Ảnh: 300 học viên và 100 cảnh sát cơ động lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Ninh

29/05/2021 06:57 AM | Xã hội

Ngày 28/5, Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức Lễ xuất quân chi viện cho tỉnh Bắc Ninh trong phòng, chống dịch COVID-19.

 Ảnh: 300 học viên và 100 cảnh sát cơ động lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Ninh - Ảnh 1.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm tăng cường cho Công an tỉnh Bắc Ninh và các lực lượng y tế tuyến đầu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ngay khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Học viện CSND đã chủ động, nhanh chóng triển khai nhân lực để chi viện cho Công an tỉnh Bắc Ninh

 Ảnh: 300 học viên và 100 cảnh sát cơ động lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Ninh - Ảnh 2.

300 học viên của Học viện Cảnh sát nhân dân và 100 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh CSCĐ lên đường thực hiện nhiệm vụ

 Ảnh: 300 học viên và 100 cảnh sát cơ động lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Ninh - Ảnh 3.

Đây là những cán bộ chiến sĩ và học viên tiêu biểu, đã được lựa chọn, tập huấn các kiến thức, kỹ năng về truy vết, phòng dịch lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh

 Ảnh: 300 học viên và 100 cảnh sát cơ động lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Ninh - Ảnh 4.

Làn sóng thứ 4 của đại dịch COVID-19 xuất hiện ở nước ta với những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường và tốc độ lây lan nhanh, kéo dài nhất là 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh khiến lực lượng Công an và y tế tại đây vô cùng vất vả

 Ảnh: 300 học viên và 100 cảnh sát cơ động lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Ninh - Ảnh 5.

Số lượng lây nhiễm tăng lên từng ngày, yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ truy vết phát hiện sớm các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm để nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch, điều trị tích cực là rất khó khăn. Ngoài ra còn đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung, tham gia các chốt chặn, kiểm soát phòng, chống dịch...

 Ảnh: 300 học viên và 100 cảnh sát cơ động lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Ninh - Ảnh 6.

Trước đó, Bộ công an đã chi viện 476 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ cho Công an tỉnh Bắc Giang. Số cán bộ chi viện đã được bố trí phân công phối hợp cùng các đơn vị của Công an, y tế của tỉnh Bắc Giang tham gia công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn điểm nóng về dịch Covid-19, cùng các các tổ tuần tra, chốt kiểm soát trên địa bàn

 Ảnh: 300 học viên và 100 cảnh sát cơ động lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Ninh - Ảnh 7.

Ngày 27/5, 166 các y, bác sĩ Bệnh viện 19/8, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an cũng đã ra quân chi viện cho tỉnh Bắc Giang, trực tiếp tham gia quản lý, vận hành Bệnh viện dã chiến số 2 ngay khi đến nơi

 Ảnh: 300 học viên và 100 cảnh sát cơ động lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Ninh - Ảnh 8.

Ngay sau buổi lễ xuất quân, các chiến sĩ lên đường di chuyển ngay tới Bắc Ninh

 Ảnh: 300 học viên và 100 cảnh sát cơ động lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Ninh - Ảnh 9.

Đợt xuất quân lần này cũng là dịp để các học viên rèn luyện, bổ sung trang bị về kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức xã hội góp phần cùng cả nước chiến thắng dịch Covid -19

 Ảnh: 300 học viên và 100 cảnh sát cơ động lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Ninh - Ảnh 10.

PHƯƠNG THẢO

Cùng chuyên mục
XEM