Agoda tiết lộ xu hướng du lịch sau đại dịch: 60% du khách Việt lạc quan du lịch nội địa sẽ “cất cánh” trong vòng 6 tháng tới

02/09/2021 15:35 PM | Kinh doanh

Theo đó, 60% người Việt Nam dự đoán du lịch nội địa sẽ không bị hạn chế trong vòng sáu tháng, trong khi chỉ 40% nghĩ rằng du lịch quốc tế sẽ được tự do trở lại. Ngoài ra, 62% người được khảo sát nghĩ rằng du lịch quốc tế sẽ vẫn còn nhiều hạn chế, với nhóm khách từ 55 tuổi trở lên không nghĩ rằng du lịch quốc tế sẽ được tự do trong vòng 6 tháng tới.

Du khách hy vọng du lịch nội địa sẽ "hồi sinh" trong vòng 6 tháng tới. Nguồn: Agoda
Du khách hy vọng du lịch nội địa sẽ "hồi sinh" trong vòng 6 tháng tới. Nguồn: Agoda

Theo khảo sát Chào đón Du lịch trở lại do nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến Agoda công bố, 60% du khách Việt Nam cho biết rất lạc quan về việc du lịch nội địa sẽ "cất cánh" một lần nữa trong vòng 6 tháng tới. Bên cạnh đó, cứ 2 trong 5 người được hỏi hy vọng rằng du lịch trong khu vực châu Á sẽ không bị giới hạn, và 38% du khách dự đoán du lịch quốc tế sẽ không bị hạn chế trong vòng 6 tháng tiếp theo.

Theo đó, đa số nữ giới được khảo sát (63%) tin vào du lịch nội địa sẽ không bị giới hạn hơn so với nam giới (56%). Trong khi đó, nhóm du khách 35 – 44 tuổi (chiếm 52%) không nghĩ rằng du lịch nội địa sẽ sớm trở lại trong vòng 6 tháng tới.

Khi được hỏi về thời điểm du lịch trong châu Á trở lại, 40% du khách cho rằng điều này sẽ xảy ra trong vòng 6 tháng tới, trong đó có khoảng 52% du khách nhóm 45 – 54 tuổi và 38% du khách nhóm 25 – 34 tuổi. Ngoài ra, 62% người được khảo sát nghĩ rằng du lịch quốc tế sẽ vẫn còn nhiều hạn chế, với nhóm khách từ 55 tuổi trở lên không nghĩ rằng du lịch quốc tế sẽ được tự do trong vòng 6 tháng tới.

Du lịch in-bound sẽ hồi phục chậm hơn

Gần một nửa người được hỏi cho biết họ không nghĩ du lịch in-bound (du lịch khám phá Việt Nam dành cho du khách nước ngoài) sẽ trở lại trong 12 tháng tiếp theo, hoặc cho đến khi có ít nhất 80% dân số Việt Nam được tiêm ngừa vắc-xin Covid-19.

Agoda tiết lộ xu hướng du lịch Việt Nam sau đại dịch: 60% du khách Việt Nam cho biết rất lạc quan về việc du lịch nội địa sẽ “cất cánh” một lần nữa trong vòng 6 tháng tới - Ảnh 1.

Du lịch in-bound sẽ chưa trở lại ngay. Nguồn: Agoda

Trên quy mô toàn quốc, đa số người dân (21%) dự đoán du lịch in-bound sẽ chỉ có thể trở lại sau 7 – 11 tháng kể từ bây giờ. Bên cạnh đó, người dân Đà Nẵng lại là nhóm khách lạc quan nhất về tình hình này khi cho rằng du lịch in-bound sẽ "hồi sinh" sau khoảng 4 – 6 tháng, trong khi nhóm người từ 55 tuổi trở lên nghĩ rằng điều này chỉ có thể xảy ra sau hơn 1 năm nữa.

Các biện pháp y tế và vắc-xin là những điều cần thiết để ngành du lịch tự tin trở lại

Khi tất cả mọi dự định đều đã phải hoãn vì Covid-19, 63% người được khảo sát mong muốn các nhà cung cấp dịch vụ du lịch sẽ đưa ra nhiều biện pháp phòng chống sự lây lan của dịch bệnh hơn nữa trong tương lai. Song song với đó, 57% cũng hy vọng rằng mọi du khách, kể cả chính bản thân họ, đều được tiêm ngừa ít nhất là 1 mũi vắc-xin ngừa Covid-19 trước khi đặt chân đến bất kỳ khách sạn hay phương tiện di chuyển công cộng nào.

Ngoài ra, 1/3 du khách cho biết họ mong muốn nhà cung cấp dịch vụ du lịch mở rộng và linh động hơn nữa các chính sách hủy và hoãn đặt chỗ, với 30% chia sẻ rằng họ yêu thích phương thức thanh toán không chạm hơn, và ¼ ưu tiên các điểm du lịch gần nhà, hình thức staycation và những điểm đến có thể lái xe được hơn trong tương lai.

Agoda tiết lộ xu hướng du lịch Việt Nam sau đại dịch: 60% du khách Việt Nam cho biết rất lạc quan về việc du lịch nội địa sẽ “cất cánh” một lần nữa trong vòng 6 tháng tới - Ảnh 2.

Các điểm đến được trông đợi sẽ nâng cao các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và linh hoạt hơn cho các chính sách hủy và hoãn đặt phòng khi du lịch được cho phép trở lại. Nguồn: Bộ VHTTDL

Ông Errol Cooke - Phó chủ tịch Dịch vụ Đối tác Toàn cầu của Agoda nhấn mạnh: "Giống như nhiều quốc gia khác trong khu vực, Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào du lịch.

Vậy nên tôi thấy thật tuyệt vời khi nhiều biện pháp phòng ngừa và đảm bảo an toàn du lịch đã được áp dụng, cùng với những phương tiện giúp nhận định những điểm đến an toàn như Hygiene Plus của Agoda, du khách sẽ càng thêm phần tự tin rằng du lịch sẽ sớm được "hồi sinh" chỉ trong vài quý, thay vì vài năm như trước.

Chúng tôi vẫn đang không ngừng hỗ trợ các đối tác với nhiều giải pháp công nghệ giúp kết nối liên tục với du khách và luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào, ngay khi du lịch được cho phép trở lại".

Tất cả mọi số liệu, trừ phi có lưu ý khác, đều thuộc YouGov Singapore Pte Ltd. Quy mô thực hiện khảo sát là trên 1.103 người lớn, được thực hiện trực tuyến từ 15 – 19/07/2021. Số liệu được cân nhắc để đại diện cho đối tượng người lớn Việt Nam (trên 18 tuổi) trên nền tảng online.

YouGov là nhà cung cấp toàn cầu về phân tích và dữ liệu, thực hiện trên 43 thị trường trên nền tảng trực tuyến. Pew Research nhấn mạnh rằng dữ liệu nghiên cứu của YouGov luôn vượt trội hơn về độ chính xác.

Quỳnh Như

Cùng chuyên mục
XEM