750 tỉ đồng vốn "ngoài ngân sách" xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo ở Hà Nội

30/12/2020 09:55 AM | Xã hội

Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 sẽ diễn ra lễ khởi công xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Hà Nội.

Ngày 29-12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) thông tin về Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021. Triển lãm dự kiến diễn ra trong 2 ngày 9 và 10-1 tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội).

Theo ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT, triển lãm trưng bày các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực đô thị thông minh, nhà máy thông minh, camera AI, công nghệ số, máy bay nông nghiệp, công nghệ thực tế ảo. Các hội thảo, tọa đàm trong khuôn khổ triển lãm sẽ sẽ tập trung thảo luận về vấn đề hợp tác, thu hút các nguồn lực đầu tư cho đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn tới.

Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết điểm đặc biệt của triển lãm năm nay là hội tụ đầy đủ chủ thể tham gia trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, gồm quỹ đầu tư trong nước và quốc tế, các tập đoàn lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các viện, trường có nền tảng nghiên cứu lớn, hợp tác xã, từ đó có cơ hội kết nối và phát triển đa chiều.

"Nhiều giải pháp, sản phẩm công nghệ ấn tượng được giới thiệu tại triển lãm như tay máy trợ lực hỗ trợ có tỉ trọng nâng 300 kg, robot vận chuyển hàng trong xưởng, turbine điện gió ngoài khơi, máy bay không người lái hỗ trợ tìm kiếm cứu trợ cứu nạn, chip 5G sản xuất tại Việt Nam, robot phòng chống Covid"- ông Trần Duy Đông cho hay.

Với 150 gian hàng, triển lãm sẽ trưng bày các sản phẩm về đô thị thông minh, giải pháp giám sát và phát cảnh báo sớm cho tài xế ứng dụng công nghệ AI nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông; giải pháp tòa nhà thông minh; giải pháp công nghệ thông minh cho trường học.

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra lễ khởi công xây dựng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ông Vũ Quốc Huy, Phó Giám đốc NIC, cho biết Trung tâm có vốn đầu tư trên 750 tỉ đồng, tập trung vào hạng mục phục vụ cho hoạt động các chủ thể hệ sinh thái, hỗ trợ ý tưởng đổi mới sáng tạo, thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó góp phần phát triển Khu công nghệ cao.

Tại cuộc họp báo, phóng viên Báo Người Lao Động đã đặt câu hỏi về nguồn vốn xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia nêu trên, bởi trước đó trong dự thảo Đề án về trung tâm này, Bộ KH-ĐT cho biết không sử dụng vốn ngân sách mà huy động từ nhiều nguồn khác nhau.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Duy Đông cho biết, xây dựng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia sẽ sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, bước đầu từ một số nhà tài trợ, trong đó có nhà tài trợ từ Hàn Quốc để xây dựng cơ sở vật chất.

Theo ông Đông, sẽ huy động nguồn lực tổng hợp của xã hội cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ KH-ĐT cũng thừa nhận giai đoạn đầu sẽ gặp khó khăn, nên cần sự hỗ trợ từ Nhà nước về một số mặt.

Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết thêm, theo quyết định 1269 về việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, thì trung tâm sẽ hoạt động theo cơ chế tự chủ. Do đó về lâu dài, trung tâm sẽ triển khai các chương trình, kế hoạch, dựa vào cung cấp dịch vụ, giải pháp tư vấn để tạo nguồn thu, cân đối nguồn lực.

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
XEM