Ái nữ nhà Thuý Hạnh lột xác xinh đẹp ở tuổi 15, được mẹ siêu mẫu giáo dục giới tính đầy tinh tế và khôn khéo

11/02/2023 14:32 PM | Sống

Góc nghiêng thần thánh của con gái Thúy Hạnh đang khiến dân mạng mê mẩn.

Bé Suti (Lê Gia An) - con gái nhạc sĩ Minh Khang và siêu mẫu Thúy Hạnh từng nhận được yêu quý của khán giả trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế năm 2014 và 2015. Lúc mới tham gia, Suti chỉ mới 5 tuổi. Cô bé gây ấn tượng với ngoại hình mũm mĩm cùng tính cách hồn nhiên, nhí nhảnh. Đôi khi còn hay khóc nhè, nhõng nhẽo.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vèo một cái Suti giờ đã 15 tuổi. Mới đây siêu mẫu Thúy Hạnh đã chia sẻ hình ảnh con gái ngày càng trổ mã ở tuổi 15 và nhận về "cơn mưa" lời khen ngợi, yêu thích từ cộng đồng mạng. Có thể thấy cô bé sở hữu nhiều nét xinh đẹp từ mẹ. Ở góc nghiêng thần thánh, Suti gây sốt với đôi mắt mơ màng, sống mũi cao và gương mặt khả ái.

Con gái Thúy Hạnh xinh đẹp ở độ tuổi "trăng rằm".

Ở tuổi 15, con gái Thúy Hạnh đã sở hữu chiều cao vượt trội. Có lẽ do thừa hưởng gen mẹ, Suti hiện tại đã cao 1.63m và chắc chắn con số này sẽ còn tăng lên. Để có được vóc dáng lý tưởng như bây giờ, cô bé đã phải trải qua quá trình giảm cân. Cựu siêu mẫu từng tiết lộ, Suti có thời gian cân nặng đã lên đến gần 64kg. Vì thế cô đã cùng 2 con gái ăn kiêng để các bé có thêm động lực. Suốt nhiều tháng trời, Suti cùng mẹ ăn những món ít béo, giàu vitamin như ức gà, cá, tôm hấp hoặc nướng, các loại rau màu xanh và khoai lang luộc... Nhờ chế độ nghiêm ngặt từ mẹ mà Suti giảm thành công 7kg trong vòng 2 tháng. Sau màn "độ dáng" thần tốc, thiên thần nhí nhiều lần được khen ngợi với những màn thả dáng hệt người mẫu. Ngoài ra Suti cũng rất chăm chỉ luyện tập thể thao, đặc biệt là chơi golf.

So với 9 năm trước, con gái siêu mẫu Thúy Hạnh lột xác chóng mặt. Suti đúng là đã dậy thì thành công! Nhiều dân mạng đề nghị bà mẹ siêu mẫu nên cho con gái tham gia cuộc thi hoa hậu. Chắc chắn Suti sẽ là một đối thủ mà nhiều gương mặt xinh đẹp khác phải kiêng nể!

Chăm chỉ luyện tập thể thao, Suti ngày càng xinh đẹp, vóc dáng cân đối.

Nhạc sĩ Minh Khang và cựu siêu mẫu Thúy Hạnh rất tự hào về 2 nàng công chúa của mình. Tuy nhiên, 2 người muốn các con không chỉ xinh đẹp mà còn phải sống đạo đức, tình nghĩa.

Cách nuôi dạy con gái của gia đình Thúy Hạnh

Trong gia đình nhà Suti, bố Minh Khang đầy nghiêm khắc, luôn chấn chỉnh 2 chị em cô bé vào nề nếp, phải sống có trách nhiệm. Còn mẹ Thúy Hạnh thì giống như một người bạn lắng nghe tâm sự, chia sẻ của con gái từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Cựu siêu mẫu từng chia sẻ rằng, cô luôn giành phần đưa đón con đi học với ông xã. Thúy Hạnh rất quý quãng thời gian 30 phút đưa đón các con đi học. Trên xe, 3 mẹ con thường trò chuyện tâm sự vui vẻ với nhau.

Thúy Hạnh chia sẻ: "Quan điểm của mình là mỗi sáng thức dậy cha mẹ phải là người nói chuyện, tâm sự với các con nhiều nhất. Vì thế mình lựa chọn đưa các con đi học. Như vậy tình cảm gia đình sẽ gắn kết hơn".

Để làm được điều này, cựu siêu mẫu còn điều chỉnh timeline làm việc của mình để đón con. Nếu có việc bận, cô đều nhờ đối tác sắp xếp lịch chừa lại khung trống từ 16h30-18h30 để đón con đi học về. Khi đến trường, nhìn thấy đôi tay bé nhỏ của các con vẫy gọi mẹ, nụ cười tươi của 2 bé trên môi là người đẹp cảm thấy hạnh phúc rồi.

Ái nữ nhà Thuý Hạnh lột xác xinh đẹp ở tuổi 15, được mẹ siêu mẫu giáo dục giới tính đầy tinh tế và khôn khéo - Ảnh 3.

Gia đình Thúy Hạnh và Minh Khang được nhiều người ngưỡng mộ.

Bà xã nhạc sĩ Minh Khang cũng từng tiết lộ tính cách của 2 con gái. Cô chị thì sống nội tâm, trách nhiệm và tình cảm... thì cô em lại khá hướng ngoại, năng động và hồn nhiên. Chính vì tính cách của các con khác nhau nên khi dạy bảo chúng, vợ chồng cựu siêu mẫu rất cẩn thận, tinh tế. Mỗi bé lại có một cách giáo dục riêng.

"Hai cô bé có tính cách đối chọi nhau sẽ không tránh khỏi những mâu thuẫn trong gia đình. Người Việt mình thì hay dạy con rằng "con là anh/chị thì phải nhường em", nhưng đến một lúc nào đó đứa trẻ sẽ hỏi lại mình rằng: "Tại sao suốt ngày con phải nhường?". Vì thế mình không ép con phải nhường nhau. Mình luôn sử dụng cách treo thưởng để các con không tị nạnh. Bé nào phấn đấu tốt hơn sẽ được phần thưởng đó.

Trong nhà, các bé có sở trường gì thì làm việc đó. Ví dụ như Suti thích vào bếp, ngắm bà và mẹ làm việc, học hỏi nấu ăn thì Suli lại thích dọn dẹp nhà cửa. Như vậy các con sẽ không tị nạnh nhau trong mọi việc" - Thúy Hạnh cho biết quan điểm dạy con.

Ái nữ nhà Thuý Hạnh lột xác xinh đẹp ở tuổi 15, được mẹ siêu mẫu giáo dục giới tính đầy tinh tế và khôn khéo - Ảnh 4.

Suli và Suti dậy thì khá sớm. Các con khá thẳng thắn khi hỏi mẹ về những dấu hiệu của tuổi dậy thì. Khác với nhiều ông bố bà mẹ tìm cách né tránh vấn đề này của con thì vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang lại trao đổi với các bé một cách thẳng thắn và đầy quan tâm. Thậm chí khi con còn rất nhỏ, mới chỉ chập chững biết đi, 2 người đã giáo dục con về giới tính. Họ dạy con về chuyện dậy thì và cách bảo vệ bản thân mình bởi những con người xấu.

Thúy Hạnh từng chia sẻ 2 năm trước: "Hai con mình chưa bao giờ hỏi những câu chuyện quá tế nhị về giới tính mà mình không trả lời được. Tuy nhiên ở tuổi các con mình nghĩ chưa nên giải thích quá sâu. Mình thường nói với chúng rằng: "Các con lớn thêm 2-3 tuổi nữa mẹ sẽ giải thích rõ ràng hơn còn bây giờ con chưa đến tuổi hiểu sâu như vậy. 2-3 năm nữa mẹ sẽ giảng kỹ thậm chí mua sách về cho các con học". Mình nghĩ câu trả lời đó giải tỏa được sự tò mò của các con. Bởi các con sẽ biết rằng đến 1 độ tuổi nhất định mẹ sẽ nói cho mình". Hiện tại hai con của Thúy Hạnh đã 15 và 16 tuổi, chắc chắn cựu siêu mẫu đã giải thích cặn kẽ cho con về vấn đề giới tính.

Ái nữ nhà Thuý Hạnh lột xác xinh đẹp ở tuổi 15, được mẹ siêu mẫu giáo dục giới tính đầy tinh tế và khôn khéo - Ảnh 5.

Khi được hỏi về định hướng phát triển cho các con, bà xã Minh Khang cho biết rằng, cô tôn trọng các bé và muốn các con làm điều chúng thích. Dù bố mẹ hoạt động nghệ thuật và trong showbiz nhưng cô không ép 2 công chúa của mình phải theo con đường đó. Hai bé nhà Thúy Hạnh đã chủ động xin bố mẹ cho đi du học sớm để sớm mở mang tầm hiểu biết ra ngoài môi trường đang sống.

"Để làm bạn với con, cha mẹ hãy tôn trọng ý kiến của chúng. Đừng thể hiện mình là bề trên và ép buộc các con phải thế này, thế kia. Đối với mình và anh Khang. chúng mình chưa bao giờ nói dối con và luôn giữ lời hứa. Đó là những "quy tắc vàng" trong chuyện cha mẹ làm bạn với con. Bởi vì điều này sẽ khiến trẻ tin tưởng cha mẹ và luôn chia sẻ những điều con khúc mắc trong lòng.

Trẻ con lớn nhanh lắm nên bố mẹ luôn phải bên cạnh để cảm nhận sự thay đổi của con. Từ đó có thể xoay chuyển một cách linh hoạt nhất chuyện nuôi dạy con cái. Ngoài ra, vợ chồng mình cũng dạy các con sự tự lập để các bé không phải nhờ vả người khác. Tự lập sẽ là hành trang cho các con sau này" - Thúy Hạnh cho hay.

Theo Minh Nhật

Cùng chuyên mục
XEM