Ảnh, clip: Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách chiều mùng 7 Tết, nhiều người chờ hàng giờ để đón taxi

07/02/2022 20:35 PM | Xã hội

So với ngày hôm qua, lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Đặc biệt, dòng người rồng rắn xếp hàng dài chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới đón được taxi để về nhà sau Tết.

Từ ngày Mùng 3 Tết Nhâm Dần đến Mùng 7 Tết, lượng khách từ các tỉnh thành đến sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu đông trở lại. Đây là thời điểm người dân sau khi về quê ăn Tết hoặc đi du lịch trở về TP.HCM để làm việc và học tập.

Đặc biệt trong ngày Mùng 6 Tết, lượng khách tại sân bay Tân Sơn Nhất tăng đột biến do hàng nghìn người trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết.

Trong khi đó, trong ngày Mùng 7 Tết, lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất đã giảm so với hôm qua nhưng vẫn ở mức cao.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách, nhiều người chờ hàng giờ để đón taxi về nhà sau Tết

Ảnh, clip: Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách chiều mùng 7 Tết, nhiều người chờ hàng giờ để đón taxi - Ảnh 2.

Khách rồng rắn xếp hàng giờ để chờ thang máy lên tầng 4-5 để đón ô tô công nghệ

Do tình hình khách quay trở lại TP.HCM đông đúc đã khiến một số thời điểm khách khó gọi taxi, ứng dụng đặt xe công nghệ gây ùn ứ. Đặc biệt trong 2 ngày Mùng 6 và Mùng 7 Tết hành khách chờ hàng giờ mới gọi được taxi về nhà để chuẩn bị ngày đầu làm việc sau Tết.

Do nhu cầu cao nhưng số lượng taxi chưa đáp ứng kịp nên cước taxi và xe công nghệ cũng tăng gần gấp 3 lần so với ngày thường.

"Ngày thường tôi chờ taxi khoảng 5-10 phút, hôm nay tôi chờ cả tiếng đồng hồ mới có xe đi. Đáng nói là giá cước những ngày này đã tăng, nếu như ngày thường tôi đi 150.000 đồng taxi để về nhà thì hôm nay mất 350.000 đồng. Tôi cũng hiểu dịp Tết nên giá cước mới cao như vậy nên phải chấp nhận", chị Quỳnh Phương (hành khách về quận 12) chia sẻ.

Ảnh, clip: Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách chiều mùng 7 Tết, nhiều người chờ hàng giờ để đón taxi - Ảnh 3.

Thang máy cho khách di chuyển lên tầng cao đón xe công nghệ quá tải gần như từ trưa đến chiều

Ảnh, clip: Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách chiều mùng 7 Tết, nhiều người chờ hàng giờ để đón taxi - Ảnh 4.

Nhiều khách phải chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới đi được thang máy. Do hành lý nhiều và cồng kềnh nên hành khách không thể đi thang bộ

Theo chị Phương, có nhiều hành khách phải chờ lâu hơn chị mới có taxi, xe công nghệ để về nhà do quá nhu cầu quá cao, có thể các hãng taxi, xe công nghệ quá tải.

Trước thực trạng khách rồng rắn xếp hàng chờ lâu mới đón được xe về nhà, phía Cảng vụ Hàng không miền Nam đã làm việc với Sở GTVT, Hiệp hội vận tải taxi, cũng như yêu cầu các đơn vị tại Tân Sơn Nhất nhằm tăng cường lượng xe taxi, xe công nghệ để đảm bảo giải phóng khách đến nhanh nhất, tránh bị ùn tắc.

Ảnh, clip: Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách chiều mùng 7 Tết, nhiều người chờ hàng giờ để đón taxi - Ảnh 5.

Có nhiều hành khách không chờ được lâu nên phải vác hành lý leo thang bộ để đón xe công nghệ

Ảnh, clip: Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách chiều mùng 7 Tết, nhiều người chờ hàng giờ để đón taxi - Ảnh 6.

Nhiều người mang theo nhiều hành lý là quà quê trở lại TP.HCM sau Tết

Ảnh, clip: Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách chiều mùng 7 Tết, nhiều người chờ hàng giờ để đón taxi - Ảnh 7.

Hành khách chờ đợi hàng giờ để đi thang máy và đón xe taxi về nhà

Ảnh, clip: Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách chiều mùng 7 Tết, nhiều người chờ hàng giờ để đón taxi - Ảnh 8.

Tầng 4 và 5 của nhà xe cũng bị quá tải do có rất đông hành khách đứng chờ xe công nghệ

Ảnh, clip: Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách chiều mùng 7 Tết, nhiều người chờ hàng giờ để đón taxi - Ảnh 9.

Nhiều người chờ hơn 1 tiếng vẫn chưa bắt được xe về nhà

Ảnh, clip: Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách chiều mùng 7 Tết, nhiều người chờ hàng giờ để đón taxi - Ảnh 10.

Trong ngày Mùng 7 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ khai thác 674 chuyến cất/hạ cánh. Lượng khách giảm chủ yếu ở chiều đi các tỉnh, trong khi đó chiều từ các tỉnh về TP.HCM vẫn ở mức cao

Ảnh, clip: Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách chiều mùng 7 Tết, nhiều người chờ hàng giờ để đón taxi - Ảnh 11.

Trong hôm nay có hơn 18.000 người đi từ sân bay Tân Sơn Nhất đến các tỉnh và thành phố. Chiều ngược lại theo hướng trở lại TP là hơn 68.000 khách

Ảnh, clip: Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách chiều mùng 7 Tết, nhiều người chờ hàng giờ để đón taxi - Ảnh 12.

Phía bên ngoài cổng sân bay dành cho xe ôm công nghệ cũng có rất đông hành khách, ùn tắc cả con đường ra vào

Theo Tứ Quý

Cùng chuyên mục
XEM