ADB: Thế giới có thể thiệt hại 4,1 nghìn tỷ USD vì đại dịch Covid-19, thay vì "chỉ" 347 tỷ USD trong dự báo 1 tháng trước

03/04/2020 14:17 PM | Kinh tế vĩ mô

Tăng trưởng của Trung Quốc bị hạ từ 6% xuống chỉ còn 2,3%, thấp hơn rất nhiều so với mức 6,1% của năm 2019. Tất cả các nền kinh tế đang phát triển tại Châu Á sẽ có tăng trưởng thấp hơn trong năm 2020 vì đại dịch Covid-19.

Mới đây, Báo cáo của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cho thấy kinh tế thế giới có thể mất 4,1 nghìn tỷ USD, tương đương 5% GDP toàn cầu do đại dịch Covid-19.

Tất nhiên, con số này phụ thuốc vào mức độ lây lan của dịch bệnh tại các nền kinh tế chủ chốt. Nếu dịch Covid-19 được kiểm soát tốt trong thời gian tới thì thiệt hại có thể chỉ vào khoảng 2 nghìn tỷ USD, tương đương 2,3% GDP toàn cầu.

Cũng theo ADB, các nước phát triển Châu Á, bao gồm cả Trung Quốc sẽ chiếm 22-36% tổng thiệt hại trên.

"Không ai có thể thể dự đoán được mức độ lây lan của đại dịch Covid-19 và thời gian chống dịch có thể lâu hơn so với các dự đoán hiện nay. Khả năng về một cuộc khủng hoảng hay thảm họa tài chính là không thể ước tính hết", Chuyên gia kinh tế trưởng Yasuyuki Sawada của ADB nhận định.

ADB: Thế giới có thể thiệt hại 4,1 nghìn tỷ USD vì đại dịch Covid-19, thay vì chỉ 347 tỷ USD trong dự báo 1 tháng trước - Ảnh 1.

Trước đó vào ngày 6/3/2020, ADB đã dự đoán dịch Covid-19 có thể khiến thế giới mất 347 tỷ USD và hạ 0,4 điểm phần trăm tốc độ tăng trưởng dự báo của kinh tế toàn cầu.

Tuy vậy kể từ đó đến nay, đại dịch Covid-19 đã lây lan mạnh từ Trung Quốc sang Châu Âu rồi Mỹ với số lượng người nhiễm đã lên đến 1 triệu người.

Đối với khu vực Châu Á, ADB hạ mức dự báo tăng trưởng của thị trường này từ 5,5% trong tháng 9/2019 xuống 2,2%. Tăng trưởng của Trung Quốc bị hạ từ 6% xuống chỉ còn 2,3%, thấp hơn rất nhiều so với mức 6,1% của năm 2019. Tất cả các nền kinh tế đang phát triển tại Châu Á sẽ có tăng trưởng thấp hơn trong năm 2020 vì đại dịch Covid-19.

Như một hệ quả tất yếu, tỷ lệ lạm phát sẽ tăng mạnh do giá cả thực phẩm leo thang, bất chấp việc các hoạt động kinh tế bị đình trệ hay giá cả một số hàng hóa suy yếu. Dẫu vậy, ADB dự đoán lạm phát sẽ được bình ổn vào năm 2021.

ADB: Thế giới có thể thiệt hại 4,1 nghìn tỷ USD vì đại dịch Covid-19, thay vì chỉ 347 tỷ USD trong dự báo 1 tháng trước - Ảnh 2.

AB

Cùng chuyên mục
XEM