4 biểu hiện thường thấy của người đàn ông không có tiền đồ: Hãy xem bạn có biểu hiện nào không!

28/12/2020 20:20 PM | Sống

Có một trong những biểu hiện dưới đây, người đàn ông sẽ khó mà thấy tương lai tiền đồ xán lạn. Hãy sửa đổi trước khi quá muộn.

Người không biết lo xa, ắt có họa gần! Con người phải biết nhìn xa trông rộng, đừng chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt, như vậy mới  có ý thức "cư an tư nguy" (sống trong yên ổn nhưng vẫn phải phòng bị cho những bất trắc).

Nếu bạn là một người thiển cận, dù hiện tại có sống tốt thì cuộc sống của bạn vẫn có thể trở nên tồi tệ trong tương lai.

Đàn ông nên ra dáng đàn ông, để có thể che chở bảo vệ cho vợ con, để vợ chồng có thể vui vẻ an hưởng quãng đời còn lại. Nếu không lo cho gia đình, không vun vén cho gia đình, thậm chí để cả gia đình vì những hành vi thiếu chuẩn mực của mình mà phải chịu tai ương, bạn có còn đáng là một người đàn ông?

Thông thường, người đàn ông có 1 trong 4 biểu hiện dưới đây thường là người không có tiền đồ. Cánh mày râu nên tham khảo để điều chỉnh bản thân.

1. Chìm đắm trong các cuộc tình ngoài hôn nhân

Đàn ông một khi đã ngoại tình sẽ luôn tìm lí do để hạ thấp giá trị của người vợ, ép vợ bỏ mình và tìm cách kể xấu vợ mình ra bên ngoài, rũ bỏ, phủi sạch những giá trị lớn lao mà người vợ đã mang lại cho bản thân anh ta.

"Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn". Thông thường người đàn ông sau khi ly hôn sẽ phải  tự mình làm mọi việc, sau mỗi ngày bận rộn mới dần hiểu được nỗi vất vả của người vợ.

 4 biểu hiện thường thấy của người đàn ông không có tiền đồ: Hãy xem bạn có biểu hiện nào không! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Một người đàn ông mất đi sự giúp đỡ của người vợ sẽ chẳng khác nào mất đi trợ thủ đắc lực của mình, mọi việc từ đó sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Ngay cả khi người vợ không có năng lực vượt trội, không quá xuất sắc nhưng sự tồn tại của cô ấy sẽ khiến người đàn ông không còn những nỗi lo phía sau.

2. Nghiện rượu

Nghiện rượu, con người sẽ không còn tỉnh táo minh mẫn để làm bất cứ việc gì. Chỉ như vậy thôi cũng đã đủ phá hỏng tiền đồ của một con người.

Đó là chưa kể rất nhiều người đàn ông còn thích uống rượu, hút thuốc, bù khú với bạn nhậu suốt ngày đêm.

Thân thiết trên bàn nhậu không giúp bạn giải quyết được việc gì, bởi những người đó thực sự không phải là bạn đúng nghĩa. Họ không giúp được gì cho bạn mà thông thường, sau khi tiệc tàn là sẽ đường ai nấy đi.

Đó là chưa kể đến bản chất thật sự của những người bạn nhậu. Họ không tử tế, không thật lòng giúp đỡ đã đành, nhiều khi họ còn cố tình chơi xấu, muốn ngáng đường, cản trở chúng ta, hay thậm chí là kéo chúng ta vào con đường sai trái.

Nếu nhẹ dạ tin tưởng họ, chúng ta rất có thể sẽ phải lãnh hậu quả khó mà cứu vãn được.

Cánh mày râu cần phải nhớ rằng, khi có giá trị của riêng mình, người khác mới coi trọng và hợp tác với chúng ta. Những bữa nhậu, tiệc tùng chè chén cùng lắm chỉ là xã giao, chẳng thể nâng tầm của bạn lên được.

3. Nghiện cờ bạc

Người xưa nói rằng, cờ bạc mười lần thì chín lần thua, những người thích cờ bạc, cuộc đời chắc chắn sẽ thất bại một cách thảm hại.

Có người cho rằng bản thân họ rất giỏi, thường thắng được tiền, nhưng thực tế ngay cả khi họ thắng cũng không khác gì thua. Bởi vì hôm nay anh có thể thắng một khoản nhưng trước đó đã thua nhiều hơn thế và thậm chí thua rất nhiều lần.

Khi thắng được tiền, chúng ta dễ có ảo tưởng rằng tiền thật dễ kiếm và chúng ta có thể tiêu tiền một cách bừa bãi, thậm chí lấy số tiền đó để tiếp tục đánh bạc. Cuối cùng mọi thứ trong gia đình đều đội nón ra đi, vốn gốc một đi không trở lại.

Cờ bạc là một thói xấu rất dễ khiến con người ta khuynh gia bại sản, đàn ông có biểu hiện này, nếu không cai ngay, cuộc đời sẽ xuống dốc chóng vánh, chẳng khác nào một chiếc xe lao dốc không phanh.

4. Tham tiền tài

Làm nhiều điều xấu ắt sẽ tự chuốc lấy diệt vong. Nếu một người đàn ông không tu dưỡng đạo đức lại không có tài cán mà cả ngày chỉ nghĩ đến tiền bạc, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ đến những cách kiếm tiền không theo khuôn phép và không chính đáng.

Suy nghĩ thèm tiền, ham tiền sẽ thôi thúc con người ta lúc nào cũng nghĩ xem làm cách nào để kiếm được nhiều tiền hơn, không từ thủ đoạn. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, hành động sai trái sẽ chuốc lấy hậu quả thích đáng.

Là một người đàn ông, nếu chúng ta không trân quý thời gian, không biết vun vén cho gia đình, không nhân rộng những gì đã có theo cách đứng đắn mà phung phí cho những thói xấu, cho dù gia tài bạc triệu thì sớm muộn gì cũng tiêu tan.

Vì vậy trong cuộc sống, chúng ta cần biết tiến những cũng phải biết lùi, biết đặt mục tiêu cho bản thân, như thế mới có thể trở thành một người đàn ông có tiền đồ, mới có thể ngày càng tiến xa.

Khánh An

Cùng chuyên mục
XEM