ADB: Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hầu bao mời DN Việt Nam vay, nhưng chưa thấy ai hỏi

18/06/2016 11:27 AM | Kinh tế vĩ mô

Tuy mới hỗ trợ lại Myanmar sau 30 năm gián đoạn, ADB đã rót vốn cho khối doanh nghiệp tư nhân nước này. ADB cho biết cũng muốn rót vốn cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, nhưng chưa thấy có yêu cầu từ khối doanh nghiệp này.

Trong chuyến thăm Việt Nam, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Takehiko Nakao khẳng định khẳng định cam kết ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho chính phủ thông qua các khoản cho vay chính phủ trị giá khoảng 1 tỷ USD mỗi năm.

Đồng thời tăng cường cho vay và đầu tư cổ phần trong khu vực tư nhân, nhất là trong lĩnh vực Tài chính, Kinh doanh nông nghiệpCơ sở hạ tầng.

“Các khoản cho vay khu vực tư nhiên sẽ không làm ảnh hưởng tới mức trần nợ công 65% GDP mà Chính phủ Việt Nam đặt ra”, ông Nakao cho biết.

Nói rõ hơn về chương trình cho vay khu vực tư nhân, Chủ tịch ADB bày tỏ mong muốn tăng cường năng lực thị trường tài chính Việt Nam.

Vài năm gần đây, khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam không phải đối tượng được vay vốn của ADB. Việc cho vay khu vực tư nhân trước đây chưa được hiện thực hóa, theo ông Nakao, là do chưa có yêu cầu từ phía các doanh nghiệp tư nhân. Ông cũng cho biết việc cho vay khu vực tư nhân có thể thực hiện ở các lĩnh vực khác, ngoài 3 lĩnh vực nói trên.

“Nếu có nhu cầu, chúng tôi có thể cho vay ở nhiều ngành. Ở Trung Quốc, ADB cho vay khu vực tư nhân ở cả những lĩnh vực như Thiết bị y tế. Tại Myanmar, chúng tôi cho vay đối với các doanh nghiệp trong ngành Viễn thông, và với các doanh nghiệp tư nhân Thái Lan là Năng lượng tái tạo”.


Doanh nghiệp tư nhân Thái Lan được vay khá nhiều từ ADB. Ảnh minh họa. Nguồn: Lyonsads.

Doanh nghiệp tư nhân Thái Lan được vay khá nhiều từ ADB. Ảnh minh họa. Nguồn: Lyonsads.

“Tại một số quốc gia khác, chúng tôi hỗ trợ cho các dự án Giáo dục sử dụng công nghệ thông tin. Tức, còn nhiều ngành chúng tôi có thể hỗ trợ chứ không giới hạn ở một số ngành nói trên”, ông Nakao nói.

Ông cũng một lần nữa khẳng định mong muốn hỗ trợ cho vay và đầu tư cổ phần trong khu vực tư nhân ở Việt Nam.

Việc cho vay khu vực tư nhân không có trở ngại gì ở Việt Nam, về mặt lý thuyết. Nhưng cho đến nay, việc này chưa hiện thực hóa được vì chưa có yêu cầu từ phía các doanh nghiệp tư nhân. Đây là lĩnh vực chúng tôi muốn tăng cường cho vay, nhưng cũng phải có nhu cầu”.

“Chúng tôi muốn trong thời gian tới có thể tăng cường được năng lực dự án cho khu vực này”, ông Nakao khẳng định.

Chương trình cho vay ở khu vực phi chính phủ, tức các doanh nghiệp tư nhân, đã được ADB thực hiện ở nhiều quốc gia khác nhau. Hoạt động này là một phần rất quan trọng trong các quốc gia cho vay của ADB. Ngay cả tại Myanmar – quốc gia mới được ADB nối lại các hoạt động hỗ trợ từ năm 2013 sau 30 năm gián đoạn, các doanh nghiệp tư nhân ở đây đã được tiếp cận nguồn vốn của ADB khá nhiều, theo chia sẻ của ông Nakao.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM