33 người tại TP.HCM trở về từ Đà Nẵng trong tháng 7 có triệu chứng hô hấp đang được cách ly tập trung

30/07/2020 15:18 PM | Xã hội

Qua rà soát và khai báo y tế, TP.HCM ghi nhận 33 trường hợp về từ Đà Nẵng trong tháng 7 có biểu hiện bệnh đường hô hấp. Tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung tại 13 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Sáng 30/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết sau khi Bộ Y tế công bố 2 ca nhiễm mới tại TP.HCM (BN449, BN450), tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã có 63 trường hợp nhiễm Covid-19.

Trong đó, 61 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh. Trong số 451 ca nghi nhiễm Covid-19, có 434 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 02 dương tính (BN 449, BN 450) và 15 trường hợp khác đang đợi kết quả xét nghiệm.

Tính đến ngày 28/7/2020, trên địa bàn thành phố có 5.930 người đến từ Đà Nẵng đã thực hiện khai báo y tế, 1.770 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, 177 mẫu có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm. 

33 người tại TP.HCM trở về từ Đà Nẵng trong tháng 7 có triệu chứng hô hấp đang được cách ly tập trung - Ảnh 1.

33 trường hợp có biểu hiện về bệnh đường hô hấp đến từ Đà Nẵng trong tháng 7 đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Trong số này, ngành y tế đã ghi nhận 33 trường hợp có triệu chứng viêm đường hô hấp. Những trường hợp này được phát hiện qua quá trình rà soát và thực hiện khai báo y tế. Hiện tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tại 13 cơ sở y tế trên địa bàn. Mẫu bệnh phẩm cũng đã được xét nghiệm sàng lọc, đang chờ kết quả.

TP.HCM tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát Covid-19 trong cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh cũng như thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định.

Trong số các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP.HCM, tính đến ngày 29/7 đã lấy mẫu xét nghiệm 3.051 trường hợp, chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm Covid-19. Hiện có 1.443 người đang được cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly ở thành phố.

Văn Tiến

Cùng chuyên mục
XEM