4 công ty Việt Nam lọt danh sách 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ USD kinh doanh hiệu quả nhất châu Á – Thái Bình Dương của Forbes

11/07/2019 11:00 AM | Kinh doanh

Ngày 10/7, tạp chí Forbes vừa công bố danh sách thường niên 200 công ty đại chúng vừa và nhỏ có doanh thu dưới 1 tỷ USD hoạt động tốt nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Theo đánh giá của tạp chí Forbes, danh sách thống kê những công ty tăng trưởng mạnh mẽ, trung bình hơn 50% doanh thu và lợi nhuận ròng hằng năm trong năm tài chính gần nhất. Tổng giá trị thị trường của nhóm trong năm 2019 đã giảm 10% xuống còn 228 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, một phần do chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kéo dài gây ảnh hưởng tới tâm lý của các nhà đầu tư.

Như thường lệ, các công ty đến từ Trung Quốc, Hong Kong và Đài Loan vẫn tiếp tục thống trị danh sách này với 122 đơn vị (tăng từ 108 đơn vị trong năm 2018). Tuy nhiên, danh sách cũng xuất hiện một số cái tên đáng chú ý khác. Ví dụ như Kresna Graha Investama của Indonesia, công ty lần đầu góp mặt trong danh sách đã tăng doanh thu trung bình tới 375% trong vòng 3 năm qua do hưởng lợi chủ yếu từ việc ngành công nghiệp thương mại điện tử đang bùng nổ mạnh mẽ tại quốc gia này.

Việt Nam có 4 doanh nghiệp góp mặt trong danh sách là Tập đoàn Đất Xanh, CTCP Phú Tài, CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương và CTCP Cảng Đồng Nai.

Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group) là doanh nghiệp bất động sản lớn tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực môi giới và đầu tư phát triển dự án, được thành lập bởi ông Lương Trí Thìn năm 2003. 

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ông Thìn từng làm nhiều nghề khác nhau như bán hàng rong và khuân vác trước khi trở thành nhà môi giới bất động sản. Ông hiện giữ chức Chủ tịch và CEO của Đất Xanh Group, hiện có 28 dự án với 652 héc-ta đang được xây dựng. Tập đoàn đã đầu tư khoảng 2 tỷ USD vào những dự án này, bao gồm các chung cư giá rẻ dành cho tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam.

Doanh thu của Đất Xanh Group đã tăng 61% lên 5.000 tỷ đồng (tương đương 202 triệu USD) trong năm 2018 trong khi lợi nhuận ròng tăng 57% lên 1.200 tỷ đồng. Bộ phận môi giới đã bán được 28.000 căn nhà vào năm ngoái, tăng 27% so với năm 2017 và chiếm khoảng một nửa doanh thu của tập đoàn. 

Đất Xanh Group đặt mục tiêu bán thêm 32.000 căn nhà trong năm nay để củng cố vị trí dẫn đầu ngành môi giới bất động sản ở Việt Nam, nơi tập đoàn đang chiếm khoảng 30% thị phần.

4 công ty Việt Nam lọt danh sách 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ USD kinh doanh hiệu quả nhất châu Á – Thái Bình Dương của Forbes - Ảnh 1.

CTCP Phú Tài hoạt động chủ yếu trong 3 ngành bao gồm ngành gỗ, ngành đá và kinh doanh ô tô. Doanh thu của công ty đạt 5.074 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 420 tỷ đồng.

CTCP Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương là đơn vị chuyên sản xuất khoáng sản và cung cấp dịch vụ xây dựng. Doanh thu của công ty đạt hơn 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận đạt khoảng 346 tỷ đồng.

CTCP cảng Đồng Nai là đơn vị cung cấp xử lý hàng hóa, kho bãi và vận chuyển hàng hóa. Doanh thu của công ty đạt 717 tỷ đồng và lợi nhuận ở mức 123 tỷ đồng.

Danh sách năm nay của Forbes được lựa chọn từ 19.000 doanh nghiệp thuộc hàng trăm ngành trên khắp khu vực châu Á - Thái Bìn Dương, trong đó có 1.400 công ty lọt vào vòng chung khảo. 

Tiêu chí đánh giá bao gồm có doanh thu từ 5 triệu USD đến dưới 1 tỷ USD, đạt doanh thu theo tiêu chuẩn đề ra trong 3 năm liên tiếp, là công ty đại chúng được kiểm toán bởi nhóm 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, có hiệu quả lợi nhuận trên doanh thu tốt nhất trong lĩnh vực kinh doanh của mình và ít vay nợ.

Gia Vũ

Cùng chuyên mục
XEM