5 điều tuyệt đối không được quên nếu bạn muốn trưởng thành

15/05/2016 10:23 AM | Sống

Cuộc sống đôi khi không như bạn mong muốn, nhưng dù sao bạn cũng phải trưởng thành, phải đối diện với cuộc sống này, không thể cứ “trẻ trâu” mãi được đâu bạn ạ.

1. Bạn chính là một tạo hoá siêu ưu việc của nhân loại

Bạn luôn thấy mình có quá nhiều khuyết điểm: mập ú, hay quên, ẩu tả, ế ngàn năm… nhưng chẳng phải bạn luôn là cục cưng của ba mẹ sao. Ai cũng có ưu điểm hơn người khác cả, cái bạn khiếm khuyết nhất chính là tự tin. Hãy tự tin rằng mình chính là một tạo hoá siêu ưu việt của nhận loại đi. Lúc ấy chắc chắn không có khó khăn nào có thể "nằm ườn" ra ngán chân bạn đâu nhé. Cố lên!

2. Đừng lừa dối chính mình

Bạn có thể nói dối rất nhiều người, nhưng tuyệt đối đừng dối bản thân. Cuộc sống đòi hỏi bạn phải luôn luôn vùng lên, cố gắng từng ngày. Còn cái việc mà nằm dài chờ đại gia hay tiền tự nhiên vào túi thì quên đi nhé! Đừng đánh lừa bản thân mình như thế, nếu không tương lai bị đói của bạn đang đến gần đó.

3. Qúa nhút nhát không tốt chút nào

Con người chúng ta thường xuyên sợ mắc sai lầm. Nếu lỡ làm sai điều gì đó, chúng ta thường không dám thử lại lần nữa mà tìm cách né tránh. Nhút nhát như vậy là không được đâu! Nếu cứ mãi như thế thì bạn chỉ mãi cuộn mình trong chính cái kén của bản thân thôi. "Cứ sai đi vì đời cho phép"! Hãy liều mình thử thách nào! Sai một lần đã sao! Sai hai lần thì có gì lo lắng! Quan trọng là bạn phải chắc rằng lỗi sai lần hai không giống y lần một đấy nhé.

4. Ganh tỵ là không tốt

Vì sao bạn lại luôn cứ dành thời gian quan tâm, soi mói, ganh tỵ với thành công của người khác nhỉ? Bạn hãy tự đặt câu hỏi với bản thân mình xem rằng bạn có cố gắng như người ta không, bạn có bỏ nhiều công sức như họ không? Thành công của họ được đánh đổi bằng thời gian, công sức, mạo hiểm và tìm tòi. Còn bạn? Bạn chỉ bỏ thời gian để ganh tỵ với họ thôi. Hãy nhớ thành công là trận chiến với hai đối thủ là bạn với chính bản thân bạn thôi.

5. Khi trưởng thành thì thất tình là chuyện nhỏ, thất nghiệp mới là chuyện lớn

Bạn biết không nếu duyên nợ của bạn chưa thật sự đến thì chắc chắn bạn sẽ thất tình dài dài. Đừng bỏ quá nhiều thời gian đau buồn, đau thương hay "đòi sống đòi chết" gì nhé. Hãy cố gắng chuẩn bị cho tương lai nào! Một công việc ổn định, một môi trường sống tốt thì kiểu gì bạn cũng tìm được chân mạng thiên tử của mình thôi.

Bạn cần biết cuộc sống vốn không hoàn hảo, nhưng chỉ cần bạn cố gắng, những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ không bỏ rơi bạn. Hãy trưởng thành hơn bạn nhé!

Cùng chuyên mục
XEM