ẢNH: Hà Nội diễn tập đón học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán

22/01/2022 21:09 PM | Xã hội

Chiều ngày 22/1, một số trường học trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức buổi diễn tập chuẩn bị cho việc đón học sinh trở lại trường sau dịp Tết Nguyên đán.

Chiều ngày 22/1, một số trường học trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức buổi diễn tập chuẩn bị cho việc đón học sinh trở lại trường sau dịp Tết Nguyên đán.
Chiều ngày 22/1, một số trường học trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức buổi diễn tập chuẩn bị cho việc đón học sinh trở lại trường sau dịp Tết Nguyên đán.

Ngày 14/1, Sở GD-ĐT TP Hà Nội dự kiến đề xuất cho UBND TP về việc cho 100% học sinh khối 7-12 trở lại trường sau Tết Nguyên đán .

Để chuẩn bị cho công tác này, mới đây, trường THCS Giảng Võ đã diễn tập các cảnh đón học sinh trở lại trường. Trường sẽ tổ chức diễn tập xử lý các tình huống khi: Phát hiện học sinh thân nhiệt cao, có biểu hiện nghi nhiễm và tiếp xúc với bạn học F0...

 ẢNH: Hà Nội diễn tập đón học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán - Ảnh 1.
 ẢNH: Hà Nội diễn tập đón học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán - Ảnh 2.
 ẢNH: Hà Nội diễn tập đón học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán - Ảnh 3.
 ẢNH: Hà Nội diễn tập đón học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán - Ảnh 4.

Buổi diễn tập chuẩn bị cho việc học sinh Hà Nội trở lại trường sau Tết Nguyên đán tại trường THCS Giảng Võ

Nội dung buổi diễn tập sẽ bao gồm các hoạt động sau để đảm bảo an toàn cho ngày học sinh trở lại: Xử lý các tình huống khi phát hiện học sinh có dấu hiệu thân nhiệt cao, sốt, mệt mỏi, nghi ngờ nhiễm Covid-19 trên lớp học (hoặc khuôn viên trường); Hướng dẫn học sinh ra khỏi lớp, ra khỏi trường học đảm bảo công tác phòng chống dịch khi kết thúc buổi học...

Các trường học sẽ chuẩn bị 2 phòng y tế:

- 1 phòng dành cho học sinh cần chăm sóc y tế mà không có dấu hiệu dịch tễ (phòng y tế hiện tại)

- 1 phòng cách ly tạm thời dành cho những học sinh có dấu ho, sốt, khó thở, nghi nhiễm Covid-19 (phòng đa năng 2).

Nếu phát hiện học sinh có nhiệt độ từ 37,5 độ C trở lên (đo lại cả 3 lần đều trên 37,5 độ C), giáo viên cần cho học sinh nghỉ ngơi, hỏi han tình hình sức khoẻ, thông báo gia đình kết hợp điều tra dịch tễ...

Nếu sau khi nghỉ ngơi, thân nhiệt của học sinh vẫn cao hơn bình thường (trên 37,5 độ C) và kết quả có yếu tố dịch tễ Covid-19, nhân viên y tế trực báo cáo liên hệ đội phản ứng nhanh của trung tâm y tế phường đến xử lý, đồng thời tiến hành công tác khử khuẩn.

Nếu trong quá trình học tập trên lớp phát hiện học sinh có biểu hiện lạ (ho, sốt, mệt mỏi, mất vị giác, khứu giác, nghi nghiễm Covid-19) thì giáo viên cần tạm dừng việc giảng dạy, tạm thời cách ly học sinh tại chỗ và báo cáo BGH nhà trường. Tổ chức thực hiện công tác khử khuẩn, thông báo cho gia đình học sinh...

 ẢNH: Hà Nội diễn tập đón học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán - Ảnh 5.

Học sinh cần xử tay sát khuẩn trước khi bước vào trường


 ẢNH: Hà Nội diễn tập đón học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán - Ảnh 6.

Khi học sinh xác định dương tính với Covid-19, ngay lập tức sẽ được đưa lên xe chuyên dụng về nơi cách ly điều trị


 ẢNH: Hà Nội diễn tập đón học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán - Ảnh 7.

Công an hỗ trợ giúp cha mẹ học sinh đưa con đến trường


 ẢNH: Hà Nội diễn tập đón học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán - Ảnh 8.

Các trường học sẽ tiến hành khử khuẩn trước khi đón học sinh trở lại


 ẢNH: Hà Nội diễn tập đón học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán - Ảnh 9.

Dự kiến sau Tết Nguyên đán, 100% học sinh từ khối 7-12 tại Hà Nội sẽ trở lại trường

Nếu trong trường hợp lớp có học sinh nghỉ học do được xác định là F0, phương pháp xử lý như sau:

- Giáo viên chủ nhiệm nắm bắt thông tin cụ thể qua điện thoại, động viên học sinh và gia đình học sinh là F0; đồng thời báo cáo BGH nhà trường.

- Tại lớp GVCN tổ chức tiến hành xác định những học sinh trong lớp học có tiếp xúc gần để đánh giá nguy cơ và đề xuất BGH thực hiện các giải pháp theo hướng dẫn mới của Liên ngành Y tế và GD-ĐT TP.

Dưới đây là thêm một số hình ảnh khác trong buổi diễn tập:

 ẢNH: Hà Nội diễn tập đón học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán - Ảnh 10.

Học sinh sẽ được phân làn sau khi đi học về đảm bảo phòng tránh dịch, không tụ tập đông người khi không cần thiết

 ẢNH: Hà Nội diễn tập đón học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán - Ảnh 11.

Trong trường hợp 3 học sinh đang học tại trường tiếp xúc với một bạn F0, cả ba sẽ được đưa lên phòng cách ly tạm thời và test nhanh ngay tại trường

 ẢNH: Hà Nội diễn tập đón học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán - Ảnh 12.

Các trường học cần chuẩn bị ít nhất 2 phòng y tế

Theo: Pháp luật & Bạn đọc

Theo: Hoàng Anh

Từ khóa:  học sinh
Cùng chuyên mục
XEM