Ảnh: Bệnh viện dã chiến lớn nhất Hà Nội ra sao sau nửa tháng thần tốc xây dựng?

12/08/2021 08:23 AM | Xã hội

Sau nửa tháng với khoảng 500 công nhân thần tốc xây dựng, một số hạng mục của bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại quận Hoàng Mai cơ bản đã hoàn thiện.

 Ảnh: Bệnh viện dã chiến lớn nhất Hà Nội ra sao sau nửa tháng thần tốc xây dựng? - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch được khởi công xây dựng tại ngõ 587 Tam Trinh từ ngày 24/7

 Ảnh: Bệnh viện dã chiến lớn nhất Hà Nội ra sao sau nửa tháng thần tốc xây dựng? - Ảnh 2.

Tính từ thời điểm bắt đầu khởi công đến nay, bệnh viện dã chiến đã hoàn thành nhiều hạng mục. Hầu như diện tích đã được lắp đặt khung giàn thép, lợp mái và đang bắt đầu xây dựng vách ngăn

 Ảnh: Bệnh viện dã chiến lớn nhất Hà Nội ra sao sau nửa tháng thần tốc xây dựng? - Ảnh 3.

Bệnh viện có quy mô khoảng 500 giường bệnh và có thể mở rộng lên 700 giường. Đây là bệnh viện dã chiến có quy mô lớn nhất tại Hà Nội được xây mới hoàn toàn

Được biết, công trình này do bệnh viện Đại học Y Hà Nội làm chủ đầu tư, tập đoàn Delta làm tổng thầu

 Ảnh: Bệnh viện dã chiến lớn nhất Hà Nội ra sao sau nửa tháng thần tốc xây dựng? - Ảnh 4.

Hàng trăm công nhân thần tốc xây dựng luôn đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và được lấy mẫu test nhanh ngẫu nhiên hàng tuần, hàng ngày

 Ảnh: Bệnh viện dã chiến lớn nhất Hà Nội ra sao sau nửa tháng thần tốc xây dựng? - Ảnh 5.

Công nhân tại công trường sẽ làm việc 3 ca/ngày, và mỗi ca có tới 500 công nhân, cán bộ làm việc

 Ảnh: Bệnh viện dã chiến lớn nhất Hà Nội ra sao sau nửa tháng thần tốc xây dựng? - Ảnh 6.
 Ảnh: Bệnh viện dã chiến lớn nhất Hà Nội ra sao sau nửa tháng thần tốc xây dựng? - Ảnh 7.

Cụ thể, 3 ca làm việc được chia từ 7h đến 11h; 13h30 đến 17h30; 19h đến 22h

 Ảnh: Bệnh viện dã chiến lớn nhất Hà Nội ra sao sau nửa tháng thần tốc xây dựng? - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tiến độ thi công, các công nhân còn làm một ca đêm từ 22h-5h sáng

 Ảnh: Bệnh viện dã chiến lớn nhất Hà Nội ra sao sau nửa tháng thần tốc xây dựng? - Ảnh 9.

Theo dự kiến, bệnh viện dã chiến này có thể đưa vào sử dụng cuối tháng 8 để điều trị cho những bệnh nhân mắc Covid-19 nặng

 Ảnh: Bệnh viện dã chiến lớn nhất Hà Nội ra sao sau nửa tháng thần tốc xây dựng? - Ảnh 10.

Ông Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng đã đề nghị các sở, ban, ngành thành phố và các tỉnh lân cận tạo điều kiện để người, phương tiện, vật tư, thiết bị có thể ra vào và lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội

ĐINH HUY

Cùng chuyên mục
XEM