ ngày 31/12/2020 đến 1/7/2021.

Ảnh: Hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ cấp căn cước công dân gắn chíp trong đêm - Ảnh 20.

Bộ Công an đề ra mục tiêu đến 1/7/2021 cấp được 50 triệu thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho công dân đủ điều kiện

Đinh Huy

Cùng chuyên mục
XEM