7 nước ký thỏa thuận bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

07/09/2019 15:44 PM | Xã hội

7 nước vùng Amazon đã ký thỏa thuận bảo vệ rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới bằng cách lập cơ chế điều phối các biện pháp ứng phó thảm họa.

Hội nghị diễn ra 1 ngày tại thành phố Leticia, miền nam Colombia, có sự tham dự của Tổng thống Colombia, Bolivia, Ecuado, Peru, Phó Tổng thống Cộng hòa Suriname cùng Bộ trưởng Tài nguyên Guyana. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro dự hội nghị qua mạng trực tuyến.

7 nước ký thỏa thuận bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon - Ảnh 1.

Cháy rừng Amazon. (Anh: Reuters)

Tại lễ ký, Tổng thống Colombia - Ivan Duque cho biết, Hội nghị đã bàn cách tạo cơ chế phối hợp để bảo vệ “báu vật” là rừng Amazon. Lãnh đạo các nước sẽ gặp lại nhau tại Hội nghị chống biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc diễn ra vào tháng 12.

Các nước nhất trí thiết lập mạng lưới ứng phó thiên tai, để có thể hợp tác tốt khi đối mặt với các thảm họa như cháy rừng quy mô lớn. Các nước cũng đề ra các sáng kiến chống phá rừng, tăng giám sát qua vệ tinh, phát triển các sáng kiến tuyên truyền, tăng vai trò của cộng đồng thổ dân trong phát triển bền vững, chia sẻ thông tin về các hoạt động như khai khoáng bất hợp pháp. Các đám cháy rừng đã làm thiêu rụi hàng nghìn km vuông rừng Amazon./.

Quân đội Brazil triển khai các nguồn lực đối phó với cháy rừng Amazon VOV.VN - Quân đội Brazil cùng trang thiết bị đang được triển khai đến một thị trấn nhỏ ở Amazon gần đây để hỗ trợ đối phó với các đám cháy rừng.

Theo Trần Nga

Cùng chuyên mục
XEM