30 tuổi tài khoản hơn 23 tỷ đồng, người đàn ông nghỉ hưu sớm khi bao người vẫn chật vật kiếm cơm: Hơn nhau chỉ ở 4 thói sống tưởng ‘keo kiệt’ nhưng ai cũng phải học hỏi

01/03/2023 15:15 PM | Sống

Chúng ta thường nghe câu nói: Hơn nhau không phải bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà bạn tiết kiệm được bao nhiêu. Điều này quả thực đúng đắn vì trên thực tế có những người bằng tuổi nhau nhưng có người sở hữu tiềm lực tài chính lớn mạnh, thậm chí có thể nghỉ hưu sớm, người lại chật vật, vất vả vẫn chẳng đủ tiền tiêu.

Họ phải trì hoãn kế hoạch nghỉ hưu sớm vì lo trang trải cuộc sống cũng quá nặng nề. Một trong những lý do khiến một người mãi chẳng có cuộc sống khá lên nổi là ăn tiêu quá đà, không biết tiết kiệm đồng lương mình kiếm được.

Câu chuyện về anh chàng Wang Jing người Trung Quốc được đăng trên diễn đàn Aboluowang làm ai nấy đều ngạc nhiên vì anh đã có đủ tiềm lực kinh tế để nghỉ hưu sớm vào năm 30 tuổi. Điều đáng nói nhất, người đàn ông 30 tuổi này có được 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng) do tiết kiệm chứ không phải anh ta làm ra. 

30 tuổi tài khoản hơn 23 tỷ đồng, người đàn ông nghỉ hưu sớm khi bao người vẫn chật vật kiếm cơm: Hơn nhau chỉ ở 4 thói sống tưởng ‘keo kiệt’ nhưng ai cũng phải học hỏi - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Từ nhỏ đã nổi tiếng là người tiết kiệm, Wang Jing gom hết tiền bố mẹ cho tiêu vặt lại. Anh ấy không mặc đồ hiệu mà chỉ mua đồ bình dân, không uống rượu, hút thuốc. Wang Jing cũng quen với việc chỉ ăn cơm nhà, gần như không khi nào đi ăn nhà hàng để tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, anh chàng 30 tuổi còn khắt khe với người xung quanh. Nếu như muốn vay tiền Wang Jing, những người xung quanh phải trả cả lãi. Khi hẹn hò, Wang Jing cũng chỉ lui tới những địa điểm được miễn phí mà thôi.

Vào tháng 6 năm 2022, sau khi đã có được hơn 23 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm, Wang Jing quyết định xin nghỉ việc và về tận hưởng cuộc sống an nhàn năm 30 tuổi. Số tiền lãi sinh ra từ khoản tiền tiết kiệm của người đàn ông Trung Quốc cũng đủ để anh sống ổn định từng ngày.

30 tuổi tài khoản hơn 23 tỷ đồng, người đàn ông nghỉ hưu sớm khi bao người vẫn chật vật kiếm cơm: Hơn nhau chỉ ở 4 thói sống tưởng ‘keo kiệt’ nhưng ai cũng phải học hỏi - Ảnh 2.

Bí quyết nghỉ hưu sớm của người đàn ông là tiết kiệm. Ảnh: Internet

Dưới đây chính là những thói quen “keo kiệt” đáng học hỏi để túi tiền của bạn chóng đầy. Nếu áp dụng được, bạn sẽ bớt phải lo mình bỏ phí công sức lao động mà không thu được bất kỳ thành quả gì.

1. Ăn tại nhà 

Tự nấu ăn ở nhà vừa giúp bạn đảm bảo sức khỏe mà lại tiết kiệm kha khá tiền. Khi nấu ăn tại nhà, bạn có thể chọn thực phẩm mình yêu thích nấu thành những món ăn ngon. Bạn cũng có thể ăn nhiều món một bữa và đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Thay vào đó, nếu đi ăn ngoài bạn sẽ khó kiểm soát chất lượng đồ ăn hơn. Theo các nhà nghiên cứu, hàm lượng calo, chất béo trong các thức ăn ngoài đặc biệt là đồ ăn nhanh khá lớn. Trong khi đó chất xơ lại khá ít ỏi nên không thực sự tốt cho sức khỏe.

30 tuổi tài khoản hơn 23 tỷ đồng, người đàn ông nghỉ hưu sớm khi bao người vẫn chật vật kiếm cơm: Hơn nhau chỉ ở 4 thói sống tưởng ‘keo kiệt’ nhưng ai cũng phải học hỏi - Ảnh 3.

Tự nấu tại nhà còn giúp gắn kết các thành viên. Ảnh: Internet

Yếu tố đáng nói nhất có lẽ là khi ra ngoài nhà hàng, quán ăn bạn sẽ tốn nhiều chi phí hơn tự nấu ăn ở nhà. Dồn lại tiền ăn ngoài hàng tháng, hàng năm bạn sẽ thấy giật mình vì chi phí khủng. Vì thế nếu muốn tiết kiệm tiền thì hãy hạn chế ra ngoài ăn.

2. Nếu có thể đi bộ, hãy hạn chế xe máy, ô tô

Nếu như nhà bạn cách chỗ làm không xa, hãy đi bộ hoặc xe đạp thay vì xe máy, ô tô. Mỗi khi đi chợ, đi tập thể dục… bạn cũng có thể đi bộ để rèn luyện sức khỏe. 

Sự vận động đều đặn sẽ giúp cơ thể bạn cảm thấy thoải mái hơn. Trạng thái ít vận động dễ khiến cột sống, thắt lưng có vấn đề và tăng nguy cơ tiểu đường, béo phì, tim mạch… Không chỉ vậy, khi không sử dụng xe máy, ô tô, bạn cũng tiết kiệm tiền xăng xe hơn và tiết kiệm dễ dàng hơn.

3. Không sử dụng chất kích thích

Thói quen sử dụng chất kích thích dễ khiến bạn hao tiền tốn của. Hơn nữa, nó lại không hề tốt cho sức khỏe và tuổi thọ của bạn. Vì vậy, tốt nhất đừng nên bỏ ra một khoản chi không đáng. Đây là một trong những cách giúp bạn tiết kiệm tiền và dùng vào những việc xứng đáng hơn.

4. Uống đồ uống có đường

Khi uống đồ uống có đường, bạn đang nạp thêm năng lượng vào cơ thể, dễ khiến thừa cân, béo phì… Hơn nữa, chi phí mua đồ uống không hề rẻ, sẽ “rút hầu bao” của bạn từng tháng, từng năm và đừng hỏi tại sao mãi không có tiền tiết kiệm.

Theo Huyền Giang

Cùng chuyên mục
XEM