[ẢNH] Con đường dài 400m, làm 3 năm không xong ở Hà Nội

25/09/2021 08:25 AM | Xã hội

Đường Vũ Trọng Phụng được mệnh danh là "con đường đau khổ" vì chậm tiến độ. Ngày nắng thì khói bụi, ngày mưa thì nước ngập vào tận nhà.

 [ẢNH] Con đường dài 400m, làm 3 năm không xong ở Hà Nội - Ảnh 1.

Dự án cải tạo đường Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội) được khởi công từ năm 2018, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Nhưng đến tháng 9/2021, con đường chỉ dài 434 m này vẫn ngổn ngang.

 [ẢNH] Con đường dài 400m, làm 3 năm không xong ở Hà Nội - Ảnh 2.
 [ẢNH] Con đường dài 400m, làm 3 năm không xong ở Hà Nội - Ảnh 3.

Đường Vũ Trọng Phụng mới thi công xong phần ngầm và trải nhựa một bên. Một nửa còn lại vẫn đầy hố. Khi trời mưa, đường trở nên lầy lội, trơn trượt.

 [ẢNH] Con đường dài 400m, làm 3 năm không xong ở Hà Nội - Ảnh 4.

Các đoạn đường đang thi công được che chắn, cảnh báo tạm bợ.

 [ẢNH] Con đường dài 400m, làm 3 năm không xong ở Hà Nội - Ảnh 5.

Nhiều đoạn trên vỉa hè không có nắp cống, gây nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt vào buổi tối hoặc khi trời mưa.

 [ẢNH] Con đường dài 400m, làm 3 năm không xong ở Hà Nội - Ảnh 6.

Tại khu vực số nhà 30 đường Vũ Trọng Phụng, một "ổ voi" ngập nước gây khó khăn cho người đi đường. Anh Hưởng, người dân sống ở đây cho biết vào tháng trước, chỗ này đào cống nhưng chưa đậy nắp. Khi trời mưa ngập, một chiếc ôtô đã sập xuống hố sâu.

 [ẢNH] Con đường dài 400m, làm 3 năm không xong ở Hà Nội - Ảnh 7.

Vật liệu xây dựng, rác thải vứt ngổn ngang trên vỉa hè, tràn cả xuống lòng đường.

 [ẢNH] Con đường dài 400m, làm 3 năm không xong ở Hà Nội - Ảnh 8.

Chiều 24/9, không có công nhân nào làm việc tại đây. Máy móc nằm im, chiếm chỗ lòng đường vốn đã rất chật hẹp.

 [ẢNH] Con đường dài 400m, làm 3 năm không xong ở Hà Nội - Ảnh 9.

Một chiếc máy xúc nằm phơi nắng, phơi mưa lâu ngày đã gỉ sét. Bánh xích còn bị gãy, vỡ.

 [ẢNH] Con đường dài 400m, làm 3 năm không xong ở Hà Nội - Ảnh 10.

Anh Khánh, chủ một nhà hàng trên đường Vũ Trọng Phụng cho biết trong 3 năm qua, ngày nắng thì khói bụi, ngày mưa thì nước ngập vào tận nhà khiến việc kinh doanh của anh gặp khó khăn. Số lượng công nhân thi công ít, một tuần lại chỉ làm vài buổi nên con đường mãi vẫn chưa xong.

 [ẢNH] Con đường dài 400m, làm 3 năm không xong ở Hà Nội - Ảnh 11.

Trả lời trên An ninh thủ đô, ông Đinh Văn Hải, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân cho biết thời gian qua, thành phố Hà Nội giãn cách xã hội phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên việc thi công dự án cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Nay quận đã yêu cầu các nhà thầu tập trung trang thiết bị, vật tư và nhân công để khẩn trương thi công, đảm bảo hoàn thành vào giữa tháng 11.

Việt Hùng

Cùng chuyên mục
XEM