Gom được vaccine nhanh nhất thế giới, vì sao Ấn Độ vẫn vỡ trận vì Covid-19?

26/04/2021 13:36 PM | Xã hội

Ấn Độ là nước sản xuất Vaccine lớn nhất thế giới khi chiếm đến 60% sản lượng toàn cầu.

Ấn Độ là nước sản xuất đến hơn 60% lượng Vaccine trên toàn cầu và là trụ sở của hãng sản xuất Vaccine lớn nhất thế giới Serum Institute of India (SLL). Chính nhờ khả năng sản xuất Vaccine lượng lớn này mà Ấn Độ trở thành phần quan trọng cho chiến dịch xuất khẩu Vaccine miễn phí cho những nước nghèo, hay còn gọi là COVAX.

Theo bản thỏa thuận được công bố gần nhất, Ấn Độ sẽ cung ứng đến 200 triệu liều Vaccine miễn phí cho 92 nước nghèo trên thế giới.

Trớ trêu thay, Ấn Độ lại đang phải chịu làn sóng đại dịch mới và đã vượt Mỹ để trở thành quốc gia có nhiều ca nhiễm mới nhất thế giới. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2021, số ca mắc hằng ngày tại Ấn Độ không chỉ vượt qua mức cao nhất của năm 2020 mà còn tăng gấp ba lần.

Gom được vaccine nhanh nhất thế giới, vì sao Ấn Độ vẫn vỡ trận vì Covid-19? - Ảnh 1.

Tỷ lệ dân số được tiêm chủng ít nhất 1 liều Vaccine chống dịch Covid-19 tại các nước

Thậm chí chỉ bằng mắt thường, người ta cũng có thể nhìn rõ thảm họa đại dịch trên khắp Ấn Độ với những thi thể chất đống trong lò hỏa táng hay hàng dài xe cấp cứu. Người nghèo thì vật vã khi không được cứu chữa cũng như đủ oxy cho người bệnh.

Ngay cả những nhu yếu phẩm cơ bản nhất như lương thực, nước sạch cũng trở thành hàng hiếm khi Ấn Độ lâm vào cuộc khủng hoảng dịch bệnh chưa từng có.

Tính đến ngày 22.4, gần 185.000 nghìn người đã tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ. Quốc gia này cũng báo cáo hơn 314.000 ca mắc mới trong một ngày, con số hằng ngày cao nhất từng được ghi nhận ở bất kỳ nước nào.

Tồi tệ hơn, người dân Ấn Độ bất kể giàu nghèo đang bỏ chạy khỏi các thành phố lớn hoặc thậm chí là rời đất nước do lo ngại lây nhiễm và cách ly. Hàng loạt các bang của Ấn Độ đang kêu cứu vì thiếu trang thiết bị y tế, oxy và cả Vaccine, vốn là niềm tự hào của nền dược phẩm nước nhà.

Những con số người chết tăng lên từng ngày thật trớ trêu khi Ấn Độ đã cung ứng 28 triệu liều Vaccine AstraZeneca cho các nước nghèo và dự định sản xuất thêm 90 triệu liều nữa. Thế nhưng mọi chuyện buộc phải hoãn khi đại dịch tàn phá nước đông dân thứ 2 thế giới này.

Cái giá của việc tiêm chủng chậm

Ấn Độ sản xuất 2 loại Vaccine trong nước, một là bản quyền từ AstraZeneca và thuốc còn lại là Vaccine tự nghiên cứu Covaxin.

Dù bắt đầu tiêm chủng từ tháng 1/2021 nhưng tốc độ của Ấn Độ rất chậm do cộng đồng lo ngại chất lượng Vaccine. Theo thống kê của Johns Hopkins University, mới chỉ có 14,3 triệu người Ấn Độ được tiêm chủng, tương đương hơn 1% tổng dân số.

Trước đó, chính phủ Ấn Độ đã tự hào tuyên bố là quốc gia đầu tiên gom đủ 100 triệu liều Vaccine chống dịch Covid-19. Số liệu chính thức cho thấy nước này chỉ mất 85 ngày thu gom 100 triệu liều Vaccine trong khi Mỹ mất đến 89 ngày, Trung Quốc là 102 ngày.

Huyền Băng

Cùng chuyên mục
XEM